Họp báo thông tin về Dự án hồ chứa nước Ka Pét:

"Bình Thuận sẵn sàng lắng nghe góp ý về dự án hồ Ka Pét"

Thứ sáu, 08/09/2023 07:05
Chiều 7-9, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo thông tin về Dự án hồ chứa nước Ka Pét (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Buổi họp báo do ông Nguyễn Hồng Hải- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì.
Hình ảnh khảo sát khu vực rừng mới nhất của Sở NN và PTNT tỉnh Bình Thuận (ngày 6-9).
Quang cảnh buổi họp báo chiều 7-9.

Tham dự buổi họp báo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cho hay, sau khi vụ chuyển mục đích hơn 600 ha rừng để làm hồ chứa nước Ka Pét thông tin trên báo chí đã có nhiều ý kiến trái chiều. Ông khẳng định buổi họp báo sẽ trả lời thẳng thắn tất cả các câu hỏi dư luận quan tâm và mong các phóng viên nên tìm hiểu ý chí, nguyện vọng của nhân dân để ghi nhận chính xác. Ông An cũng nêu rõ địa phương không làm dự án bất chấp, phá hoại mà làm theo khoa học, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của dư luận nếu có gì bất cập phá vỡ môi trường sinh thái sẽ cầu thị tiếp thu chứ không che giấu, không làm bằng được.

Theo báo cáo của BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT tỉnh Bình Thuận, sau khi Quốc hội phê duyệt, UBND đã lập dự án đầu tư, trình Bộ NN&PTNT xem xét và tiếp tục hoàn thành các thủ tục theo quy định. Dự kiến đến Quý II/2024, Dự án mới có thể khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng trong một năm rưỡi.

Thông tin tại cuộc họp báo, ông Lê Thanh Sơn- Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận cho biết, so với 360.000 ha rừng tự nhiên toàn tỉnh, 600 ha rừng dành để làm dự án chỉ chiếm 0,15%. Riêng rừng đặc dụng để làm dự án so với tổng diện tích hơn 24.000 ha rừng đặc dụng cũng chiếm tỉ lệ rất nhỏ. Về việc điều tra, kiểm kê rừng trong khu vực dự án, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Bộ khẳng định là thực hiện đúng các quy định, quy chuẩn hiện hành. Theo đó, có gần 620 ha/gần 680 ha đất có rừng và 60,14 ha đất không có rừng. Phân theo mục đích sử dụng có 149,9 ha rừng đặc dụng, 0,86 ha rừng phòng hộ, 440,4 ha rừng sản xuất và 40,72 ha nằm ngoài quy hoạch ba loại rừng.

Hình ảnh khảo sát khu vực rừng mới nhất của Sở NN và PTNT tỉnh Bình Thuận (ngày 6-9).

Ở phần giải đáp các thắc mắc của báo chí về việc vì sao không làm nhiều hồ có diện tích nhỏ để hạn chế mất rừng, đơn vị tư vấn dự án cho biết, phương án hiện tại là tối ưu nhất. Ông Lê Thanh Sơn cũng khẳng định, khu vực rừng dự án không phải rừng nguyên sinh mà là rừng thứ sinh vì từ năm 1983 đến năm 2002, Nhà nước có chủ trương cho phép khai thác chọn tại rừng này.

Kết thúc họp báo, ông Nguyễn Hồng Hải- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận mong muốn các cơ quan báo chí chia sẻ, đồng thuận về dự án. Nếu còn băn khoăn, các phóng viên sẽ được các ban ngành có liên quan tiếp tục cung cấp thông tin và sẵn sàng đưa đến thực địa dự án.

Được biết, Dự án hồ chứa nước Ka Pét được Quốc hội quyết định và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư ngày 24-6-2023. Dự án gồm các hạng mục hồ điều tiết dung tích toàn bộ 51,21 triệu m3 cùng hệ thống kênh và các công trình phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án là hơn 874 tỷ đồng, gồm ngân sách Trung ương gần 520 tỷ đồng và ngân sách địa phương hơn 354 tỷ đồng. Khi dự án hoàn thành sẽ cấp nước tưới cho khoảng 7.762 ha đất sản xuất nông nghiệp của huyện Hàm Thuận Nam, cấp nước thô cho khu công nghiệp Hàm Kiệm II khoảng 2,63 triệu m3/năm, tạo nguồn nước thô để cấp cho sinh hoạt khoảng 120.000 người dân khu vực huyện Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết. Mục tiêu của dự án còn phòng, chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực huyện Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận, tăng dòng chảy trong mùa khô, góp phần cải thiện môi trường sinh thái vùng hạ du, nhất là đoạn qua TP Phan Thiết.

P.L