Bình yên Phú Túc

Thứ ba, 29/05/2018 10:55

Thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) giáp ranh với thôn Dốc Kiền (xã Ba, H. Đông Giang, Quảng Nam), trước đây là địa bàn có tình hình ANTT phức tạp, tội phạm thường lợi dụng trộm cắp, đánh bạc và khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép… Trước thực trạng trên, các hội, đoàn thể thôn Phú Túc đã đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng; trong đó lấy việc phát huy vai trò già làng, trưởng bản quản lý, giáo dục con cháu làm trọng tâm. Nhờ vậy, nhiều năm qua, trong thôn chưa xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng nào. Già Đinh Văn Trí- Trưởng ban công tác Mặt trận thôn cho biết: "Phú Túc là một trong những thôn tiêu biểu của xã về công tác giữ vững ANTT xã hội nông thôn. Việc lớn, việc nhỏ tất thảy người dân đều nhiệt tình tham gia".

UBND xã Ba (H. Đông Giang) tặng Giấy khen các điển hình thôn Phú Túc (xã Hòa Phú) trong công tác đảm bảo ANTT vùng giáp ranh.

Người dân Phú Túc luôn tự hào là một trong những cộng đồng có nhiều đóng góp cho địa phương, thanh niên trong thôn cũng là những người ý thức trách nhiệm công dân trong việc thi hành nghĩa vụ quân sự, tham gia công tác tuần tra đêm. Nhờ những biện pháp tích cực nên tình hình ANTT ở Phú Túc luôn được duy trì đảm bảo, chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng trái phép chất ma túy, không xảy ra bạo lực gia đình; đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Các hội đoàn thể, tổ tự quản trong thôn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Gần 150 hộ dân Cơ Tu thôn Phú Túc đã hoàn thiện quy ước gắn với nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" thực hiện cam kết giáo dục con cháu không vi phạm pháp pháp luật, tự bảo lãnh con cháu lầm lỗi trở thành công dân tốt. Việc làm này đã tác động mạnh mẽ đến tâm tư, tình cảm của mỗi hộ gia đình, từng bước tạo nếp sống văn hóa, hướng thiện, tôn trọng pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Để đóng góp vào thành quả chung của tập thể, hầu hết đội ngũ cán bộ trong thôn Phú Túc phải hy sinh không ít chuyện riêng tư của mình, như ông Lê Văn Nghĩa (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn) ngày lên nương phát rẫy, sản xuất rượu cần phục vụ khách du lịch thì đêm đến còn phải tổ chức lực lượng dân phòng tuần tra canh gác; anh Nguyễn Văn Dũng (CA viên) hay anh Đậu Đình Bích (dân phòng cơ động xã) sau một ngày làm bảo vệ ở Khu du lịch sinh thái, về nhà lại tham gia trực đêm…

Theo Trưởng CAX Hòa Phú Lê Văn Minh, từ khi xây dựng các mô hình tự quản, nhận thức và hành động với nhiệm vụ đảm bảo ANTT, sức mạnh quần chúng ở cơ sở được phát huy. Từ đó, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, quản lý giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, người lầm lỗi không còn là trách nhiệm của riêng lực lượng CA, các cấp hội, đoàn thể nữa mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội.

V.H