Bình yên vùng nông thôn mới

Chủ nhật, 06/09/2020 12:55

Lãnh đạo CAH Hòa Vang khen thưởng các đơn vị tại Hội thi “CAX giỏi về xây dựng, phát động phong trào ở cơ sở năm 2020”.

Ca trực hằng đêm của lực lượng CAX Hòa Phước (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là phải tuần tra toàn bộ các khu vực trọng điểm như Khu đô thị mới Nam Cẩm Lệ, đa phần là tập trung dân cư từ nhiều địa phương khác đến sinh sống. Ngã ba Tứ Câu giáp ranh với thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) luôn được xem là điểm “nóng” về ANTT với nhiều hàng quán san sát ven QL1A buôn bán thâu đêm và nhiều loại xe đường dài thường dừng đỗ, đón khách. Dù không cách xa trụ sở mấy, nhưng hai địa điểm trên đã ngốn khá nhiều thời gian của lực lượng CAX sở tại. Còn tại địa bàn miền núi Hòa Phú, muốn nắm tình hình ở khu vực giáp ranh với xã Ba (H. Đông Giang, Quảng Nam), lực lượng tuần tra CAX Hòa Phú phải vượt chặng đường dài 18km theo tuyến QL14G, băng qua các rừng keo bạt ngàn, chưa lắp đặt hệ thống chiếu sáng... 

Khi được hỏi về công tác đảm bảo ANTT từ khi lực lượng CA chính quy về xã, già làng Cơ Tu Đinh Văn Trí (xã Hòa Phú) phấn khởi: “Trước đây, ở địa phương có nhiều thanh niên hay tụ tập rượu chè, gây rối, đánh bạc. Sau khi được CAX trực tiếp nhắc nhở, tuyên truyền, vận động thì những thanh niên đó đã phần nào hạn chế chơi bời, lêu lổng mà phụ giúp gia đình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”. Lão nông Trần Nhượng (xã Hòa Nhơn) cho rằng, việc đảm bảo ANTT đã có những bước chuyển biến tích cực, các tệ nạn xã hội dần được đẩy lùi. Nổi bật là hiệu quả công tác của lực lượng CAX đạt cao hơn và cũng khắc phục được những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trước đây; những vụ việc phức tạp đều được giải quyết kịp thời. Tệ nạn xã hội giảm vì CAX đã sâu sát, có kiến thức, bản lĩnh nên xử lý bài bản hơn và nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tin yêu của người dân nhiều hơn...

Các hội, đoàn thể trao quà, hỗ trợ lực lượng CAX làm nhiệm vụ ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Được biết, ngay sau khi được điều động xuống công tác tại cơ sở, lực lượng CAX đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ tại địa bàn, môi trường công tác mới, nỗ lực khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, kiên trì bám cơ sở, gần dân, sát dân và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. CAX đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của cấp trên về bảo đảm ANTT; huy động và tổ chức các lực lượng tham gia xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân BVANTQ vững mạnh; phối hợp với các đội nghiệp vụ CAH Hòa Vang trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Lực lượng CAX toàn huyện đã tiến hành rà soát, lập danh sách, tổ chức kiểm danh kiểm diện, gọi hỏi răn đe, lập hồ sơ quản lý 536 đối tượng hình sự; điều tra, khám phá 8 vụ trộm cắp tài sản, bắt xử lý 14 đối tượng và tiếp nhận điều tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm về trật tự an toàn xã hội theo đúng thẩm quyền; xác minh, bắt giữ 5 đối tượng truy nã, trong đó có 1 đối tượng truy nã đặc biệt về tội “Giết người”; xử lý 149 vụ, 638 đối tượng đánh bạc dưới các hình thức; kiểm tra, phát hiện 330 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy...

Trong thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, TP, các địa phương đã yêu cầu đóng cửa, ngừng mọi hoạt động du lịch, vui chơi. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, thay vì cách ly phòng chống dịch tại gia đình, thì lên các điểm rừng núi, sông suối tụ tập vui chơi thoải mái hơn, làm cho công tác phòng chống dịch bệnh thêm khó khăn, phức tạp. Trước tình hình đó, lực lượng CA các xã miền núi Hòa Ninh, Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Liên... đã tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập nhiều chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh, đến từng hộ gia đình vận động, cam kết. Tất cả các chốt kiểm tra đều do lực lượng CAX phụ trách và chủ công trong công tác kiểm soát chặt chẽ số lượng người tại địa phương, tuyên truyền nhắc nhở mọi người dân không tụ tập, đeo khẩu trang. Trung tá Lê Văn CúcTrưởng CAX Hòa Ninh chia sẻ: “Đơn vị chỉ có 10 CBCS nên phải căng mình làm việc, ban ngày từ 6 giờ sáng đến 19 giờ đêm trực tại các chốt kiểm soát, sau đó còn tiếp tục phối hợp với các tổ 8394 tuần tra kiểm soát giữ gìn ANTT, phòng chống trộm đêm, bảo vệ tài sản cho nhân dân”.

Tuy thời gian triển khai lực lượng CAX chính quy chưa lâu, phải làm việc trong điều kiện cơ sở vật chất, sinh hoạt còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng 117 CBCS được điều động về 11 xã trên địa bàn huyện bước đầu đã thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, công tác dân vận... Những việc làm, hoạt động bài bản trong xử lý các vụ việc, đến tinh thần vì dân phục vụ của các anh đã khiến bà con cảm kích, ghi nhận và đánh giá cao.

“Với việc bổ sung nhân lực cũng như sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của CATP, CAH và chính quyền các xã, sự ủng hộ của nhân dân, thời gian đến, lực lượng CAX phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực mang lại sự bình yên cho những làng quê, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương và gìn giữ bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”, Thượng tá Đặng Quang Chưa- Phó trưởng CAH Hòa Vang khẳng định.

VI HẬU