Bình yên xóm đạo

Thứ ba, 22/12/2015 09:16

(Cadn.com.vn) - Tùng Sơn (xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là thôn có 98% giáo dân sinh sống. Với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”; bà con giáo dân nơi đây đã tích cực tham gia gìn giữ ANTT cơ sở, góp phần xây dựng xóm đạo bình yên...

Theo ông Trần Quốc Bảo - Trưởng thôn Tùng Sơn, năm 2008, khi được chọn xây dựng mô hình điểm “Thôn không có tội phạm và TNXH” của xã, bà con giáo dân trong thôn đã cam kết tham gia các phong trào do địa phương phát động, như tích cực chỉnh trang bộ mặt nông thôn mới nơi có trục lộ đường tránh Nam Hải Vân- Túy Loan và tuyến du lịch ĐT602 đi qua; bê-tông hóa giao thông nông thôn, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm... Ngoài công tác khuyến học là hoạt động thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho con em đến trường, không dở dang việc học thì công tác giáo dục luôn được xem là mục tiêu hàng đầu để giúp người dân trong thôn nhận thức cùng nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững. Trong nhiều năm qua, giáo dân Tùng Sơn luôn tự hào là một trong những cộng đồng có nhiều đóng góp cho địa phương, thanh niên trong thôn cũng là những người ý thức trách nhiệm công dân trong việc thi hành nghĩa vụ quân sự, tham gia công tác tuần tra đêm giữ gìn TTATXH.

Một nét riêng về tính nhân văn mà giáo dân Tùng Sơn đã thể hiện “Kính Chúa, yêu Nước” là biết khơi nguồn, vận động con cháu thành đạt góp sức giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước tạo nếp sống văn hóa, hướng thiện, tôn trọng pháp luật trong cộng đồng dân cư. Qua các buổi sinh hoạt, tình làng nghĩa xóm ngày càng được vun đắp. Hễ nhà nào có việc hữu sự thì mọi người tập trung giúp đỡ, mối đoàn kết giữa mỗi người, mỗi nhà, giữa đồng bào theo đạo và không theo đạo ngày càng thêm thắt chặt... Cũng theo ông Bảo, TNXH là một vấn đề khá bức xúc hiện nay, nên giáo họ luôn chủ động phối hợp với CAX, các hội, đoàn thể địa phương để kịp thời có biện pháp giáo dục thế hệ trẻ tránh xa các “thói hư, tật xấu”; bên cạnh đó cũng vận động người dân chấp hành tốt quy định của Nhà nước và chính quyền địa phương...

 Giáo dân thôn Tùng Sơn đón mùa Giáng sinh yên bình.

Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Trần Kim Đính cho biết, sự phối hợp tốt giữa chính quyền địa phương và bộ phận phụ trách công tác tôn giáo của huyện thời gian qua đã giúp công tác tuyên truyền trong quần chúng công giáo phát huy mạnh mẽ. Địa phương đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, các chức sắc tôn giáo để từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có hướng chỉ đạo phù hợp những nội dung có liên quan đến hoạt động tôn giáo. Nhờ đó, tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng của bà con giáo dân trên địa bàn xã được phát huy và thể hiện rõ nét thông qua việc địa phương hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào tháng 8-2015... “Trong đó, thôn Tùng Sơn là một điểm sáng trong việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Các hộ dân trong thôn sống cởi mở, chan hòa, không phân biệt lương giáo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như phát triển kinh tế. Bởi, những điều mà nhân dân, cán bộ trong thôn đã làm và đang làm là để cho con em mình luôn được sống trong một môi trường lành mạnh, không có tội phạm và TNXH; chính quyền địa phương có điều kiện xây dựng phát triển, người dân thật sự được ấm no, hạnh phúc”, anh Đính xác nhận.

Với việc thực hiện hiệu quả mô hình “Thôn không có tội phạm và TNXH”, nhiều năm liền, Tùng Sơn được chính quyền các cấp bình xét là thôn văn hóa tiêu biểu xuất sắc; bản thân Trưởng thôn Trần Quốc Bảo là điển hình tiên tiến được UBND huyện tuyên dương trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.

An Dương