Bộ Công an Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ sáu, 21/11/2014 07:32

(Cadn.com.vn) - Ngày 20-11, tại Hà Nội, Bộ CA tổ chức Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA đến dự và phát biểu. 

Trong những năm qua, Bộ CA luôn xác định rõ vai trò và tầm quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong các trường CAND, đảm bảo đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, đồng bộ theo quy mô, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của lực lượng CAND.

Sự nỗ lực và những cống hiến của các nhà giáo trong lực lượng CAND đã được Đảng, Nhà nước và ngành CA đánh giá, ghi nhận. Nhiều đồng chí được đào tạo dưới mái trường CAND đã trưởng thành, giữ vị trí, trọng trách cao trong lực lượng CAND và cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đến nay, các trường trong lực lượng CAND đã có 17 Nhà giáo Nhân dân và 166 Nhà giáo Ưu tú. Năm 2014, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho 2 nhà giáo, danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 12 nhà giáo CAND, 58 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng và ghi nhận những thành tích, sự cống hiến của các nhà giáo trong những năm qua. Quá trình gần 70 năm xây dựng và phát triển, từ khi thành lập cơ sở đào tạo đầu tiên của ngành đến nay, các thế hệ nhà giáo CAND đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Công tác giáo dục, đào tạo, phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản quyết định chất lượng, hiệu quả công tác CA.

Bộ trưởng đề nghị, các thầy giáo, cô giáo phải luôn tự hào, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy sáng tạo và năng lực tự đào tạo của người học, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn; chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, tham quan, thực tế… nhằm bổ sung tri thức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, qua đó giúp học viên khi ra trường có kỹ năng sống, tác phong chính quy, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đại tướng Trần Đại Quang mong muốn các học viện, trường CAND cần tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và học viên; tăng cường quan hệ phối hợp giữa các học viện, trường CAND, CA các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức cho giáo viên, học viên đi thực tập, thực tế, hoạt động ngoại khóa, giáo dục chính trị tư tưởng…, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, kế thừa xứng đáng các thế hệ nhà giáo cha anh, xây dựng các học viện, trường CAND ngày càng phát triển.

T.T.X