Bộ Công an tổ chức hội nghị điểm sơ kết mô hình “Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm và bảo vệ nông sản” ở Đắk Nông

Thứ tư, 20/09/2023 15:41
Ngày 20/9/2023, Công an tỉnh Đắk Nôngphối hợp với Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Bộ Công an tổ chức hội nghị điểm sơ kết mô hình “Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm và bảo vệ nông sản” (gọi tắt là Tổ tuần tra) trên địa bàn xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023. Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo); đại diện cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố và xã Đắk Nia...
toàn cảnh hội nghị
Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, sau 2 năm đi vào hoạt động, mô hình Tổ tuần tra đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm ANTT và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở và là 1 trong 5 mô hình được Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Bộ Công an ghi nhận và lựa chọn tổ chức hội nghị điểm để phổ biến, thông báo nhân rộng đến Công an địa phương trong cả nước.

Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông phát biểu khai mạc hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, mô hình Tổ tuần tra được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/9/2021 với 15 thành viên hoạt động trên tinh thần tự nguyện với phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và hướng dẫn nghiệp vụ của lực lượng Công an xã. Qua đó đã phát huy được hiệu quả trong tác phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay tại cơ sở, kéo giảm 60% số vụ liên quan đến trộm cắp nông sản, được các cấp, các ngành và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Trong đó đã tổ chức được gần 300 ca tuần tra với 1684 lượt thành viên tham gia. Qua đó đã phối hợp với lực lượng Công an xã phát hiện 02 xe máy bị bỏ quên và xác minh, trả lại cho chủ sở hữu; xác minh, làm rõ 04 vụ sử dụng pháo trái phép, 03 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; phối hợp sàng lọc, xác minh 4 vụ trộm cắp tài sản; phối hợp nhắc nhở, cho cam kết không tái phạm đối với 16 vụ việc mâu thuẫn mất đoàn kết trong nội bộ quần chúng nhân dân và 45 trường hợp thanh thiếu niên chạy xe nẹt bô, đánh võng; vận động Nhân dân giao nộp 20 súng tự chế và 22 công cụ, vũ khí thô sơ các loại...

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát biểu tại hội nghị

Thay mặt cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã ghi nhận, đánh giá cao công tác triển khai thực hiện và kết quả của mô hình. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng mô hình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đưa thành phố Gia Nghĩa là đơn vị cấp huyên đầu tiên của tỉnh Đắk Nông hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Từ hiệu quả bước đầu, trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện mô hình, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đề nghị Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và triển khai nhân rộng mô hình Tổ tuần tra góp phần bảo đảm ANTT và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc và là cánh tay nối dài của lực lượng Công an tại địa bàn cơ sở.

Đồng chí Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
toàn cảnh hội nghị

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích của mô hình, đồng thời đề nghị chính quyền và Ban Chỉ đạo các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức và vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thường xuyên đa dạng nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự; phải xác định rõ: Bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự ở khu dân cư là bảo vệ an toàn, bình yên cho cuộc sống của cá nhân mình, gia đình mình, vì vậy, mỗi người dân, từng hộ gia đình và từng khu dân cư phải nâng cao ý thức tự giác bảo vệ an ninh, trật tự, tránh tư tưởng coi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ của lực lượng Công an. Đồng thời, Tỉnh ủy, UBND tỉnh mong muốn Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an hỗ trợ, trao đổi thêm kinh nghiệm để tỉnh tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Hồng Long– Thái Bình