Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023

Thứ năm, 09/11/2023 07:01
Ngày 8-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 (Ngày Pháp luật). Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến từ hội trường lớn Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc chủ trì.

* Mô hình “Câu lạc bộ Chi đoàn giúp bạn” của Công an phường Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) được giới thiệu trực tiếp tại buổi lễ

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP chủ trì điểm cầu trực tuyến tại Đà Nẵng.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật. Theo đó, tính riêng từ tháng 11-2022 đến nay, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội ban hành 2 luật; trình Quốc hội ban hành 1 nghị quyết; trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và sẽ xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 đối với 2 dự án luật (Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Căn cước). Đồng thời, trình Chính phủ ban hành 9 nghị định của Chính phủ, 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 64 thông tư; liên tịch ban hành 3 thông tư quy định về các lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 150 hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ANTT cho hơn 6.200 lượt cán bộ chiến sĩ (CBCS); tổ chức 72 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 3.000 lượt CBCS; hơn 2.250 cuộc sinh hoạt phổ biến cho hơn 65.000 lượt CBCS về các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật. Đối với nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng về nội dung thu hút hàng triệu lượt người tham dự.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp luật, trong đó tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực phòng chống tham nhũng, tiêu cực; PCCC và CNCH. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính, tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số trong CAND được Bộ Công an quan tâm, thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Công an một số địa phương đã ứng dụng công nghệ, niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR. 100% Công an đơn vị, địa phương có chức năng giải quyết thủ tục hành chính đã có cổng hoặc trang thông tin điện tử trên internet...

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá, trong 11 năm thực hiện Ngày Pháp luật, Bộ Công an và lực lượng Công an các địa phương đã luôn tiên phong nỗ lực triển khai thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả bám sát vào các yêu cầu chung của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật nói chung và pháp luật về an ninh, trật tự nói riêng. Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Cấp ủy, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính trong công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về an ninh, trật tự.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP chủ trì điểm cầu trực tuyến tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm và phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn. Chú trọng hơn nữa đến việc tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự nhằm thống nhất nhận thức trong CBCS tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tổ chức thi hành pháp luật.

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã giới thiệu Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội facebook. Dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật CAND và hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm.

M.VINH

Tại buổi lễ, đại diện Công an một số đơn vị, địa phương đã tham luận giới thiệu những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng chấp hành pháp luật tại cơ sở. Công an phường Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vinh dự được báo cáo tham luận trực tiếp tại hội nghị với mô hình “Câu lạc bộ Chi đoàn giúp bạn”. Mô hình ra đời từ năm 2016, do Công an phường tham mưu thành lập ban đầu với 3 CLB ở khu dân cư Khái Tây, Khái Tây 1 và Hải An 1. Đến nay, mô hình đã nhân rộng đạt 100% các Chi đoàn thanh niên tại khu dân cư. “Câu lạc bộ Chi đoàn giúp bạn” với các thành viên là Cảnh sát khu vực và cán bộ, đoàn viên khu dân cư, có nhiệm vụ giúp đỡ, tạo điều kiện để những thanh thiếu niên có quá khứ vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ gây mất an ninh trật tự tiến bộ, có việc làm, trở thành công dân tốt. Mô hình hoạt động hiệu quả đã giúp đỡ hàng chục thanh, thiếu niên là đối tượng sau cai, trộm cắp tài sản, sử dụng ma túy,… có tiến bộ rõ rệt, không tái vi phạm pháp luật và có việc làm ổn định.