Bộ Công an triển khai cao điểm ứng phó bão số 1, chủ động phòng ngừa thiên tai
Sáng 4-7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt công tác phòng, chống bão lũ, thiên tai, biến đổi khí hậu và phòng thủ dân sự năm 2026; đồng thời triển khai đợt cao điểm ứng phó với bão số 1 (Maysak). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước, do Trung tướng Đặng Hồng Đức- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.
Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Minh Nguyên- Phó Giám đốc Công an thành phố cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ tham dự hội nghị.
Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên- Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an đã thông tin về kết quả công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai của lực lượng Công an nhân dân thời gian qua. Theo đó, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định bảo vệ tính mạng, sự an toàn của nhân dân là yêu cầu cao nhất trong công tác phòng, chống thiên tai; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, kế hoạch, phương án phòng thủ dân sự; ban hành nhiều quy định mới về ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó, công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai được triển khai đồng bộ, bài bản. Hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cho biết, ngay trong thời điểm diễn ra hội nghị, lực lượng Công an đang triển khai quyết liệt các phương án ứng phó với bão số 1 trên Biển Đông. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an đã quán triệt tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là tập trung mọi nguồn lực để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và hạ tầng thiết yếu của đất nước; chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, phương án chỉ huy từ sớm, từ xa, không để bị động trong mọi tình huống. Đặc biệt, các đơn vị Công an tập trung rà soát, hỗ trợ và bảo vệ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ neo đơn và các địa bàn xung yếu, có nguy cơ cao chịu tác động của bão, lũ và thiên tai cực đoan.
Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đặng Hồng Đức biểu dương những kết quả và nỗ lực của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phương án phòng thủ dân sự, ứng phó thiên tai thời gian qua. Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an không quản ngại hiểm nguy, dầm mình trong mưa lũ để hỗ trợ, cứu giúp nhân dân đã góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an.
Nhấn mạnh yêu cầu chủ động trước những diễn biến khó lường của thời tiết, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức giao Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an khẩn trương phối hợp với Trường Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị liên quan hoàn thành các khóa huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng Công an cơ sở trước mùa mưa bão cao điểm; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị đặc chủng và vật tư dự trữ để sẵn sàng chi viện cho các địa bàn trọng điểm khi cần thiết.
Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động; thường xuyên rà soát, cập nhật các phương án phòng, chống thiên tai sát với tình hình thực tế từng địa bàn; phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó, lực lượng Công an cấp xã giữ vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhằm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ngay từ ban đầu.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật làm gia tăng nguy cơ xảy ra thiên tai, sự cố. Đồng thời, tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo chuyên sâu cho lực lượng làm nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai đến người dân; chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, nhất là tác động của hiện tượng El Nino để chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.
Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ đã được quán triệt tại hội nghị; tiếp tục hoàn thiện các phương án ứng phó với bão lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống
X.S



