Bộ đội Biên phòng Quảng Nam thực hiện tốt công tác biên phòng

Thứ sáu, 15/12/2023 07:00
Sáng 14-12, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đến kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đối với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam.
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam.
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi làm việc, sau khi lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, các cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng đã kiểm tra các mặt công tác như: quân sự, công tác đảng - công tác chính trị, hậu cần kỹ thuật, tài chính, kiểm tra thể lực...

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình ghi nhận và biểu dương kết quả hoàn thành nhiệm vụ của BĐBP Quảng Nam trong năm 2023. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển đảo; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Ngoài ra, đơn vị triển khai hiệu quả các chương trình, mô hình tham gia giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ... Qua đó, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu thời gian đến BĐBP Quảng Nam tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Khắc phục triệt để các mặt tồn tại được cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng chỉ ra trong quá trình kiểm tra. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác biên phòng; duy trì nền nếp công tác tuần tra, quản lý, kiểm soát chặt chẽ địa bàn biên giới, cửa khẩu, cảng biển, đường mòn, bảo vệ nguyên trạng hệ thống đường biên, mốc quốc giới. Đảm bảo phương tiện trong công tác sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Các trạm kiểm soát biên phòng đổi mới phương pháp nhằm giám sát chặt chẽ tàu cá, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU)…

Trước đó, trong hai ngày 13 và 14-12, Đoàn đã kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả, sát tình hình đơn vị và đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh trên các vùng biển và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách. Bộ Tư lệnh vùng cũng đã kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, xua đuổi khoảng 190 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Qua kiểm tra thực tế tại Cơ quan Bộ Tư lệnh vùng và Hải đoàn 2, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được; đồng thời khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế. Qua đó, tạo sự chuyển biến vững chắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Q.N