Bộ đội Công binh Quân khu 5: Phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”

Thứ bảy, 26/03/2016 09:41

(Cadn.com.vn) - Chiều 25-3, Quân khu 5 tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Binh chủng Công Binh (25-3-1946 - 25-3-2016). Là một bộ phận của Công binh toàn quân, Công binh Quân khu 5 trong những năm chiến tranh luôn có mặt kịp thời ở các địa bàn xung yếu, trọng điểm ác liệt, xẻ núi san đồi, bắc cầu ghép phà, phá bom nổ chậm... Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, một lực lượng lớn công binh Quân khu 5 được huy động bảo đảm công trình cho các quân đoàn chủ lực và binh khí kỹ thuật với hàng ngàn xe, pháo các loại cơ động tiến công đánh địch trên khắp các chiến trường.

Sau ngày đất nước thống nhất, các đơn vị bắt tay vào phá gỡ bom mìn, hồi sinh nhiều vùng đất đai rộng lớn; tham gia xây dựng các cây cầu trên Quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Bắc-Nam... Trung đoàn Công binh 270 (nay là Lữ đoàn) vinh dự đảm nhận xây dựng Nhà sàn Bác Hồ, khu thể thao văn hóa của Quân khu tại thành phố Đà Nẵng. Chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ, lực lượng Công binh Quân khu 5 lại lên đường, tham gia vào hàng loạt chiến dịch lớn, nhỏ, mở hàng ngàn ki-lô-mét đường, bắc cầu, bảo vệ đường, hoàn thành xuất sắc việc bắc cầu Sê-rê-pốc… góp phần giải phóng nhân dân đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Những năm qua, Công binh Quân khu 5 tích cực luyện tập thuần thục các phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Chủ động khắc phục mọi gian khổ, hiểm nguy, xây dựng nên những công trình phòng thủ - những “áo giáp”, “lá chắn” bền vững, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN…Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Ngô Quý Đức Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 5 chúc mừng những thành tích đạt được của ngành công binh Quân khu trong suốt 7 thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng chí tin tưởng trong giai đoạn cách mạng mới, cán bộ, chiến sĩ toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”, thi đua “rèn đức, luyện tài”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người con trung hiếu của Đảng, của đất nước và nhân dân, người chiến sĩ ưu tú của LLVT Quân khu 5 và Binh chủng Công binh anh hùng.

Ngọc Diệp