Bộ đôi trộm cắp, cướp giật

Thứ hai, 15/06/2015 12:35

(Cadn.com.vn) - Từ đầu tháng 5, trên địa bàn TP Huế (TT-Huế) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường khiến người tham gia giao thông lo lắng. Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy CATP Huế, Đội CSĐTTPVTTXH đã xác lập chuyên án đấu tranh truy bắt.

Trung tuần tháng 5, chị H. (trú TP Huế) đến cơ quan CA trình báo, bị giật túi xách khi đang chạy xe máy trên đường Nguyễn Huệ, trong túi xách có 2 ĐTDĐ Iphone, 6 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Tối 20-5, chị Trần Thị T. (trú xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy, TT-Huế) ôm túi xách ngồi sau xe máy do chị Nguyễn Thị Phương A. điều khiển. Khi vừa đến trước nhà số 243 đường Bà Triệu (TP Huế), chị A. dừng xe, chị T. vừa xuống xe, tay cầm túi xách thì bất ngờ bị 2 thanh niên chạy xe áp sát giật túi xách rồi tẩu thoát.

Theo khai nhận của chị T., trong túi xách có 1 Iphone 6 Plus, 1 Iphone 5, 10 triệu đồng và một số vàng nữ trang cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Tiếp nhận tin báo của nạn nhân, các tổ TS tổ chức chốt chặn. Tuy nhiên, khi xảy ra vụ việc, do bị hại hoang mang, không hình dung được đặc điểm của đối tượng và chỉ nhớ đi xe BKS 75B, số đuôi là 84. Từ những chứng cứ ít ỏi ban đầu, các trinh sát nhận định, nếu đi xe 75 thì có khả năng đối tượng gây án là người Huế. Thế nhưng, qua khoanh vùng, rà soát đối tượng trong diện nghi vấn thì không thấy có đối tượng nào nổi lên. Theo nguồn tin trinh sát, chiếc xe có đặc điểm như bị hại miêu tả, tối 20-5, chạy theo hướng Huế-Đà Nẵng.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định, đối tượng giật túi xách của chị Trần Thị T. đang lẩn trốn tại Quảng Nam. Ngay sau đó, một tổ công tác vào Quảng Nam để nắm bắt thông tin. Qua theo dõi và củng cố các chứng cứ, cơ quan CA xác định 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật, gồm: Lê Văn Bình và Nguyễn Ngọc Duy (đều 1996, trú thôn 3, xã Quế Cường, H. Quế Sơn, Quảng Nam). Sau khi được đưa về trụ sở CA làm việc, qua đấu tranh khai thác ban đầu, 2 đối tượng khai nhận đã gây ra 8 vụ cướp giật trên địa bàn TP Huế vào khoảng cuối tháng 4 cho đến thời điểm gây án.



Lê Văn Bình, Nguyễn Ngọc Duy và một số tang vật của các vụ cướp giật.

Qua đấu tranh mở rộng, 2 đối tượng khai nhận, xe BKS 75B1-10984 mà chúng làm phương tiện gây án là do chúng lấy cắp tại H. Phú Lộc (TT-Huế). Trước đó, do cần tiền tiêu xài cá nhân, 2 đối tượng rủ nhau đi xe khách ra Huế để trộm cắp tài sản. Khi xe khách vừa đổ đèo Hải Vân, đến địa bàn H. Phú Lộc, chúng xuống xe. Tại đây, chúng thấy xe máy BKS 75B1-10984 đậu ở vỉa hè nhưng không có người trông coi nên sử dụng vam phá khóa lấy cắp xe. Sau phi vụ trót lọt đó, chúng quay lại Đà Nẵng, rồi vào Quảng Nam và sử dụng xe máy lấy cắp làm phương tiện đi lại. Mấy hôm sau, chúng lại bắt xe khách ra Huế và với thủ đoạn trên, chúng tiếp tục lấy trộm thêm 1 xe máy tại địa bàn TP Huế.

Sau 2 vụ trộm xe trót lọt, 2 đối tượng cho rằng Huế là địa bàn dễ “làm ăn” nên tiếp tục sử dụng xe máy trộm cắp để chạy ra Huế, phát hiện ai sơ hở thì lấy trộm. Thế nhưng, lần đến Huế này, thay vì ý định lấy trộm xe máy chúng chuyển sang đi cướp giật vì chúng cho rằng, lấy xe máy mà không có giấy tờ thì bán không được giá; còn nếu cướp giật trót lọt, không ít thì nhiều cũng có tiền. Với suy nghĩ đó, chúng chạy rảo khắp các đường phố và phát hiện ai cầm túi xách sơ hở thì áp sát xe cướp giật. Được biết, Bình làm phụ thợ hồ bữa đực bữa cái, còn Duy không nghề nghiệp. Dù cả 2 đối tượng, gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn song chúng vẫn ăn chơi, đua đòi. CATP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Duy về hành vi “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

H. Lan