Bộ đôi trộm xe máy chuyên nghiệp

Thứ tư, 10/08/2016 11:12

(Cadn.com.vn) - Dựng xe ngoài đường, mất! Để xe trong sân nhà, mất! Thậm chí để xe ngay trong nhà cũng bị mất. Nhiều vụ mất xe như thế xảy ra trên địa bàn H. Phù Mỹ (Bình Định) và các huyện lân cận đã gây tâm lý lo lắng trong nhân dân. Trước tình hình đó, CAH Phù Mỹ đã khẩn trương lập án truy xét, bước đầu làm rõ đối tượng chuyên trộm xe máy liên huyện.

Như thường lệ, sáng 5-5, ông Phạm Thế Biên (trú thôn 10, xã Mỹ Thắng, H. Phù Mỹ) đi làm thợ hồ ở thôn kế bên, dựng xe máy BKS 77D1-154.02 trong bóng mát sát đường 639. Buổi trưa, ông Biên ra về thì phát hiện chiếc xe đã mất. 2 ngày sau, chị Hà Thị Bích Hiền (trú thôn Hòa Tân, Mỹ Đức, Phù Mỹ) đã cẩn thận dựng xe máy Sirius BKS 77D1-176.05 bên trong sân nhà, mới vào trong một chút thì nghe tiếng xe máy nổ, chạy ra thì thấy 2 thanh niên đã điều khiển chiếc xe chạy mất.

2 vụ mất xe liên tiếp chỉ trong 3 ngày ở địa bàn nông thôn khiến các TS CAH Phù Mỹ không thể ngồi yên. Liên lạc với CA các địa phương giáp ranh, TS được biết tại các địa bàn này cũng xảy ra các trường hợp mất xe máy tương tự. Công tác phát động quần chúng kết hợp với rà soát, sàng lọc các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản” trên địa bàn đã được lực lượng CAH tiến hành khẩn trương. Qua thời gian bám sát cơ sở, các TS được người dân cho biết, Đinh Thanh Thảo (1995, trú thôn Trung Thành 2, xã Mỹ Quang) có nhiều biểu hiện khả nghi. Thảo có tiền án về tội “Giết người”, vừa ra tù năm 2013, không có việc làm. Mặt khác, ngày 12-7, TS phát hiện, thu giữ chiếc xe Sirius BKS 77D1-370.39 do Đoàn Công Dưỡng (1992, trú thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang, H. Phù Mỹ) sử dụng nhưng không trùng số khung, số máy. Chiếc xe này được xác định là của ông Hoàng Xuân Phú (thôn Thạch Long 1, xã Ân Tường Tây, Hoài Ân) đã bị mất trước đó. Qua đấu tranh, Dưỡng khai nhận mua lại chiếc xe này của Đinh Thanh Thảo.

Đinh Thanh Thảo.

Từ lời khai của Dưỡng, khẩn trương củng cố chứng cứ, CQĐT CAH Phù Mỹ đã thực hiện lệnh bắt giữ Đinh Thanh Thảo ngay sau đó. Khám xét tại nhà đối tượng, TS thu giữ nhiều BKS xe máy và chiếc xe không BKS mà Thảo đang sử dụng đã bị đục số khung, số máy. Qua xác minh, TS xác định chiếc xe đó là của chị Lê Thị Bích Liên (trú KV4, P. Thị Nại, TP Quy Nhơn, Bình Định) bị mất trộm trước đó mấy ngày. Thảo khai chiếc xe này do người bạn tên Hiếu, hiện sống tại TP Quy Nhơn mang ra nhờ bán giúp.

Tang vật vụ án.

Đinh Thanh Thảo không lý giải được vì sao có nhiều BKS xe máy tại nhà nên đành phải thú nhận hành vi trộm cắp. Mấy tháng trước đó, Thảo tình cờ gặp lại người bạn Huỳnh Văn Hiếu (trú P. Đống Đa, TP Quy Nhơn), từng thụ án tại Trại giam Kim Sơn, nên bàn nhau trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi sắm dụng cụ phá khóa, Thảo thường chở Hiếu đi dạo các đường làng, nếu có ai sơ hở để xe không trông coi thì lấy trộm. Bằng phương thức đó, bước đầu Thảo khai nhận đã cùng với Hiếu lấy trộm 6 xe máy, phần lớn là hiệu Yamaha Sirius trên địa bàn các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn và TP Quy Nhơn. Đa số các xe sau khi trộm được đã bị chúng đục số khung, số máy rồi đem đi tiêu thụ.

Hiện vụ án đang được CAH Phù Mỹ phối hợp với CA các địa phương tiếp tục điều tra.

Quý Hiền