Bộ GD-ĐT nói gì về đề xuất xét đặc cách cho thí sinh thi đợt 2?

Thứ bảy, 24/07/2021 15:33

Trước đề xuất xin đặc cách cho hơn 3.200 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Bộ GD-ĐT cho biết, sẽ tập hợp ý kiến của các địa phương để có trả lời chính thức.

Ngày 21-7, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh có tờ trình kiến nghị UBND TPHCM đề xuất Bộ GD-ĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 cho các thí sinh đủ điều kiện thi đợt 2. Hiện địa phương này có 3.234 thí sinh đủ điều kiện đăng ký thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Nói về đề xuất này, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 cho biết, trước đề xuất trên đây, Bộ sẽ tổng hợp ý kiến của các địa phương hiện đang có diễn biến dịch COVID-19 căng thẳng. “Trên cơ sở đề xuất này, Bộ GD-ĐT sẽ có quyết định chung cho các địa phương, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho hay. Về một số ý kiến đề xuất có thể tổ chức thi đợt 3, trả lời báo chí, ông Độ cho biết thêm, với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, việc tổ chức đợt 3 rất khó khăn. Do đó, Bộ GD-ĐT sẽ cân nhắc để xem xét hỗ trợ xét đặc cách cho những học sinh không thể dự thi đợt 2 và có phương thức hỗ trợ trong tuyển sinh ĐH phù hợp.

D.T