Bỏ hoang công trình cấp nước gần 8 tỷ đồng

Thứ ba, 28/02/2017 09:37

(Cadn.com.vn) - Năm 2013, một công trình cung cấp nước do Sở NN-PTNT Quảng Nam làm chủ đầu tư được xây dựng với kinh phí 7,8 tỷ đồng nhằm phục vụ nước sinh hoạt cho hơn 800 hộ dân vùng Đông của xã Tam Xuân 2 (H. Núi Thành, Quảng Nam). Tuy nhiên, công trình đưa vận hành, sử dụng chưa được bao lâu thì bị bỏ hoang từ năm 2014 đến nay.

Công trình cấp nước sạch đầu tư gần 8 tỷ đồng ở Tam Xuân 2 bỏ hoang 3 năm qua.

Ngày 27-2-2017, ông Trần Thanh Xuân - Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2, cho biết: Công trình nước sạch nông thôn được xây dựng tại thôn Thạch Kiều, phục vụ cho các thôn vùng Đông gồm An Khuôn, An Đông, Bà Bàu,Vĩnh An. Đây là những khu vực nguồn nước bị nhiễm phèn, mặn nặng, người dân không có nước sinh hoạt. Công trình hoàn  thành năm 2013, người dân rất phấn  khởi vì từ nay đã có nguồn nước sạch sử dụng, nhưng chỉ được vài tháng, nguồn nước bị nhiễm đục, có mùi vị không thể sử dụng được. Người dân đã kiến nghị lên UBND xã và đơn vị chủ quản, UBND xã đã kiểm tra và xác định sự việc đúng như người dân phản ánh. UBND xã đã đề nghị đơn vị chủ quản là Trung tâm nước sạch và Tư vấn thủy lợi Quảng Nam cho kiểm tra và khắc phục. Tuy nhiên, không hiểu đơn vị này khắc phục thế nào mà nguồn nước vẫn không được cải thiện, từ đó người dân không dùng nguồn nước này nữa, công trình ngừng hoạt động từ năm 2013 đến nay.

Không có nguồn nước sạch sử dụng, hằng ngày hơn 800 hộ dân vùng Đông phải đi mua hoặc vận chuyển nước sạch từ nơi khác về sử dụng, cuộc sống sinh hoạt vô cùng khó khăn... Trong khi công trình cung cấp nước sạch được đầu tư xây dựng gần 8 tỷ đồng, bỏ hoang, xuống cấp vô cùng lãng phí... Mãi đến năm 2016, UBND xã Tam Xuân 2 mới làm việc với Công ty cấp thoát nước Tam Kỳ, đơn vị này đã xây dựng hệ thống đưa nguồn nước sạch về phục vụ cho người dân khu  vực vùng Đông của xã. Cũng theo ông Xuân, công trình cấp nước bỏ hoang, đơn vị chủ quản đề nghị  bàn giao lại cho UBND xã quản lý, thế nhưng xã không biết nhận để sử dụng vào mục đích  gì...!

Dẫn chúng tôi ra "tham quan" công trình cấp nước sạch bỏ hoang tại thôn Thạch Kiều, anh Nguyễn Quang Sơn - cán bộ địa chính-môi trường xã Tam Xuân 2, cho hay: "Lỗi" của công trình này, chính là khâu khảo sát để xây dựng ban đầu. Công trình hút nước từ nhánh sông Ba Túc, một nhánh sông Trường Giang lên để xử lý thành nước sạch, thế nhưng toàn bộ những cách đồng bao quanh lại đổ xuống sông Ba Túc, từ lâu nay sông đã bị ô nhiễm bởi nguồn nước có chứa phân bón, thuốc bảo vệ thực vật từ các cánh đồng đổ xuống, vậy là nguồn nước có xử lý thế nào cũng không thể sử dụng để sinh hoạt là đương nhiên. Công trình bỏ hoang đã 3 năm, nhiều hạng mục như đường ống, hệ thống điện... đã bị kẻ xấu cạy phá lấy phế liệu, nay đã hư hỏng nặng, cả  công trình đang biến thành phế tích.

Một công trình được xây dựng nhiều tỷ đồng của Nhà nước, nay bỏ hoang, lãng phí, việc xử lý và trách nhiệm đối với vấn đề này thuộc về ai rất cần cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Hồng Thanh