Bộ mặt thật của gã công nhân thời vụ
Ngày 15-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho hay, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Quang Trung (1997, trú phường Hội An, TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.
Trước đó, đại diện Công ty GGEC tại Khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc đến Công an phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) trình báo về việc có kẻ gian lợi dụng lúc tan ca để trà trộn vào nhà xe, lấy cắp xe máy hiệu Air Blade BKS 92CA-096.38 (trị giá hơn 40 triệu đồng) của công nhân Nguyễn Xuân H. (2004, trú phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng).
Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Điện Bàn Đông yêu cầu Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm triển khai lực lượng, truy xét đối tượng. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát (TS) nhận được thông tin, trong thời gian vừa qua tại Khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy song người bị hại không trình báo lực lượng chức năng. Lợi dụng điều đó, các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội đã ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn.
Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các TS từng bước sàng lọc các đối tượng trong diện nghi vấn, trong đó tập trung rà soát vào nhóm đối tượng là công nhân đã và đang làm việc tại công ty GGEC. Qua trích xuất dữ liệu camera, các TS thu được hình ảnh vào chiều 8-7, có 1 đối tượng nam cao khoảng 1,7m, dáng đậm người dắt xe máy của anh Nguyễn Xuân H. ra khỏi cổng Công ty GGEC, tẩu thoát về hướng phường Hội An.
Từ nhân dạng của đối tượng và qua làm việc, lãnh đạo Công ty GGEC xác định đối tượng nghi vấn có tên là Ngô Quang Trung (1997, trú khối phố Tu Lễ, phường Hội An). Trung trước đây là công nhân của Công ty GGEC nhưng vừa nghỉ việc được 10 ngày. Tiếp tục củng cố thêm chứng cứ, các TS xác định dù không có công ăn việc làm ổn định nhưng trong thời gian gần đây, đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế...
Ngày 13-7, Công an phường Điện Bàn Đông mời đối tượng Trung đến làm việc. Trước những chứng cứ được các TS thu thập, biết không thể chối cãi nên Ngô Quang Trung khai nhận, đối tượng xin vào làm công nhân thời vụ tại Công ty GGEC được 10 ngày thì nghỉ. Trong thời gian làm tại đây, nắm được quy luật ra vào của công nhân và biết bãi giữ xe máy của công ty không có bảo vệ, không cần thẻ xe nên Trung nảy sinh ý trộm cắp tài sản.
Khoảng 16 giờ 30 ngày 8-7, Trung đến Công ty GGEC và lợi dụng lúc công nhân đang tan ca, Trung mang thẻ công nhân (Trung giữ lại khi nghỉ việc) đi vào khu vực để xe máy của công ty, lấy trộm xe máy BKS 92CA-096.38 của anh Nguyễn Xuân H. Sau khi đẩy xe ra khỏi cổng, Trung đến tiệm sửa xe máy nhờ thay ổ khóa điện rồi điều khiển về nhà cất giấu. Tiếp đó, Trung kiểm tra trong cốp xe có giấy tờ mang tên anh H. nên đặt làm giả giấy tờ để bán xe vừa trộm cho một người ở TP Huế với giá 32 triệu đồng.
Tiếp tục đấu tranh, Trung khai nhận bằng thủ đoạn xin làm công nhân thời vụ để nắm quy luật hoạt động của công nhân để thực hiện hành vi trộm cắp một xe máy của một công nhân khác. Hiện, Công an phường Điện Bàn Đông đã thu hồi được xe máy BKS 92CA-096.38 cùng toàn bộ giấy tờ cá nhân của người bị hại.
Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trong việc giữ gìn tài sản cá nhân và các công ty cần có biện pháp để bảo vệ tài sản của công nhân nhằm tránh xảy ra những trường hợp tương tự.
M.T