Bộ tứ cướp giật “hội ngộ” trong trại giam

Thứ bảy, 09/12/2017 20:00

Trung tá Phan Duy Thạch - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đầu tháng 12-2017, lực lượng CSHS đã bắt tạm giam đối với 2 bị can cuối cùng trong Chuyên án VAO1CG về hành vi “Cướp giật tài sản” là Trà Thanh Việt (1993, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Trần Thiện Phúc (1992, trú P. Xuân Hà, Q.Thanh Khê). Việt và Phúc đều có tiền án, tiền sự. Trước đó, những đồng phạm của Việt, Phúc đã bị bắt gồm Nguyễn Thanh Duy (1995, trú P. Xuân Hà), Nguyễn Phước (1994, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê). “Để khám phá thành công chuyên án này, các TS đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức trong quá trình xác minh, điều tra, truy tìm chứng cứ cũng như theo dấu của từng đối tượng” - Trung tá Thạch cho biết.

Từ trái qua: Duy, Phước, Việt, Phúc.

Theo Đại úy Nguyễn Cao Cường - Đội phó Đội CSHS, phụ trách mảng TS, cuối năm 2016, đầu năm 2017, qua công tác điều tra cơ bản, TS phát hiện một nhóm, trong đó có các đối tượng mang biệt danh “Cu em”, “Cu Bà Đông”... có nhiều biểu hiện bất minh. Quá trình xác minh, điều tra, TS đã xác định được “Cu em” chính là Nguyễn Thanh Duy (1995, trú P. Xuân Hà), “Cu Bà Đông” là Nguyễn Phước (1994, trú P. Chính Gián, Q.Thanh Khê) có nhiều biểu hiện bất minh, đặc biệt là tài chính. Duy và Phước tuy có nhà ở Q. Thanh Khê nhưng lại thường lên địa bàn P. Hòa Minh thuê phòng trọ để ở và thường sử dụng chất ma túy. Điều khá trùng hợp là thời điểm này, trên địa bàn Q. Thanh Khê xảy ra một số vụ cướp giật tài sản với cùng thủ đoạn giống nhau. Đó là, các đối tượng cướp giật lợi dụng người dân đang sử dụng ĐTDĐ, Ipad ngồi chơi trong nhà hoặc trước sân thì bất ngờ dừng xe máy ập vào cướp giật rồi bỏ chạy. Các TS đã tập trung rà soát thông tin, nắm tình hình ở cơ sở, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera trên một số tuyến đường thì phát hiện trong số đối tượng này có một thanh niên mặt rỗ. Từ đặc điểm nhận dạng này, TS xác định đó chính là Nguyễn Phước. Khi chuyên án đã được lãnh đạo CAQ Thanh Khê phê duyệt, lực lượng TS vào cuộc và bắt giữ Nguyễn Thanh Duy khi đối tượng này xuất hiện tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Qua đấu tranh, TS bắt tiếp Nguyễn Phước khi đang tập trung cai nghiện bắt buộc. Qua đấu tranh bước đầu, nhóm của Duy khai nhận đã gây ra 7 vụ cướp giật tài sản và 1 vụ trộm cắp trên địa bàn các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ.

Trong quá trình đấu tranh chuyên án và khai thác các đối tượng bị bắt, BCA quyết định mở rộng để bắt các đối tượng có liên quan. Từ quyết tâm này, 2 đối tượng liên quan là Trà Thanh Việt và Trần Thiện Phúc cũng bị bắt sau đó 3 tháng. Theo tài liệu điều tra mới nhất, 8 giờ ngày 10-2-2017, Việt điều khiển xe máy Exciter BKS 43C1-267.28 chở Duy dạo quanh các tuyến đường tìm cơ hội gây án. Khi đến trước nhà số 304-Dũng Sĩ Thanh Khê, TP Đà Nẵng thì phát hiện em Hoàng Ngọc Khang (2008) đang đứng chơi trước nhà, tay cầm ĐTDĐ iPhone 4S màu trắng. Quan sát xung quanh không có ai, Việt cho xe áp sát giật điện thoại rồi bỏ chạy. Tài sản này sau đó được Duy bán cho một khách qua đường trên đường Trần Cao Vân với giá 500 ngàn đồng.

Trước đó gần 1 tháng, Việt điều khiển xe máy Dream BKS 43H3-5468 chở Duy đến trước nhà số K10/7-Ngô Chân Lưu, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, thì phát hiện chị Lê Thị Hồng Vân (1987) đang ngồi trong phòng khách, trên thành ghế để ĐTDĐ Samsung Galaxy J5, cửa ngoài không khóa. Lúc này, Duy đứng ngoài cảnh giới, Việt đi bộ vào nhà giật chiếc điện thoại nói trên rồi chạy ra ngoài lên xe Duy nổ máy đợi sẵn tăng tốc bỏ chạy. Điện thoại này sau đó đã được bán cho một thanh niên đi đường với giá 1,4 triệu đồng. Cũng thủ đoạn trên, Việt đã nhiều lần sử dụng xe máy chở Phước và Phúc thực hiện một số vụ cướp giật tài sản như vụ giật máy tính xách tay hiệu Acer của em Ngô Huỳnh Kiều Nga (2004) đang ngồi học bài trong nhà K47-Ngô Gia Khảm, P. Thanh Khê Đông); vụ giật ĐTDĐ Asus của anh Hà Phi Phụng (1965, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) tại quán cà-phê số 122-Nguyễn Thị Thập, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê…

Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, 4 đối tượng trên đã bị tạm giữ hình sự để tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của từng đối tượng để kết thúc chuyên án, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để truy tố, sớm đưa ra xét xử.

PHƯƠNG KIẾM