Bỏ tư duy “con gà - quả trứng” để phục vụ doanh nghiệp

Thứ sáu, 08/01/2021 07:12

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đối với các sở ngành tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố vào sáng 7-1. Theo ông Quảng, dù không phải là phổ biến nhưng thỉnh thoảng thái độ nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân cũng như “đá bóng ra ngoài để ném biên” trước các nhiệm vụ sẽ là rào cản cho công tác thu hút đầu tư, ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu cán bộ công chức Sở Kế hoạch Đầu tư phải nâng cao hơn nữa đạo đức công vụ để làm hài lòng người dân, doanh nghiệp.

Chủ động đề ra giải pháp thay vì kính chuyển, kính đề nghị

Tại buổi làm việc, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, thời gian qua doanh nghiệp than phiền rất nhiều về thủ tục, hồ sơ cấp phép đầu tư. Trong chuyện này có một phần trách nhiệm thái độ, tinh thần, ứng xử của cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chính vì vậy, nội bộ Sở phải nhìn nhận thực tế này để khắc phục. Phải chủ động tham mưu các kịch bản về phát triển KT-XH, quản lý tốt đầu tư công và đề xuất các giải pháp thực hiện. “Nhiệm vụ nào giao anh làm thì anh chủ động làm chứ đừng đẩy cho Ủy ban chủ trì lấy ý kiến các sở ngành nữa. Có nhiều nhiệm vụ thành phố thấy chủ yếu là kính chuyển với kính đề nghị chứ chưa thấy chủ động đề ra giải pháp”, ông Chinh nói.

Báo cáo hay rồi, nhưng tổ chức thực hiện mới quan trọng

Bà Trần Thị Thanh Tâm – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cho biết, trong năm 2020 Sở đã tiếp và xử lý 26.637 hồ sơ một cửa, trong đó, số hồ sơ xử lý sớm và đúng hạn 26.573, đang xử lý là 64. Từ đầu năm, UBND thành phố giao Sở thực hiện 903 nhiệm vụ, tính đến ngày 31-12-2020 đã hoàn thành 865 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ hoàn thành 95,8%, không có nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn. “Lãnh đạo Sở luôn quán triệt và chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt công tác tham mưu xử lý các hồ sơ thủ tục trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm, rút ngắn thời gian xử lý cho doanh nghiệp, tham mưu kịp thời và đảm bảo yêu cầu hiệu quả đầu tư từng công trình, dự án”, bà Tâm cho biết.

Trước câu hỏi Sở đã cải cách như thế nào để làm nhanh thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp, ông Phạm Đinh Thanh Hoàng – Trưởng phòng Doanh nghiệp Kinh tế tập thể và tư nhân cho biết, từ yêu cầu thực tế, Sở tham mưu và hiện UBND thành phố đã thống nhất rút ngắn thời gian thẩm định thủ tục đầu tư từ 15 ngày xuống 7 ngày. Cạnh đó cũng đã tham mưu ban hành phần mềm quản lý và giám sát các dự án đầu tư, liên thông các sở ngành ngay trong phần mềm. Từ đây lãnh đạo thành phố, các sở ngành theo dõi được tiến độ của các hồ sơ, ai chậm ai nhanh, vướng mắc ở đâu để đôn đốc kịp thời. Đối với một số dự án gặp khó khăn, vướng mắc do lịch sử để lại, bộ phận chuyên môn kiến nghị UBND thành phố xác định giá đất để làm nghĩa vụ tài chính làm song song với thủ tục cấp phép đầu tư. Với những hạn chế, vướng mắc trong bố trí vốn xây dựng cơ bản mà Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đặt ra, bà Đinh Thị Bích Liễu - Trưởng phòng Kinh tế ngành cho biết đó là sự thiếu chủ động trong rà soát nhu cầu vốn đầu tư hàng năm. Nhiều dự án vướng giải phóng mặt bằng, đầu năm vốn bố trí lớn nhưng cuối năm lại phải giảm, có dự án liên tục điều chỉnh nên rất bị động. Trong khi đó theo quy định thì chỉ khi nào có quyết định phê duyệt dự án thì mới bố trí vốn.

Liên quan đến vấn đề minh bạch trong đấu thầu dự án, Bí thư Nguyễn Văn Quảng đặt câu hỏi “Có hiện tượng lách để khỏi phải thực hiện đấu thầu qua mạng hay không?”, Trưởng phòng Thẩm định đấu thầu Trần Minh Thành cho biết, hoạt động này triển khai đúng quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hiện việc lựa chọn nhà thầu được tiến hành trong  5 ngày làm việc, rút ngắn 75% thời gian so với quy định cứng. “Để thẩm định và trình kế hoạch phê duyệt lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu phải qua 4 bước theo đúng quy định. Hiện tượng lách để khỏi phải thực hiện đấu thầu qua mạng thì hiện tại Sở chưa ghi nhận, em chưa nghe”, ông Thành trả lời.

“Tôi thấy báo cáo rất hay, khoa học, thống kê rất cụ thể. Nhưng tổ chức thực hiện thế nào mới là quan trọng. Tôi hỏi thẳng là có hay không tình trạng nhũng nhiễu cản trở, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian qua?”. Trả lời câu hỏi này của ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Tuấn cho biết, trước đây có tình trạng này nhưng nay đã giảm rất nhiều nhờ việc tăng cường giám sát, kiểm tra. “Sở đã kiểm tra và chấn chỉnh ngay những cán bộ trực tiếp xử lý công việc có thái độ nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp, hiện nay tình trạng này đã giảm nhiều, đâu đó vẫn còn một chút thôi”, ông Tuấn nói. Bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở cũng cho rằng bên ngoài có nhiều ý kiến phàn nàn của người dân, doanh nghiệp về vấn đề này. Lãnh đạo Sở đã họp, chấn chỉnh đối với các cá nhân, các bộ phận liên quan. Để thay đổi lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ, Sở tính toán luân chuyển cán bộ tại các vị trí tiếp xúc thường xuyên với người dân, doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cải tiến rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp.

“Loay hoay với chuyện con gà - quả trứng thì doanh nghiệp chết dí”

Ông Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những nỗ lực của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai đã vượt khó để cải thiện, thay đổi tích cực vì người dân, doanh nghiệp. Cùng với các sở “nóng” như Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, những cải cách về thời gian, thủ tục hành chính để tạo điều kiện, từng bước tạo môi trường đầu tư thông thoáng sẽ góp phần thay đổi bộ mặt thành phố, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển KT-XH. Ông Quảng yêu cầu công tác phối hợp giữa các sở, đặt biệt là 3 sở này phải chặt chẽ, có đơn vị chủ trì trong từng lĩnh vực. “Các sở phải ngồi với nhau, có đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Tránh tình trạng loay hoay con gà - quả trứng của các sở giữa việc cấp chủ trương đầu tư và việc giao đất, gây khó cho doanh nghiệp. Phải đưa bóng vào cuộc, đá trong sân chứ đừng nói phối hợp chặt chẽ mà khi có việc thì lại đá bóng ra biên. Như thế thì doanh nghiệp chết dí”, ông Quảng nhấn mạnh. Thiên tai, dịch bệnh là những ảnh hưởng khách quan, không phải là thường xuyên. Phải nhìn nhận rõ hơn những hạn chế thuộc về chủ quan, phải nhận diện được đúng những điểm yếu của chúng ta và bắt tay khắc phục nhanh chóng. Những giải pháp mà lãnh đạo Sở nêu ra về mặt lý thuyết thì không có gì là sai nhưng quan trọng chúng ta có những biện pháp cụ thể gì để triển khai, tham mưu thực hiện thế nào mới là quan trọng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng quán triệt, công tác xây dựng Đảng là vấn đề quyết định đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chính vì vậy, dù áp lực công việc chuyên môn trong bối cảnh mới là rất nặng nề nhưng Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư phải đặc biệt quan tâm tới công tác đảng vụ và nề nếp sinh hoạt đảng. “Tất cả các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chuyên môn đều hướng đến mục tiêu quan trọng là khắc phục các tồn tại, hạn chế để càng ngày càng làm hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Khi chúng ta đạt được sự hài lòng tương đối, tiếng kêu ít đi thì thành phố sẽ được hưởng lợi rất nhiều”, ông Quảng chỉ đạo.

Công Khanh