Bóc gỡ đường dây đánh bạc “khủng”

Thứ năm, 22/12/2022 07:55
Qua công tác bám địa bàn, các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TX Điện Bàn (Quảng Nam) nắm được thông tin, từ cuối tháng 9-2022, có một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với quy mô lớn tại xã Điện Tiến và Điện Thọ (TX Điện Bàn) và nhiều “chân rết” tại các địa phương khác. Tiến hành xác minh, các TS đã phát hiện ngoài việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức thầu lô đề, nhóm đối tượng này còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá. Đường dây đánh bạc này được thực hiện khá kín kẽ, đối tượng sử dụng sim rác để liên lạc, các hình thức thanh toán được thực hiện thông qua ngân hàng hoặc nhờ người không liên quan thực hiện…

Các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bị bắt giữ: Trinh, Tình, Lý, Vũ, Lâm, Một, Thảo (từ trên xuống).
Đối tượng Phạm Ngọc Thương bị bắt giữ cùng tang vật.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an TX Điện Bàn yêu cầu các TS tiếp tục bám địa bàn, tiếp tục theo dõi. Đến khi vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra, Công an TX Điện Bàn nhận định hoạt động cá độ bóng đá sẽ “nở rộ” và đây là mùa “làm ăn” của những đối tượng tổ chức đánh bạc qua không gian mạng nên quyết định xác lập Chuyên án 2003Đ để đấu tranh, triệt xóa.

Hai đối tượng Thuận và Quân, đồng phạm cầm đầu đường dây đánh bạc.

Thời điểm World Cup 2022 mới khởi tranh vòng bảng, các TS vẫn tiếp tục theo dõi, thu thập chứng cứ. Đúng như nhận định, World Cup 2022 càng về giai đoạn cuối những trận đấu càng hấp dẫn, các con bạc sẽ ăn thua với số tiền nhiều hơn nên lãnh đạo yêu cầu các TS chuẩn bị cất vó. Rạng sáng 15-12-2022, khi trận bán kết thứ 2 vừa kết thúc, Ban chuyên án quyết định huy động toàn bộ lực lượng của Công an TX Điện Bàn tiến hành phá án. Đồng loạt 11 tổ công tác bất ngờ ập vào, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 9 đối tượng, gồm: Phạm Ngọc Thương (1986), Nguyễn Thành Ri (1983), Mai Phước Lý (1984), Nguyễn Đức Tình (1993, cùng trú xã Điện Thọ); Hồ Ngọc Quân (1993), Võ Phú Thuận (1983), Phạm Thị Trinh (1994), Hoàng Vũ (1992, cùng trú xã Điện Tiến). Tại nhà của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 3 laptop, 1 dàn máy tính, 25 điện thoại dùng để ghi cá độ, nhiều phơi đề và tài liệu có liên quan đến hành vi cá độ bóng đá. Riêng tại nhà Phạm Ngọc Thương, lực lượng khám xét thu số tiền 1,1 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu có liên quan.


Các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bị bắt giữ: Trinh, Tình, Lý, Vũ, Lâm, Một, Thảo (từ trên xuống).

Qua đấu tranh, Công an TX Điện Bàn xác định 3 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề và cá độ bóng đá này, gồm: Phạm Ngọc Thương, Hồ Ngọc Quân và Võ Phú Thuận. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, mỗi buổi chiều Thương, Quân, Thuận có nhiệm vụ nhận phơi đề từ các nhà con ở nhiều địa phương ở TX Điện Bàn để tính toán ăn thua và chi trả cho con bạc. Riêng lĩnh vực cá độ bóng đá, 3 đối tượng trên nhận tài khoản cá độ của mạng Bong88 từ tổng đại lý tại TP Đà Nẵng về phân cho các đại lý cấp dưới, tổ chức cho các con bạc thực hiện hành vi cá cược.

Đại úy Bùi Quang Xuân- Đội phó Đội CSHS Công an TX Điện Bàn, cho biết: CQĐT xác định được 8 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc. Về đối tượng tham gia đánh bạc, đã làm rõ được 6 đối tượng nhưng có thể còn nhiều hơn. Riêng đối tượng tổng đại lý tại TP Đà Nẵng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Về quy mô, CQĐT đã xác định từ 3 tháng qua số tiền đánh đề và cá độ bóng đá lên đến 250 triệu đồng/ngày. Như vậy, tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ tháng 10-2022 đến ngày bị bắt khoảng hơn 18 tỷ đồng.

M.T