Bóng đá nữ: ĐT Việt Nam quyết “phục thù”

Thứ sáu, 26/09/2014 07:56

(Cadn.com.vn) - Cùng với các đồng nghiệp nam, lúc 14 giờ chiều nay, ĐT bóng đá nữ Việt Nam thi đấu tứ kết với đối thủ duyên nợ Thái Lan. Đây là đối thủ từng đánh bại ĐT Việt Nam ở trận tranh vé vớt  dự World Cup 2014.

Hồi tháng 5-2014, ĐT nữ Thái Lan dưới sự dẫn dắt của bà Srathongvian Nuengrutai đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và đánh bại ĐT Việt Nam (khi đó còn được dẫn dắt bởi HLV Trần Vân Phát). Đó là trận đấu tranh vé vớt dự World Cup 2015 diễn ra trên sân Thống Nhất (TPHCM) trong khuôn khổ VCK Châu Á. Khi đó, người hâm mộ nước nhà tràn đầy hy vọng nhưng cuối cùng phải đón nhận nỗi buồn.

Để chuẩn bị cho mục tiêu giành vé dự World Cup, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã có kế hoạch mang tính dài hơi. Họ đầu tư mạnh cho lứa cầu thủ U19 và đặt niềm tin vào HLV Srathongvian Nuengrutai. Không bất ngờ khi tuyển nữ Thái Lan cho thấy họ là một đội bóng chơi gắn kết, bài bản. Cộng với sức trẻ, đoàn quân của HLV Srathongvian Nuengrutai đã đánh bại ĐT Việt Nam 2-1, qua đó giành vé đến Canada 2015.

ĐT nữ Việt Nam (trái) quyết tâm “phục thù” trước ĐT Thái Lan.

 Tại ASIAD 17, ĐT nữ Thái Lan có 16/18 cầu thủ từng tham dự VCK nữ Châu Á 2014. Trong 3 trận vòng loại ASIAD 17, bà Srathongvian Nuengrutai thường xuyên tung ra sân 10 cầu thủ từng đánh bại ĐT nữ Việt Nam trên sân Thống Nhất. Điểm mạnh của đội bạn vẫn là sở hữu hàng tiền vệ rất mạnh với những cầu thủ tốc độ, kỹ thuật và xử lý bóng rất tốt. Đặc biệt, bộ đôi tiền đạo Sung Ngoen và Romyen đang có phong độ rất ổn định. Trong cặp đôi này, Sung Ngoen là cái tên quen thuộc khi từng gieo sầu cho ĐT Việt Nam bằng cú đúp trong trận đấu tranh vé vớt hồi tháng 5.

Trong khi đó, điểm yếu của các cô gái Việt Nam vẫn là thể lực so với đối thủ. Vì thế, HLV Mai Đức Chung phải có chiến thuật hợp lý để phân phối sức cho các học trò đảm bảo trong suốt 90 phút. Muốn “phục thù” thành công, theo HLV Mai Đức Chung, hàng tiền vệ và hậu vệ của ĐT nữ Việt Nam cần giữ cự ly đội hình và bọc lót cho nhau tốt nhằm hạn chế sức mạnh tấn công từ đối phương. Bên cạnh đó, các chân sút của chúng ta phải biết cách tận dụng cơ hội để ghi bàn. Cũng theo nhận định của HLV Mai Đức Chung, Thái Lan vẫn có điểm yếu, đó là hàng thủ thường để lộ những khoảng trống để khai thác.

Trận thua “lịch sử” trên sân Thống Nhất hồi tháng 5 chắc chắn giúp các cô gái Việt Nam rút ra được những bài học quý giá khi tái đấu ĐT Thái Lan. Nếu so sánh thì ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan cũng chỉ “kẻ tám lạng người nửa cân”. Vì thế, các cô gái Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để “phục thù”. 

Khánh Hòa