Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến tấm HCV SEA Games 29

Thứ năm, 03/08/2017 09:19

ĐT Bóng đá nữ Việt Nam đã bước vào đợt tập huấn ở Nhật Bản để chuẩn bị tham dự SEA Games 29. Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại kỳ đại hội lần này là giành tấm HCV.

ĐT nữ Việt Nam tập luyện ở Nhật Bản.      Ảnh: VFF

Hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã bước vào tập luyện ở Nhật Bản. Địa điểm tập của đội tuyển nữ Việt Nam là sân bóng của CLB bóng đá nữ TP Mimasaka, cách khách sạn nơi đội ở 15 phút di chuyển bằng ô-tô. Nhiệt độ tại Nhật Bản khá mát mẻ, rất lý tưởng cho chuyến tập huấn của các cầu thủ nữ. Trong chuyến tập huấn này, tuyển nữ Việt Nam có một số trận giao hữu để tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chiến thuật.

Trước khi lên đường sang Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam đã có đợt tập huấn ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tại đây, HLV trưởng Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện chủ yếu hoàn thiện lại những tồn tại, thiếu sót về chuyên môn cho các cầu thủ.  “Chúng tôi cho các cầu thủ tập thể lực chuyên môn tăng cường với các nội dung thi đấu phạm vi từ nhỏ, trung bình đến lớn rồi các bài tập 1 bắt 1, phối hợp dứt điểm, bọc lót hàng hậu vệ, tiền vệ”, HLV Mai Đức Chung nói.

Trước chuyến tập huấn tại Nhật Bản, HLV trưởng Mai Đức Chung và ban huấn luyện cũng đã rà soát, xem xét lại toàn bộ nhân sự và gút danh sách xuống còn 24 vận động viên. Theo đó, 4 cầu thủ trẻ gồm Hà Thị Nhài (Than KSVN), Nguyễn Thị Minh Anh (Hà Nam), Đinh Thị Duyên (Sơn La) và Trương Thị Tuyết Ngân (TPHCM) sẽ không đi theo đội trong chuyến tập huấn lần này. Giai đoạn tập huấn nước ngoài được đánh giá quan trọng, là cữ tập dượt cuối cùng của đội tuyển nữ quốc gia khi SEA Games 29 đã cận kề.

Nói về mục đích chuyến tập huấn này, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Trong giai đoạn tập huấn trong nước vừa qua, các cầu thủ nữ tuy có 4 trận đấu giao hữu với các đối tượng nam phong trào nhưng chất lượng các “quân xanh” chưa thực sự đủ yêu cầu chuyên môn. Tại Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được thi đấu 3 trận với các đối tượng nữ là các CLB mạnh tại Nhật Bản, chắc chắn sẽ rất tốt và bổ ích cho các cầu thủ về mặt chuyên môn. Sau 3 trận giao hữu này, ban huấn luyện có thêm 3 ngày điều chỉnh, hoàn thiện kỹ chiến thuật cho các cầu thủ nữ. Kết thúc chuyến tập huấn, toàn đội sẽ quay về Hà Nội trong ngày 12-8 và chính thức bay sang Malaysia vào ngày 13-8 để chuẩn bị tham dự SEA Games 29”.

 Tại SEA Games 29, do số lượng đội tham dự ít khiến Ban tổ chức thay đổi thể thức thi đấu môn bóng đá nữ. Theo thể thức mới, môn bóng đá nữ không có trận chung kết. Theo danh sách vừa được gút lại, sẽ chỉ có 5 đội tham gia tranh tài bộ huy chương môn bóng đá nữ, gồm: Malaysia (chủ nhà), Philippines, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Vì thế, Ban tổ chức quyết định không tổ chức theo thể thức đấu bảng, mà các đội đá vòng tròn một lượt tính điểm. 3 đội có điểm số cao nhất sẽ đoạt các HCV, HCB, HCĐ.

Theo lịch đã được công bố, môn bóng đá nữ bắt đầu từ ngày 15-8 và kết thúc vào ngày 24-8, trên 3 sân bóng đều ở thủ đô Kuala Lumpur. Tuyển nữ Việt Nam lần lượt đấu với Philippines, Myanmar, Thái Lan và Malaysia. Có thể nhận định, Thái Lan và Myanmar chính là hai đối thủ đáng ngại nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

KHÁNH HÒA