Bóng ma hạt nhân

Thứ sáu, 21/11/2014 09:30

(Cadn.com.vn) - Tuyên bố đe dọa sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân mới của Triều Tiên được đưa ra trùng khớp với thời điểm hình ảnh vệ tinh cho thấy, Bình Nhưỡng có thể đang vận hành cơ sở tái chế plutonium cấp độ vũ khí.

Bình Nhưỡng lại gây sóng gió trên bán đảo Triều Tiên khi ngày 20-11 cảnh báo đang xúc tiến vụ thử hạt nhân mới, động thái được cho là nhằm đáp trả việc LHQ đòi đưa nước này ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vì những cáo buộc nhân quyền.

Cảnh báo này đang phủ bầu không khí u ám lên mối quan hệ liên Triều khi giới phân tích cho rằng, Bình Nhưỡng không đe dọa suôn. Bởi chỉ trước đó ít giờ, Viện Mỹ-Triều tại Đại học Johns Hopkins (USKI) công bố những hình ảnh cho thấy, lần đầu tiên trong gần 6 năm qua, Bình Nhưỡng có thể đang vận hành trở lại nhà máy có khả năng tái chế nhiên liệu hạt nhân thành plutonium cấp độ vũ khí. Các hình ảnh cho thấy, hơi nước bốc lên từ nhà máy tái chế tại khu tổ hợp chính Yongbyon - dấu hiệu phù hợp với việc bảo trì và thử nghiệm trước khi bắt đầu hoạt động.

Đây là cơ sở dùng để tái xử lý nhiên liệu từ lò phản ứng 5 megawatt tại Yongbyon đến plutonium cấp độ vũ khí. Hình ảnh vệ tinh còn cho thấy, lò phản ứng bị đóng cửa trong 10 tuần – thời gian lâu hơn mức bảo dưỡng định kỳ cần thiết. Trong khi cảnh báo vẫn còn sớm để đi đến kết luận cuối cùng, USKI cho rằng, Bình Nhưỡng tạm đóng cửa nhà máy để thay thế “một số lượng hạn chế” các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng để tái chế.

Triều Tiên lại dọa thử hạt nhân nhằm đáp trả LHQ. Ảnh: Telegraph 

Qua những hình ảnh này, nhiều nhà phân tích cho rằng, Bình Nhưỡng dường như đã sẵn sàng vụ thử hạt nhân thứ 4, sau 3 vụ thử năm 2006, 2009 và 2012. Đây là kết cục được dự đoán. Trước cuộc bỏ phiếu ở LHQ, đại diện Triều Tiên tại LHQ Choe Myong Nam đưa ra cảnh báo quen thuộc, nói rằng, việc tìm cách trừng phạt nước này về vấn đề nhân quyền “là điều kiện hấp dẫn chúng tôi không kiềm chế thêm nữa việc tiến hành thử hạt nhân”.

* 500 tỷ USD là chi phí tối thiểu phải dành cho nỗ lực thống nhất bán đảo Triều Tiên, AFP ngày 20-11 dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Các dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSC) Shin Je-Yoon cho biết. Cũng theo quan chức này, thời gian tối thiểu cho việc thống nhất này là 25 năm. Ông FSC nhấn mạnh, con số 500 tỷ USD này cũng chỉ là “điểm khởi đầu” của công cuộc đầy khó khăn này.

Một cuộc khảo sát của Bộ Thống nhất Hàn Quốc đưa ra hồi đầu năm nay cho thấy, 70% dân Hàn Quốc ủng hộ ý tưởng thống nhất liên Triều và đa số không quan tâm đến việc trang trải chi phí khổng lồ.

T.L

Nhưng đa số LHQ cuối cùng đã đẩy Bình Nhưỡng vào chân tường. Với 111 phiếu thuận, 19 phiếu chống và 55 phiếu trắng, LHQ hôm 19-11 thông qua nghị quyết yêu cầu HĐBA LHQ đưa Triều Tiên ra ICC với những cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người. Đây là dự thảo nghị quyết trên do Nhật và Liên minh Châu Âu (EU) đề xuất.

Bình Nhưỡng ngay lập tức phản ứng gay gắt với dự thảo nghị quyết này khẳng định sẽ không vì thế mà ngừng tiến hành vụ thử hạt nhân mới. “Hành động gây hấn này của Mỹ đang khiến chúng tôi không thể kiềm chế việc tiến hành vụ thử hạt nhân mới”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ. Bình Nhưỡng còn miêu tả nghị quyết do LHQ phê chuẩn là “gian dối” và cáo buộc Mỹ âm mưu làm bẽ mặt Bình Nhưỡng trước cộng đồng quốc tế đồng thời ra tuyên bố bác nghị quyết này.

Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên về những hành động mà họ coi là khiêu khích này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố, lực lượng vũ trang của nước này vẫn luôn trong tình trạng trực chiến cao nhất và sẽ không bao giờ dung thứ trước mọi hành vi gây hấn và đe dọa từ phía Bình Nhưỡng. Người phát ngôn đồng thời khẳng định, giới chức Mỹ-Hàn đều vẫn đang quan sát chặt chẽ các cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia phản đối nghị quyết, trong đó có Trung Quốc, Nga và Cuba bởi theo họ, động thái này của LHQ sẽ thao túng chính trị và  thiết lập một tiền lệ xấu cho các quốc gia khác. Trung-Nga có thể sẽ sử dụng quyền phủ quyết. Giới chức Bắc Kinh nhiều lần khẳng định, những nỗ lực đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên ra ICC “không giúp cải thiện tình trạng nhân quyền của một quốc gia”.

Khả Anh