Brazil cần lối chơi tập thể

Thứ năm, 09/07/2015 08:13

(Cadn.com.vn) - Người hâm mộ Brazil chưa khỏi cay đắng vì Selecao bị Paraguay đá văng khỏi Copa America 2015 từ tứ kết. Nỗi đau của người Brazil còn nặng hơn khi tròn 1 năm kể từ ngày đội tuyển của họ bị Đức “hạ nhục” 7-1 tại World Cup 2014 diễn ra trên sân nhà. Selecao khủng hoảng. LĐBĐ Brazil (CBF) nhận ra điều đó nhưng không biết khủng hoảng ở đâu nên quyết định mời những cựu danh thủ, cựu HLV đội tuyển quốc gia như Carlos Alberto Parreira, Mario Zagallo, Carlos Alberto Silva, Sebastiao Lazzaroni... về tại trụ sở ở Rio de Janeiro nhằm tìm ra hướng đi đúng.

Một ngày trước cuộc hội thảo này, hậu vệ trực tính Daniel Alves tiết lộ rằng thầy cũ của anh ở Barcelona là Pep Guardiola muốn dẫn dắt Brazil cho mục tiêu vô địch World Cup 2014 nhưng bị chối từ. Nguyên nhân thì ai cũng rõ: CBF không muốn bị tổn thương khi Brazil là đội tuyển vô địch thế giới 5 lần phải cậy nhờ HLV ngoại từ cựu lục địa sang “giải cứu”. HLV từng vô địch World Cup 2002 là Scolari đã thất bại ê chề ở World Cup 2014. Carlos Dunga lần thứ hai trở lại Selecao để thế chỗ Scolari cũng đã thất bại ở Copa America 2015.

Carlos Dunga mở đầu cuộc hội thảo với các bậc tiền bối phải thừa nhận rằng Selecao đang đi trật hướng nhưng không phải vì từ chối một HLV từ Châu Âu như Guardiola chẳng hạn. Bản thân nhà cầm quân đương nhiệm không thể tìm ra được lối thoát cho Selecao khi ông tự hỏi: Làm thế nào để tìm lại môi trường chiến thắng cho đội tuyển?

HLV Parreira từng vô địch World Cup 1994 với đội trưởng Dunga bảo rằng nền tảng bóng đá trong nước không vững nên cần phải nâng cấp hạ tầng để có giải đấu thực sự mạnh mẽ làm nền tảng cho Selecao.

Bóng đá Brazil đang trong vòng luẩn quẩn.

Ý kiến của Perreira không sai nhưng nhanh chóng bị lãng quên trước ý kiến của cựu danh thủ Falcao, người đã từng chơi cho Selecao tại World Cup 1982 và 1986. Ông Falcao vạch ra nhiều ý kiến. Ý thứ nhất là cần tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng. Selecao bây giờ vẫn cứ luẩn quẩn với những ngôi sao quen thuộc. Những cầu thủ trẻ sẽ tạo ra sự tích cực trong lối chơi của Selecao, có thể là sự đột biến.

Ý thứ hai là Selecao đang phụ thuộc quá nhiều vào Neymar. Sự vắng mặt của Neymar đã khiến Selecao trả giá đắt. Neymar chấn thương ở bán kết World Cup 2014 nên Selecao thua thảm Đức 1-7. Neymar bị treo giò ở tứ kết Copa America 2015 nên Brazil bị Paraguay loại ở tứ kết. Selecao không nên phụ thuộc vào một cầu thủ mà xây dựng lối chơi tập thể.

Brazil luôn nổi tiếng với những siêu sao nhưng lại phụ thuộc vào một cầu thủ như Neymar lại rất nguy hiểm. Ông Falcao dẫn chứng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 mà không có siêu sao nào. Đức vô địch World Cup 2014 cũng chẳng có siêu sao nào. Trong tay HLV Joachim Loew chỉ có 5 cầu thủ trên mức trung bình. Đó là bài học cho Selecao trong tương lai: Đừng phụ thuộc vào 1 cầu thủ nào cả, chỉ cần tìm những cầu thủ ở mức trên trung bình nhưng xây dựng lối chơi tập thể gắn kết là có thể vô địch.

Ông Falcao nói tiếp rằng vòng loại World Cup 2018 sẽ khởi tranh từ tháng 10 là cơ hội cho Dunga thực hiện sự thay đổi đó bởi vì Neymar sẽ phải vắng mặt thêm 2 trận nữa vì án treo giò.

Hạnh Thuần