“Bùng nổ” dịch vụ mua hàng trả góp!

Thứ tư, 14/09/2016 10:33

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, việc mua hàng trả góp đã dần trở nên phổ biến, đặc biệt là các mặt hàng xe máy, ô-tô, hàng điện lạnh, điện thoại di động. Các ngân hàng, các công ty tài chính liên tục nhảy vào cuộc đua liên kết với các đơn vị kinh doanh lôi kéo mời chào khách hàng với nhiều chiêu ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, càng vào dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm tăng cao người tiêu dùng cần thận trọng nếu không sẽ rơi vào “bẫy” lãi suất cao lên đến 3-5%/tháng.

“Miếng bánh”  màu mỡ

(Cadn.com.vn) - Hiện trên địa bàn thành phố các tổ chức tín dụng và các công ty tài chính đã “bắt tay” với các siêu thị điện máy, cửa hàng điện thoại di động, cửa hàng xe máy, ô-tô... để mời chào khách hàng mua hàng trả góp với lãi suất ưu đãi đa dạng và số lượng khách hàng tìm sự hỗ trợ tài chính để mua sắm các mặt hàng điện máy, điện thoại, xe máy liên tục tăng đều trong thời gian gần đây.

Hình thức mua hàng trả góp đang là chất xúc tác bán hàng tốt cho các cửa hàng kinh doanh xe máy, khi ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn hình thức này. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - chủ hệ thống Honda Hiếu Nga cho biết, gần 30% lượng khách mua xe máy tại cửa hàng sử dụng dịch vụ trả góp và xu hướng này còn gia tăng mạnh trong thời gian đến.

Cũng theo bà Nga trước đây chỉ có các công ty tài chính liên kết với chúng tôi để mời chào khách hàng thì đến nay, các tổ chức tín dụng ngân hàng cũng ồ ạt nhảy vào tranh giành thị phần. Chính điều này, buộc các ngân hàng và các công ty tài chính phải chạy đua hạ lãi suất cho vay mua hàng trả góp, thậm chí không cần thế chấp để hỗ trợ khách hàng, vì vậy ngày càng được khách hàng lựa chọn kênh mua sắm này.

Ông Châu Khắc Huy, Giám đốc Siêu thị điện máy Chợ Lớn cho hay, trong những năm gần đây, thị trường điện máy liên tục chịu cảnh ế ẩm. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay đã có sự khởi sắc trở lại một phần nhờ có sự liên kết của các công ty tài chính. Riêng 8 tháng đầu năm 2016 doanh số bán hàng thông qua trả góp tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với 30% khách hàng sử dụng hợp đồng tín dụng trả góp. Chính nhờ sự liên kết của chúng tôi và công ty tài chính, qua đó giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng.  

Có thể thấy, đây là “miếng bánh” màu mỡ, nên trong vòng 2 năm trở lại đây các công ty tài chính của các ngân hàng và các công ty nước ngoài đang “mọc lên như nấm sau mưa”, cạnh tranh nhau quyết liệt, có công ty mỗi tháng đưa ra hàng chục gói cho vay tiêu dùng, liên kết với hầu hết các nhà bán lẻ để triển khai cho vay lãi suất 0% trong thời hạn 3- 6 tháng. Hàng loạt công ty tài chính như: Home Credit Việt Nam, ACS, PPF, FE Credit,... bên cạnh các ngân hàng như HDBank, VP Bank, Techcombank, HSBC, Đông Á... đều nhảy vào cuộc, thậm chí tại một cửa hàng kinh doanh xe máy có đến 5 đơn vị cung cấp dịch vụ mua hàng trả góp.

Điển hình, tại Chi nhánh Cty Home Credit Đà Nẵng, doanh số cho vay của Home Credit tại Đà Nẵng trong 8 tháng đầu năm tăng đến 143% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh số cho vay mặt hàng điện máy, điện thoại tăng đến 195% và cho vay tiền mặt tăng 65%. Hiện nay, Home Credit có 80 điểm giới thiệu dịch vụ tại Đà Nẵng và chiếm đến 70%/ tổng dư nợ cho vay của Home Credit trên toàn quốc.

Lý giải vì sao ngày càng có nhiều ngân hàng thành lập các công ty tài chính nhảy vào cuộc cho vay theo hình thức này, một vị giám đốc ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh chia sẻ, ngoài việc mang lại lợi nhuận cao (bình quân 16- 22%/năm), còn không bị khống chế bởi trần tăng trưởng tín dụng do NHNN quy định.

Nhân viên công ty tài chính mời chào khách hàng vay mua hàng trả góp tại một siêu thị trên địa bàn thành phố.  

Người vay nên thận trọng!

Hiện nay, cuộc đua cho vay tiêu dùng với lãi suất 0% càng về cuối năm càng bùng phát mạnh mẽ, hầu hết các siêu thị, cửa hàng đều trưng bảng quảng cáo bán hàng trả góp lãi suất 0%, thậm chí nhiều sản phẩm vay qua hình thức trả góp với lãi suất 0% thời gian đầu, còn được khuyến mãi giảm giá, tặng thêm quà. Tuy nhiên, khách hàng nên thận trọng nếu không dễ bị “mắc bẫy” lãi suất.

Theo tìm hiểu của chúng tôi tại các cửa hàng, lãi suất 0%/năm có 2 loại, áp dụng cho một giai đoạn, thường từ 3- 6 tháng đầu và cho cả thời gian vay. Đối với lãi suất 0%/năm dành cho cả thời gian vay, thường chỉ áp dụng với một số mặt hàng nhất định, trong giai đoạn kích cầu mua sắm, đối với giai đoạn 3 – 6 tháng 0% sau đó sẽ áp dụng mức lãi suất khá cao.

Vì vậy, khách hàng trước khi đặt bút ký vào các hợp đồng, người vay nên yêu cầu nhân viên cung cấp mẫu hợp đồng đã hoàn thành thủ tục đăng ký tại cơ quan quản lý và đề nghị nhân viên giải thích các nội dung của hợp đồng.

Xuân Đương