Buộc các bị cáo trong vụ MB24 Đắc Lắc bồi thường 10 tỷ đồng

Thứ tư, 14/06/2017 10:21

(Cadn.com.vn) - Sau hơn 1 tuần xét xử, chiều 13-6, TAND tỉnh Đắc Lắc đã tuyên án phạt các bị cáo trong vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị số lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (gọi tắt là MB24 Đắc Lắc).

Các bị cáo Ngô Văn Chiến (1980) lĩnh 8 năm 3 tháng tù giam; Đặng Anh Tuấn (1980) 7 năm 6 tháng tù giam; Trần Văn Sự (1975) 7 năm 6 tháng tù giam; Bùi Thị Chiên (1977) 3 năm 5 tháng tù giam. Các bị cáo cùng trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắc Lắc, bị tuyên phạt vì tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, Internet, thiết bị số chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người. Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc cả 4 bị cáo phải hoàn trả số tiền hơn 10 tỷ đồng đã chiếm đoạt được từ hành vi lừa đảo thông qua hoạt động mua bán gian hàng ảo.

Theo cáo trạng, MB24 tại Đắc Lắc là một mắt xích trong hệ thống mua bán gian hàng ảo trực tuyến của MB24 tại Hà Nội. Thông qua giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số với tên miền www.muaban24.vn, Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến MB24 Hà Nội (trụ sở tại Hà Nội) đã xây dựng mô hình và phương thức hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử muaban24.vn theo sơ đồ “nhị phân cấp tiến bất đồng đẳng”, lôi kéo hàng trăm ngàn người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước tham gia.

Các bị cáo trong vụ án MB24 Đắc Lắc.

Năm 2014, MB24 trụ sở tại Hà Nội bị CATP Hà Nội đánh sập, nhiều lãnh đạo của công ty này bị khởi tố. Tại tỉnh Đắc Lắc năm 2011, MB24 thành lập 2 chi nhánh do Ngô Văn Chiến, Trần Văn Sự, Bùi Thị Chiên và Đặng Anh Tuấn lần lượt được giao chức vụ giám đốc chi nhánh. Quá trình hoạt động từ tháng 10-2011 đến 7-2012, hai chi nhánh MB24 tại Đắc Lắc đã phát triển được hơn 2.000 gian hàng với tổng doanh thu hơn 10 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền hơn 10 tỷ đồng được chuyển về MB24 Hà Nội. MB24 Hà Nội sau đó trích hoa hồng cho các bị cáo Chiến, Sự, Tuấn, Chiên thụ hưởng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Vụ án MB24 Đắc Lắc bị CA Đắc Lắc khởi tố vào cuối năm 2012. Trong quá trình xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đắc Lắc đã triệu tập hơn 700 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng các bị hại, đa số là dân nghèo bị dụ dỗ tham gia vào đường dây mua bán hàng ảo trực tuyến này.

P.V