Kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND Việt Nam (20-7-1962 - 20-7-2019):

Bước đột phá trong đấu tranh chuyên án

Thứ năm, 18/07/2019 11:27

Làm nghề trinh sát (TS) hình sự là phải chấp nhận đối mặt với các loại tội phạm, kể cả tội phạm nguy hiểm. Thế nhưng, vượt lên tất cả mỗi người đều có đam mê và có trách nhiệm nghề nghiệp. Đó cũng chính là động lực giúp các trinh sát vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đảm bảo ANTT trên từng địa bàn phụ trách. Ở đây, chỉ xin đề cập đến một khía cạnh đấu tranh chuyên án của lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng).

Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh khen thưởng thành tích khám phá chuyên án trộm cắp tài sản của CAQ Thanh Khê.

Thiếu tá Nguyễn Cao Cường- Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê phụ trách lực lượng TS khá "có duyên" với việc đấu tranh khám phá chuyên án. Thiếu tá Cường cho biết: "Lãnh đạo CAQ xác định công tác đấu tranh chuyên án là bước đột phá trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Do đó, đối với CSHS thì công tác nghiệp vụ cơ bản chính là "xương sống". Trên cơ sở đó, chúng tôi rất chú trọng làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát, quản lý chặt chẽ đối tượng trên địa bàn, làm tiền đề cho công cuộc đấu tranh tội phạm theo từng chuyên đề nghiệp vụ riêng của CATP Đà Nẵng, CAQ…". Chuyên án 01P chống tội phạm trộm cắp tài sản gồm nhiều đối tượng hoạt động theo băng nhóm và khi thực hiện hành vi phạm tội thường có từ 2 đối tượng trở lên, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ trước khi gây án và nghiên cứu rất kỹ địa điểm, quy luật sinh hoạt của người bị hại. Cuối tháng 12-2018, chuyên án đã được xác lập. Các đối tượng trong chuyên án lần lượt đã bị bắt giữ gồm: Huỳnh Trần Phương (1998), Nguyễn Văn Tấn Đạt (1999), Nguyễn Đức Anh (2000), cùng trú P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê. Ban chuyên án đã làm rõ 15 vụ trộm cắp do các đối tượng này gây ra trên địa bàn Q. Thanh Khê và các địa bàn lân cận với tổng giá trị tài sản, tiền bị trộm cắp chiếm đoạt trên 50 triệu đồng. Cũng từ những thông tin rất mơ hồ về vụ mất mô-tô, BKS 43C1-663.02 của anh Nguyễn Viết Ngọc (1986, trú K21/10 đường Đào Duy Từ, Đà Nẵng), các TS đã vào cuộc để xác minh, sau đó xác lập chuyên án 119T để đấu tranh. Trung tá Phan Duy Thạch- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, sau hơn nửa tháng tập trung xác minh, điều tra, chuyên án đã được khám phá vào giữa tháng 2-2019, bắt giữ Nguyễn Phi Hùng (1997, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu), qua đó làm rõ 9 vụ do Hùng gây ra với tổng giá trị tài sản, tiền bị chiếm đoạt gần 204 triệu đồng.

Gần đây nhất, chuyên án TS 419T chống trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có mang tính nghiêm trọng, tính chất chuyên nghiệp, có đối tượng cầm đầu, chủ mưu, tiêu thụ. Giữa tháng 4-2019 xác lập chuyên án và đến ngày 5-6-2019, chuyên án đã được khám phá. 6 đối tượng đã bị bắt gồm: Nguyễn Văn Tịnh (1996), Võ Văn Thọ (1993), Trần Phước Vinh (1980), cùng trú Q. Liên Chiểu; Nguyễn Hữu Hiền (1990, trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê); Nguyễn Phi Hùng (1989, trú xã Đại Quang, H. Đại Lộc, Quảng Nam). Trong đó, nhóm do Tịnh cầm đầu thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản, nhóm 2 do Nguyễn Hữu Hiền cầm đầu thực hiện 19 vụ. Điều đáng nói là trước khi gây án, các đối tượng này thường tập trung tại 2 khách sạn để sử dụng ma túy. Thời điểm gây án của nhóm đối tượng trên thường diễn ra vào thời điểm từ 22 giờ đến 2 giờ sáng ngày hôm sau và gây án liên tục. Tài sản chiếm đoạt chủ yếu là các loại mô-tô có giá trị lớn, laptop, điện thoại di động.

Thượng tá Trần Văn Tám- Trưởng CAQ Thanh Khê cho biết, sau khi các vụ trộm cắp tài sản xảy ra, lực lượng TS đã khẩn trương phối hợp với CA các phường thuộc Q. Thanh Khê, các đội nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng đối tượng và triển khai  các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ. "Trên cơ sở đó, Đội CSHS đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo CAQ xác lập chuyên án TS để đấu tranh, tiến hành triệt phá bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng chục xe máy cùng nhiều tài sản có giá trị khác", Thượng tá Tám thông tin thêm.

Trực tiếp theo dõi mảng tố tụng, Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê cũng đã cung cấp nhiều chuyên án đã được đơn vị khám phá thành công trọn vẹn. Đó là chuyên án VA 173ĐN chống trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 nhóm gồm 6 đối tượng, làm rõ 11 vụ trên địa bàn Q. Thanh Khê và Đà Nẵng với tổng số tài sản, tiền bị chiếm đoạt trên 226,6 triệu đồng. Chuyên án 01HG, bắt giữ đối tượng Bùi Văn Hà (1993, trú P. Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) gây ra 10 vụ trộm cắp với tổng số tiền và tài sản bị chiếm đoạt gần 96 triệu đồng. Riêng chuyên án 318TC, từ thông tin xác lập hiềm nghi đối với Nguyễn Phước Khánh (1983, trú P. An Khê, Q.Thanh Khê), TS đã bóc gỡ đường dây tội phạm gồm 7 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng…

Các chuyên án được triệt xóa trong thời gian vừa qua của Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã nhận được sự cảm phục không chỉ từ cán bộ, nhân dân mà còn tạo ra hiệu ứng tốt trong dư luận xã hội, thể hiện tinh thần tấn công tội phạm đến cùng của lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng, Công an nhân dân nói chung.

PHƯƠNG KIẾM