Buổi thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014: Vấn đề thời sự về biển Đông được đưa vào đề thi

Thứ hai, 02/06/2014 13:12

(Cadn.com.vn) - Sáng nay (2-6), cùng với cả nước, 11.860 thí sinh (TS) /11.927 TS đăng ký dự thi (ĐKDT) của Đà Nẵng đã có mặt tại 503 phòng thi của 25 hội đồng thi (HĐT) để bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014: môn Văn (120 phút). Có 12 TS vắng thi không lý do gồm: 4 TS hệ THPT và 8 TS hệ GDTX. Trong môn thi đầu tiên này, không có TS nào vi phạm quy chế thi. Tình hình ANTT trước, trong và ngoài phòng thi được đảm bảo.

Theo phản ánh của hầu hết TS, đề thi Văn năm nay không quá khó, mang tính thời sự cao. Theo đó, đúng như dự đoán của các em, đề có câu dành cho vấn đề thời sự liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Vì vậy, các TS đều cảm thấy khá thoải mái với phần làm bài của câu I.



Giám thị coi thi làm thủ tục cho các TS vào phòng thi.

TS Nam Phương, thi tại HĐT THCS Nguyễn Huệ cho biết: “Câu I có 3 câu hỏi nhỏ gồm 2 câu dạng đọc hiểu và một câu trình bày ý kiến về sự kiện trên. Đây là câu em thích nhất. Do cập nhật thông tin thời sự thường xuyên nên em thấy khá thoải mái, tự tin khi làm câu này. Em cho rằng, đề thi năm nay ra hay, vừa bám chắc kiến thức căn bản nhưng lại không gò bó, có “đất” để TS có thể diễn đạt theo ý mình. Với dạng đề này, TS nào học tủ, học vẹt sẽ không dễ có điểm. Em hơi bất ngờ ở câu II- phần làm văn. Em không nghĩ tác phẩm trích đoạn được ra là vở kịch “Hồn Trương Ba da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ. Tuy nhiên, với việc “Phân tích khát vọng của nhân vật Trương Ba trong trích đoạn trên. Từ đó trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề: con người cần được sống là chính mình”, em nghĩ không quá khó với TS bởi đây là dạng đề vừa nghị luận văn học vừa nghị luận xã hội”.

Cùng quan điểm, các TS Cát Tiên, Trúc Tiên và Văn Ty (HĐT Nguyễn Huệ) cũng cho biết, hơi bất ngờ với phần làm văn ở câu II, nhưng cho rằng, với cách ra đề này sẽ tránh hiện tượng học tủ, học vẹt của HS. TS Văn Ty bộc bạch: “Em cứ nghĩ sẽ ra một tác phẩm nào đó nói về lòng yêu nước, về tính chiến đấu, về sự dũng cảm… của người lính. Ngay như khi đi học ôn thi, các thầy cô cũng ôn cho chúng em phần nhiều ở những tác phẩm như vậy. Em không ôn tác phẩm này dù nó có trong chương trình. Tuy nhiên, em cũng không gặp khó khăn gì ở câu II. Theo em, với cách ra đề này sẽ tránh được hiện tượng học tủ, học vẹt...”. Tâm sự với chúng tôi, TS Cát Tiên tỏ vẻ tiếc rẻ vì chưa nói hết ý của mình trong phần 3 nhỏ của câu I, đó là trách nhiệm của em đối với đất nước…

Giám thị coi thi hoàn tất các thủ tục kiểm tra trước giờ thi.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết TS không quá căng thẳng sau khi kết thúc môn thi đầu tiên. Phần lớn TS đều hài lòng với cách ra đề thi năm nay và cho rằng đề khá hay, mang tính thời sự và thực tiễn.

Chiều nay, các TS bước vào phần thi tự chọn với 2 môn: Lý, Sử. Theo đó, môn Lý có 6373 TS dự thi tại 278 phòng thi của 25 HĐT; môn Sử chỉ có 767 TS dự thi tại 44 phòng thi của 24 HĐT (HĐT Trần Hưng Đạo không có TS dự thi môn Sử). Theo thông kê do Sở GD-ĐT cung cấp, HĐT có số lượng TS dự thi môn Sử nhiều nhất là HĐT Nguyễn Khuyến với 117 TS  và HĐT có số lượng TS dự thi môn Sử ít nhất là HĐT Lý Thường Kiệt và Nguyễn Lương Bằng, mỗi HĐT có 3 TS dự thi…

Lực lượng CA làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT bên ngoài HĐT Nguyễn Huệ.
Lực lượng CSGT hướng dẫn phụ huynh đậu đỗ xe đúng nơi quy định.


Tâm trạng khá thoải mái của các TS sau khi dự xong môn thi đầu tiên.
Một TS dự thi tại HĐT Nguyễn Huệ cho biết rất hài lòng về bài thi môn Văn của mình.
Các TS bàn luận về đề thi môn Văn sáng nay sau khi kết thúc buổi thi.

Bài, ảnh: P.Thủy