Vụ xe cứu thương đối đầu xe ben khiến 5 người thương vong tại Quảng Trị:

BVĐK Triệu Hải chậm trễ bồi thường cho gia đình nạn nhân

Thứ năm, 23/10/2014 09:30

(Cadn.com.vn) - Ngày 21-8-2014, xe cứu thương BVĐK khu vực Triệu Hải (Quảng Trị) do tài xế Bùi Hữu Quýnh (48 tuổi) điều khiển chở trên xe 1 y tá, 1 bệnh nhi và cha mẹ bệnh nhi đến xã Hải Trường (H.Hải Lăng) đã đâm vào xe ben BKS 43C- 026.42 do lái xe Nguyễn Anh Tài (24 tuổi, trú TP Đà Nẵng) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến lái xe Quýnh, bệnh nhi 6 tháng tuổi và mẹ bệnh nhi là chị Tâm (trú Triệu Sơn, H. Triệu Trạch) tử vong. Y tá Hằng và anh Nguyễn Đăng Hùng, bố bệnh nhi bị thương nặng (anh Hùng hiện còn hôn mê đang điều trị tại Huế). Ngày 16-10, CAH Hải Lăng thông báo ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự sau khi điều tra xác định lái xe Quýnh chạy không đúng làn đường quy định và hướng dẫn các phiên thương lượng bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.

Đến phiên thương lượng thứ 4, các bên đã chốt mức bồi thường và thời hạn. Trong đó, ông Trần Văn Trịnh, Trưởng Phòng Tổ chức-Hậu cần BVĐK Triệu Hải đã ký biên bản đồng ý mức bồi thường thiệt hại  đối với mẹ con chị Tâm là 131.900.000 đồng, sẽ giao 3 đợt (đợt 1 ngày 15-10-2014, 2 lần sau hạn cuối vào tháng 12-2014). Còn anh Hùng do chưa xuất viện nên sẽ thương lượng bồi thường sau. Tuy nhiên đến nay đã quá ngày giao hẹn, gia đình anh Hùng vẫn chưa nhận được tiền bồi thường (đợt 1).

Là hộ thuần nông, khó khăn, gia đình ông Chiêm đã khánh kiệt trong việc chạy chữa cho anh Hùng nên mong chờ tiền bồi thường từ BV. Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Văn Hiền, Giám đốc BVĐK khu vực Triệu Hải cho rằng BV không chối bỏ trách nhiệm nhưng hiện đang rất lúng túng do không có kinh phí.

Đồng thời BV trình Sở Y tế xin ý kiến về việc chưa rõ phương án thu hồi số tiền sẽ chi bồi thường. Thực tế, lái xe Quýnh thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo BV điều khiển xe cấp cứu chuyển bệnh nhi lên tuyến trên nên khi xảy ra tai nạn, BVĐK khu vực Triệu Hải có trách nhiệm bồi thường là quá rõ. Đề nghị đơn vị liên quan tìm hướng giải quyết thấu đáo, đạt tình đạt lý, sớm bồi thường cho các nạn nhân đang gặp rất nhiều khó khăn.

Bảo Hà