Cả hai dè dặt?

Thứ ba, 20/11/2018 10:29

Myanmar và Việt Nam chơi với nhau trong trận đấu nhằm chiếm ngôi đầu bảng A. Có lẽ, cả hai không bên nào dám mạnh dạn tấn công vì đều rất ngại đối thủ phản đòn. Số liệu thống kê sau 2 lượt trận vừa qua cho thấy cả hai có lý khi dè dặt với nhau.

Đội tuyển Myanmar đang tỏ rõ quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà trước trận gặp ĐT Việt Nam. 

Bàn thắng - thua

Trang Fox Sports viết rằng Việt Nam là một trong những đội tuyển chơi hay nhất ở AFF Cup 2018 cho tới thời điểm này khi ghi 5 bàn thắng sau 2 trận và chưa thủng bàn nào. Tuy nhiên, trước mắt họ là thử thách khó khăn ở Myanmar, đội bóng tự cho mình là kẻ thách thức ngôi đầu bảng A. Hiện tại có 3 đội cùng 6 điểm nhưng Myanmar tạm xếp đầu bảng vì hơn chỉ số phụ với Việt Nam (cùng hiệu số bàn thắng - bại là +5 nhưng Myanmar ghi 7 bàn).

  Trụ cột

Aung Thu đích thực là cầu thủ dẫn dắt lối chơi cho Myanmar. Chính "nhạc trưởng" mang áo số 10 này đã gỡ hòa cho đội nhà trước Lào và mở đường để thắng ngược Lào 3-1 với hai bàn của tiền vệ Hlaing Bo Bo và hậu vệ Thein Than Win. Trong khi đó, Việt Nam là màn trình diễn của những cầu thủ họ Nguyễn: Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Anh Đức. Hai tiền đạo này đã ghi mỗi trận 1 bàn. Nhìn tổng thể, lối chơi tấn công của Việt Nam liền lạc, còn hậu vệ vững chắc mà bằng chứng là chưa thủng lưới bàn nào ngay cả khi bị Malaysia dồn ép ở đầu trận.

Lối chơi

Myanmar bước vào trận đấu với sơ đồ 4-5-1 nhưng khi tấn công sẽ nhanh chóng chuyển sang 4-3-3. Sơ đồ chiến thuật 4-5-1 là chủ ý của HLV Antonie Hey không để cho đối thủ có thời gian kiểm soát bóng bởi tuyến giữa Myanmar đông người và rất chịu khó tranh chấp. Cách bố trí người này đặt áp lực lớn lên tiền vệ trụ Hlaing Bo Bo song may mắn là cầu thủ 22 tuổi này đang làm rất tốt nhiệm vụ thu hồi bóng, thậm chí đã có 2 bàn thắng cho Myanmar sau 2 trận.

Việt Nam không còn chơi 3 hậu vệ ở giải đấu này mà có sự uyển chuyển với từng đối thủ. Việt Nam chơi theo sơ đồ 4-2-3-1 ở trận gặp Lào và chơi 5-4-1 khi tiếp Malaysia trên sân nhà. Các cầu thủ của ông Park Hang-seo chuyển từ cách phòng ngự 5-4-1 sang 3-4-3 mỗi khi tấn công Malaysia với hai hậu vệ cánh và hai tiền vệ cánh hỗ trợ tích cực.

Kiểm soát bóng và di chuyển không bóng

Myanmar đề cao công việc kiểm soát bóng và họ đã làm việc đó rất tốt ở hai trận vừa qua với 60% thời gian giữ bóng. Việt Nam lại là đối thủ không quan trọng yếu tố này mà bằng chứng là chỉ giữ bóng có 31% trước Malaysia nhưng vẫn thắng 2-0. Điều đó cho thấy Việt Nam di chuyển không bóng hiệu quả trong tấn công và cũng chất lượng ở khâu phòng ngự bởi vì lưới của thủ môn Văn Lâm vẫn chưa rung lên lần nào. Muốn phá vỡ hàng thủ Việt Nam, Myanmar sẽ phải làm việc cực nhọc hơn nữa, nhất là sự sáng tạo ở giữa sân và phía sau Aung Thu và Moe Aung Lwin. Myanmar cần nhồi bóng ra phía sau lưng hàng hậu vệ Việt Nam để đẩy lùi đội hình đối thủ xuống thấp. Nếu Việt Nam vẫn xếp sơ đồ 5-4-1 như trận thắng Malaysia thì sẽ là 90 phút cam go cho cả hai bởi cả hai đều thiên về phòng ngự phản công, dè dặt với nhau trong từng đường bóng nhằm tránh bị thủng bàn trước.

HẠNH THUẦN