Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát:

Các bị cáo xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt

Thứ sáu, 05/04/2024 08:00
Ngày 4-4, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị liên quan tiếp tục với phần nói lời sau cùng của các bị cáo trước khi HĐXX nghị án.
Các bị cáo đồng phạm trong vụ án.
Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Vạn Thịnh Phát) nói suốt 18 tháng qua, bị cáo đã học được vô số bài học quý giá và nhận thức sâu sắc về những giá trị trong cuộc sống, nhất là tinh thần thượng tôn pháp luật. Bị cáomong HĐXX mở lòng khoan dung để xem xét tất cả những hành vi, bối cảnh, phẩm chất của tất cả các bị cáo; đặc biệt là những người phụ thuộc, nghe theo lệnh của cấp trên. Bị cáo Trương Huệ Vân mong tòa xem xét tất cả các tình tiết giảm nhẹ để tuyên phạt mức án khoan dung đối với bị cáo Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) mong HĐXX xem xét mức án đối với ông.Bị cáo thừa nhận là đồng phạm trong vụ án này, dù là vô tình hay cố ý thì hậu quả cũng không thể thay đổi. Mong HĐXX xem xét mức án tử hình mà VKS đã đề nghị đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và mức án của cháu gái Trương Huệ Vân để họ sớm trở về với gia đình. Mong cho bị cáo một mức án nhẹ nhất vì đã có tuổi, thời gian không còn nhiều; cho sớm trở về để nỗ lực khắc phục hậu quả.

Các bị cáo đồng phạm trong vụ án.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), bày tỏ tâm phục khẩu phục đối với HĐXX khi đã tạo điều kiện cho bị cáo và luật sư nói lên những vấn đề để tìm ra sự thật của vụ án. Bị cáo Văn xin HĐXX khoan dung và cho các bị cáo nguyên là cán bộ thuộc đoàn thanh tra, thành viên Ngân hàng SCB được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Theo Văn, vì sự việc tại Ngân hàng SCB mà các bị cáo vướng vào lao lý. Còn bị cáo Hồ Bửu Phương (nguyên Tổng giám đốc phụ trách tài chính Vạn Thịnh Phát) cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáoTrương Mỹ Lan. Qua quá trình xét xử tại toà, bị cáo Phương cho rằng, bản thân đã nhận thức được hành vi sai trái và nhận thấy bản thân là một phần mắt xích của vụ án.

Trước đó, trong buổi xét xử chiều 3-4, Trương Mỹ Lan là bị cáo đầu tiên được nói lời sau cùng. Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan tha thiết mong Hội đồng xét xử lắng nghe ý kiến bào chữa của luật sư và tự bào chữa của bị cáo để xem xét lại các tội danh “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”. Trương Mỹ Lan cũng mong Hội đồng xét xử xem xét việc loạt doanh nghiệp đang vay tại SCB có dư nợ khoảng 300.000 tỷ được xác định nằm trong 1.284 khoản vay của Vạn Thịnh Phát là không thuộc trách nhiệm của mình. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng bản thân luôn nghiêm túc và tự nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm quy định cho vay của các tổ chức tín dụng, nhưng bị cáo mong HĐXX không xem bị cáo là đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này.Bị cáo Trương Mỹ Lan xin tòa xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho chồng, cháu gái và giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo; dù phải đối mặt với án tử nhưng bị cáo và gia đình cam kết sẽ khắc phục hoàn toàn hậu quả của vụ án.

Cũng tại phiên xét xử ngày 3-4, đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh khẳng định, qua quá trình điều tra, phiên tòa đã làm sáng tỏ vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát một cách khách quan, toàn diện. VKS ghi nhận trong suốt quá trình xét xử, một số bị cáo đã ăn năn hối cải; tích cực, nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án. Trên cơ sở đó, VKS thay đổi đề nghị mức hình phạt đối với 22/86 bị cáo theo hướng thấp hơn so với bản luận tội đã công bố ngày 19-3-2024.

Cụ thể, Viện Kiểm sát giảm mức đề nghị án phạt đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí từ 10-11 năm tù giam xuống 9-10 năm tù giam; bị cáo Dương Tấn Trước từ 15-16 năm tù xuống còn 13-14 năm tù; bị cáo Trương Huệ Vân từ 19-20 năm tù xuống còn từ 17-18 năm tù giam; bị cáo Chu Lập Cơ đề nghị giảm từ 11-12 năm tù còn 10-11 năm tù.

Đối với các bị cáo: Trần Thị Kim Chi giảm từ 6-7 năm tù xuống 5-6 năm tù; Đỗ Phú Huy từ 15-16 năm tù xuống 14-15 năm tù; Bùi Ngọc Sơn từ 4-5 năm tù xuống 3-4 năm tù; Cao Việt Dũng từ 4-5 năm xuống 3-4 năm tù; Võ Văn Tường giảm từ 4-5 năm tù xuống 3-4 năm tù; Nguyễn Phi Long giảm từ 8-9 năm tù xuống 6-7 năm tù; Đặng Quang Nguyên giảm mức từ 5-6 năm tù xuống 4-5 năm tù; Lê Khánh Hiền từ 6-7 năm tù xuống 5-6 năm tù; Từ Văn Tuấn từ 11-12 năm tù xuống 10-11 năm tù; Đặng Phương Hoài Tâm từ 19-20 năm tù xuống 17-18 năm tù; Hồ Bửu Phương từ 19-20 năm tù xuống 18-19 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị cáo Nguyễn Văn Hưng giảm mức đề nghị từ 14-15 năm tù xuống còn 11-12 năm tù; Nguyễn Thị Phi Loan giảm mức đề nghị từ 6-7 năm tù xuống còn 5-6 năm tù; Võ Văn Thuần giảm mức đề nghị từ 7-8 năm tù xuống 6-7 năm tù; Phan Tấn Trung giảm mức đề nghị từ 7-8 năm tù còn 6-7 năm tù; Nguyễn Tín giảm mức đề nghị từ 5-6 năm tù xuống 4-5 năm tù.

T.H