Các cấp ngành phải làm tốt hơn nữa công tác tham mưu

Thứ bảy, 24/08/2013 00:31

(Cadn.com.vn) - Báo cáo của UBNDTP Đà Nẵng về tình hình phát triển KT-XH tháng 8-2013 tại cuộc họp giao ban diễn ra ngày 23-8 cho thấy, dù bối cảnh kinh tế cả nước nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, song trong tháng 8, chỉ số phát triển công nghiệp của TP vẫn tăng 0,28% so với tháng 7; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 5.292 tỷ đồng, tăng 0,89%; kim ngạch xuất khẩu đạt 88,01 triệu USD, tăng 7,99% so với cùng kỳ năm 2012; doanh thu hàng hóa, hành khách, dịch vụ đại lý vận tải đạt 419,9 tỷ đồng, tăng 9,1%... Các thành phần kinh tế đã tạo việc làm cho 3.345 lao động, nâng tổng số lao động được tạo việc làm từ đầu năm đến nay lên 19.539 trường hợp.

Phát biểu tại buổi giao ban, bên cạnh chỉ đạo các ban ngành, chính quyền địa phương giải quyết những kiến nghị liên quan đến ô nhiễm môi trường, xây dựng nhà trái phép, thu thuế, triển khai khởi công, hoàn thành các công trình xây dựng... Đồng chí Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các cấp ngành, chính quyền địa phương gất rút triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 tới, như: Chuẩn bị tốt mọi phương án cho công tác ứng phó, phòng chống lụt bão năm 2013; CATP và Sở GTV và các quận huyện tăng cường lập lại TTATGT, trật tự vỉa hè, lòng lề đường nhất là việc xử lý vi phạm tại các tuyến đường phân làn, tình trạng 10 điểm “xe dù”, “bến cóc” tại khu vực Ngã ba Huế; giải quyết triệt để các vụ việc sang nhượng, bán chung cư trái phép... đặc biệt là tập trung chuẩn bị chu đáo cho lễ khởi công công trình trọng điểm nút giao thông khác mức tại Ngã ba Huế, gấp rút về đích khu tòa nhà trung tâm hành chính...

Đồng chí Văn Hữu Chiến phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban.

Để hoàn thành có hiệu quả các đầu việc đã và đang triển khai, Chủ tịch UBNDTP lưu ý các Sở, ban, ngành phải tập trung làm tốt công tác tham mưu để TP có chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc. “Trên thực tế thời gian qua, nhiều đơn vị rất thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho lãnh đạo TP, đề xuất nội dung tham mưu không rõ ràng, hời hợt. Trong khi đó, trước tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, những ý kiến tham mưu của các đơn vị, các đồng chí làm công tác chuyên ngành cho TP là rất quan trọng.

Vì vậy, cách tham mưu, văn bản tham mưu phải rõ ràng, có chiều sâu, đi vào trọng tâm để lãnh đạo TP có chỉ đạo, điều hành tốt những đầu việc quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi và đạt các chỉ tiêu phát triển KT-XH của TP đã đề ra trong năm 2013”, đồng chí Văn Hữu Chiến nhấn mạnh.

Công Hạnh