Các chiêu thức nghi binh và bước đi của thầy Park

Thứ sáu, 04/06/2021 11:42

Việc đội tuyển Việt Nam tiến hành các buổi tập kín và thầy Park thay đổi số áo của các tuyển thủ trong các trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 cho thấy một thực tế rằng ngoài những lo lắng về sự vắng mặt của các trụ cột như Văn Lâm hay Hùng Dũng, chiến lược gia người Hàn Quốc còn đang đối diện với một vấn đề khác là khả năng bị “lộ bài” trước các đối thủ.

 HLV Park Hang-seo sẽ tạo ra những đột biến như thế nào với lực lượng trong tay?

Tấn Trường quyết tâm “đứng dậy từ nơi vấp ngã”

Trả lời phỏng vấn báo chí tại sân Dubai Police Club vào tối 2-6, thủ môn Tấn Trường khẳng định những sai lầm của anh trước đây đã thuộc về quá khứ và nếu được trao cơ hội bắt chính thì Tấn Trường sẽ cố gắng thể hiện để các cổ động viên có niềm tin vào năng lực của anh. Tấn trường cho hay, dù có Văn Lâm hay không thì Tấn Trường cũng vẫn sẽ làm hết sức mình giúp đội trong 3 trận đấu tới, để hoàn thành nhiệm vụ lọt vào tới vòng loại thứ 3.  Mình vẫn chưa chắc chắn là ai sẽ bắt chính, ai sẽ thi đấu chính thức trong những trận đấu sắp tới, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Nếu được trao cơ hội mình sẽ hỗ trợ đồng đội hoàn thành mục tiêu Ban huấn luyện đề ra. Còn trong trận đấu giao hữu với Jordan vừa rồi mình thi đấu được 45 phút và bàn thua không phải từ tình huống đá phạt, mà đấy là tình huống phản công của đội Jordan. Nói về việc vừa rồi AFC có đăng tải clip điểm lại những sai lầm của Tấn Trường khi còn khoác áo Becamex Bình Dương ở AFC Cup, Tấn Trường cho biết, quá khứ là cái mà mình không quan tâm tới, cái mình quan tâm là hiện tại, đó là 3 trận đấu sắp tới, mình sẽ làm được gì và giúp đội như thế nào để lọt vào vòng trong.

Chiêu thức quen thuộc

Chuyện các tuyển thủ Việt Nam thay đổi số áo trước và trong các trận đấu quan trọng không còn là điều mới mẻ dưới thời HLV Park Hang-seo. Ở trận đấu lượt đi vòng loại World Cup 2022 bảng G với UAE, ông Park cũng đã khiến nhiều người bất ngờ khi đổi số áo một loạt trụ cột. Hùng Dũng đeo áo số 9 của Văn Toàn, để tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai mặc số 14, trong khi tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh lại mặc chiếc áo số 21 thuộc về Đình Trọng trước đó.

Việc thay đổi số áo các cầu thủ, đặc biệt với các cầu thủ Đông Á có ngoại hình tương đối đồng đều là một chiêu bài khá hữu dụng, đặc biệt với các đối thủ ngoài khu vực. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến những tính toán dựa vào báo cáo trinh sát và nguồn dữ liệu được thu thập trước đó, gây nên bối rối nhất định cho các vị HLV lẫn cầu thủ đối phương, vốn đã có những kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể trước mỗi trận đấu.

Nhưng cách “nghi binh” tương đối thủ công này không phải bao giờ cũng đem lại hiệu quả, nhất là đối với những cá nhân đã trở nên quen thuộc. Nếu lấy cột mốc là Thường Châu 2018, hầu hết các trụ cột của ông Park đều đã chinh chiến ở rất nhiều giải đấu lớn trong hơn 3 năm qua. Rõ ràng những cái tên như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Tuấn Anh, Công Phượng hay Quang Hải… đều đã trở nên quen mặt với các vị HLV trong khu vực Đông Nam Á.

Thầy Park có lẽ thừa hiểu rằng việc đổi số áo trong một trận giao hữu hay các buổi tập không có nhiều ý nghĩa. Chiến lược “nghi binh” này sẽ hoàn toàn không có tác dụng với các HLV như Tan Cheng Hoe của Malaysia hay Shin Tae-yong của Indonesia. Ngay cả với đội chủ nhà UAE, họ đã từng “dính” chiêu thức này một lần và với nhà cầm quân cỡ như Bert Van Marwijk, thật khó tin rằng ông sẽ lại đặt chân vào cái bẫy quen thuộc.

Trong trò chơi cờ úp, sự bất ngờ nằm ở chỗ quân cờ được mở ra không nằm ở vị trí thường lệ mà người ta quy ước cho nó, chứ không phải là một sự ngụy trang theo kiểu thay tên đổi họ. Mã vẫn là mã và xe thì vẫn là xe, với những nước đi không thể nằm ngoài luật lệ. Vì thế, rất có thể “thủ thuật” đổi số áo của ông Park được sử dụng để nhắm đến một mục đích khác, một cách tung hỏa mù trước khi gây bất ngờ cho các đối thủ bằng những điều chỉnh trực tiếp trong lối chơi và nhân sự.

Lo lắng không thừa

Suốt thời gian qua, HLV Park Hang-seo đã hơn 1 lần nhắc đến chuyện đội tuyển bị bắt bài và cần tìm ra những miếng đánh mới lạ để đem đến tính bất ngờ cho các đối thủ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, những kế hoạch của ông Park đã không thể diễn ra suôn sẻ. Đầu tiên là các bài toán về nhân sự khi một loạt các cầu thủ trụ cột của đội tuyển dính chấn thương nặng trong 2 năm qua. Trước thềm các trận đấu vòng loại World Cup 2022, vị HLV người Hàn Quốc đã mất hai nhân tố cực kỳ quan trọng là Đỗ Hùng Dũng và Đặng Văn Lâm, trong khi một số cầu thủ cũng không phải đang ở trong trạng thái tốt nhất.

Điều đó đã dẫn đến sự thận trọng của chiến lược gia Hàn Quốc khi lập danh sách đội tuyển. Việc ông Park lựa chọn những người đã kề vai sát cánh cùng mình suốt thời gian qua là điều không khó dự đoán, nhưng có thể tin rằng nếu như tình hình nhân sự lý tưởng hơn, rất có thể một vài cái tên mới sẽ được điền tên vào đội hình đến UAE để tạo nên bất ngờ. Bây giờ, thầy Park sẽ phải tìm kiếm sự mới mẻ trong những cái tên đã quen thuộc. Các buổi tập kín của đội tuyển, rất có thể là khoảng thời gian mà chiến lược gia Hàn Quốc loay hoay với khối rubik trong tay. Ông đã có được một số gợi ý từ V.League 2021, như việc Văn Toàn ngày càng nguy hiểm hơn trong vai trò săn bàn hay Công Phượng có thể đá lùi sâu như một tiền vệ. Tất nhiên, việc áp dụng những điều đó trong màu áo đội tuyển như thế nào lại là câu chuyện không đơn giản với tính chất quan trọng của các trận đấu sắp tới.

Tất cả những dự đoán hiện tại về những thay đổi của ông Park đều chỉ là… dự đoán. Nhưng điều có thể cảm nhận được là những nỗi lo và sự căng thẳng của chiến lược gia Hàn Quốc trước khi những trận cầu mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là khi mọi đối thủ đều đang thể hiện quyết tâm cao độ.

Và cũng không thể loại trừ một khả năng là ông Park đang sử dụng “Không thành kế”, mưu kế nổi tiếng trong Tam quốc diễn nghĩa khi Gia Cát Lượng Khổng Minh mở toang cổng thành rồi thân chinh lên thành gảy đàn đối diện với 15 vạn quân Ngụy. Tư Mã Ý thấy vậy tưởng rằng quân Thục có mai phục bèn quyết định rút quân. Trong hư có thực, trong thực có hư, biết đâu khi các đối thủ và tất cả người hâm mộ đều nghĩ rằng ông Park “đóng cửa rèn quân” để sáng tạo ra cái gì đó mới mẻ, ghê gớm lắm thì đến phút cuối mới biết được đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ ra sân với những bài vở sở trường, quen thuộc nhưng hiệu quả?

Đơn Ca