Các công trình trọng điểm thi công trở lại

Thứ sáu, 24/09/2021 15:13

Sau một thời gian tạm ngừng thi công theo chủ trương của UBND TP Đà Nẵng về việc thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn TP đã thi công trở lại với không khí nhộn nhịp và khẩn trương nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Thi công hạng mục hầm chui công trình cải tạo Cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý.

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Tại dự án cải tạo Cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, hiện mỗi ngày trên công trình này có hơn 300 cán bộ, kỹ sư, công nhân vận hành hàng trăm máy móc, thiết bị, phương tiện... đồng loạt thi công nhiều hạng mục công trình. Kỹ sư Nguyễn Văn Nhưỡng (Công ty CP Xây dựng Xuân Quang), Chỉ huy trưởng phụ trách thi công đoạn hầm chui từ đường Núi Thành đến đường 2-9, cho biết: "Do tất cả kỹ sư, công nhân của công ty là người ở ngoài TP Đà Nẵng nên để đáp ứng được tiến độ thi công đã đề ra, đồng thời đảm bảo phòng chống dịch bệnh, chúng tôi đã triển khai phương thức thi công "3 tại chỗ"- làm việc tại chỗ, ăn tại chỗ và ngủ, nghỉ tại chỗ. Các kỹ sư, công nhân được bố trí phân tán ở nhiều lán trại khác nhau, hạn chế tiếp xúc và không rời khỏi công trường". Bên cạnh đó, trong quá trình lao động, nhà thầu này yêu cầu các kỹ sư, công nhân của đơn vị mình tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đưa thêm máy móc, thiết bị vào thi công nhằm hạn chế sử dụng lao động thủ công; trước khi đổi ca làm việc đều tiến hành khử khuẩn, khử trùng máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ lao động... cũng như thường xuyên làm vệ sinh công trường…

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông Đà Nẵng - Đơn vị điều hành dự án này, cho biết: Vì tạm dừng thi công trong nhiều ngày qua để phòng chống dịch COVID-19 nên khi thi công trở lại, Ban QLDA đã đề nghị, đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cải tạo Cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý để bù lại thời gian thi công đã mất do phải tạm dừng công trình. Khởi công vào ngày 29-3-2020, đến nay, công trình này đã hoàn thành các hạng mục chính như: cầu vượt bằng thép nằm trên đường 2-9, tuyến đường sau lưng Khu nhà hàng tiệc cưới (nằm dọc đường 2-9) để kết nối vào nút giao thông đường Bạch Đằng nối dài, tuyến đường gom Duy Tân, tuyến đường gom 2-9... với tổng giá trị xây lắp đạt gần 50%/tổng giá trị hợp đồng thầu. "Hiện các nhà thầu triển khai thi công các hạng mục còn lại gồm: hầm chui, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cảnh quan cây xanh, giám sát, tổ chức điều khiển giao thông..., trong đó, tập trung, ưu tiên thi công hạng mục hầm chui với quyết tâm phấn đấu hoàn thành hạng mục này trước ngày 31-12 năm nay và hoàn thành toàn bộ công trình, đưa vào sử dụng trước ngày  28-2-2022", ông Nguyễn Minh Huy cho biết thêm.

Tại công trình Nhà máy Nước Hòa Liên giai đoạn 1 với công suất 120.000m3/ngày, trong những ngày này, khí thế thi công hối hả và khẩn trương không kém công trình trên. Ông Lương Thạch Vỹ, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng - Đơn vị điều hành dự án này, chia sẻ: Khởi công vào ngày 25-3-2020, đến nay, tình hình thi công các hạng mục chính của dự án như sau: Đập dâng đã hoàn thành 65% khối lượng, Trạm bơm nước thô: đã hoàn thành 90% khối lượng, Tuyến ống nước thô hoàn thành 95% khối lượng, Nhà máy xử lý nước hoàn thành 90% khối lượng. Theo kế hoạch, công trình Nhà máy Nước Hòa Liên giai đoạn 1 sẽ hoàn thành thi công, nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng vào ngày 15-12-2021.

Thi công hạng mục nhà máy xử lý nước công trình Nhà máy Nước Hòa Liên giai đoạn 1.

Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Tuy nhiên, để 2 công trình trọng điểm nói trên hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng như kế hoạch đã đặt ra, các đơn vị điều hành và nhà thầu thi công 2 công trình này kiến nghị lãnh đạo TP, các sở, ban, ngành hữu quan và chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công. Theo ông Đào Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty CP Xuân Quang - Đơn vị thi công công trình cải tạo Cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, sau thời gian tạm dừng thi công để phòng chống dịch bệnh, từ khi thi công trở lại đến nay, nhà thầu này gặp khó khăn trong việc tập kết các loại nguyên vật liệu như sắt thép, xi-măng, đá, cát, bê-tông tươi... về chân công trình do một số các nhà cung cấp nguyên vật liệu gặp trở ngại hoặc chưa xin được giấy đi đường QRCode để vận chuyển nguyên vật liệu. Bên cạnh đó, sắp tới là mùa mưa bão ở Miền Trung cũng sẽ ảnh hưởng đến công tác thi công, nhất là đối với hạng mục công trình dưới lòng đất như hầm chui.

Đối với công trình Nhà máy Nước Hòa Liên giai đoạn 1, vướng mắc lớn nhất hiện nay là công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng. Ông Lương Thạch Vỹ, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng đề nghị UBND H.Hòa Vang tiếp tục vận động các hộ thuộc diện giải tỏa còn lại sớm tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc... để bàn giao mặt bằng thi công. Cụ thể, khu vực thi công Nhà máy xử lý nước còn 3 trường hợp chưa giải tỏa; khu vực thi công Tuyến ống nước thô tại đoạn chỉnh tuyến số 1 còn 1 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng; khu vực lòng hồ chứa nước tại hạng mục Đập dâng còn nhiều hộ chưa bàn giao mặt bằng khiến cho công tác thu dọn lòng hồ và tích nước chưa triển khai được.

PHÚ NAM