Các cụm công nghiệp vùng ven của Đà Nẵng cần được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoạt động hiệu quả
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng vừa tổ chức khảo sát thực tế tại các Cụm công nghiệp Chợ Lò (xã Chiên Đàn), Tài Đa (xã Tiên Phước), số 1 Tiên Cảnh (xã Thạnh Bình) và Thanh Hà (phường Hội An Tây).
Các nội dung khảo sát chủ yếu là tình hình đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng môi trường, công tác quản lý đất đai, thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh đồng thời nghe lãnh đạo địa phương báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, vận hành các cụm công nghiệp. Theo báo cáo của các địa phương, các cụm công nghiệp trên địa bàn đã góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư, giải quyết việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nổi bật, tại xã Chiên Đàn, 3 cụm công nghiệp đang hoạt động đã thu hút 25 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, trong đó 16 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động với tổng doanh thu ước gần 850 tỷ đồng mỗi năm. Tại Cụm công nghiệp số 1 Tiên Cảnh, Cty TNHH Tuấn Đạt II đang hoạt động ổn định, tạo việc làm cho khoảng 910 lao động địa phương. Trong khi đó, Cụm công nghiệp Thanh Hà hiện thu hút 53 dự án đầu tư, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 72%, trong đó có 46 dự án đang hoạt động sản xuất.
Theo kết quả khảo sát, nhiều cụm công nghiệp vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm được quan tâm tháo gỡ. Hạ tầng kỹ thuật tại nhiều cụm công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ; hệ thống xử lý nước thải tập trung chưa được xây dựng hoặc chưa hoàn thiện; công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn; một số dự án chậm tiến độ hoặc chưa đưa đất vào sử dụng theo kế hoạch. Cạnh đó, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một số địa phương còn lúng túng trong công tác quản lý, vận hành và khai thác cụm công nghiệp do chưa hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý và cơ chế quản lý. Các địa phương cũng kiến nghị bố trí nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải tập trung, hạ tầng PCCC; hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng. Hiện địa phương cần có hướng dẫn cơ chế quản lý, vận hành cụm công nghiệp sau phân cấp; đồng thời xử lý các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất chưa hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất công nghiệp trên địa bàn.
Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng, căn cứ kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp và kết quả khảo sát thực tế, cơ quan chức năng sẽ có đánh giá tổng thể tình hình đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác các cụm công nghiệp trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của thành phố trong thời gian đến.
Đông A

