Các đội bóng chuẩn bị thế nào cho AFF Cup?

Thứ bảy, 20/11/2021 13:32

Sau nhiều lần thay đổi do dịch bệnh, ban tổ chức AFF Cup 2020 quyết định tổ chức giải đấu vào ngày 5-12-2021 tới 1-1-2022 tại Singapore. Trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực  Đông Nam Á khởi tranh, cùng với đội tuyển Việt Nam, các đội bóng cũng đang tích cực chuẩn bị hướng đến kết quả tốt nhất. 

Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị cho AFF Cup 2020. 

Singapore phong độ tệ hại

Đội chủ nhà Singapore đang có phong độ tệ hại. Ở trận giao hữu mới nhất gặp Morocco, họ đã thua thảm. Do đội tuyển Morocco bận tham dự vòng loại khu vực châu Phi nên đội hình đấu với Singapore đều là các cầu thủ không tên tuổi đang thi đấu trong nước. Vậy nhưng chênh lệch giữa hai bên vẫn được thể hiện rõ ràng trên sân. Đội bóng châu Phi thi đấu ung dung song vẫn ghi được 7 bàn thắng vào lưới đối thủ trong khi đội bóng Đông Nam Á chỉ có 1 bàn danh dự. 

Đây là trận thua đậm nhất của đội tuyển Singapore trong 17 năm qua. Hồi 2004, họ từng thảm bại 0-7 trước Oman. Tệ hại hơn là Singapore đã không biết thắng suốt 2 năm qua, trong đó toàn thua 5 trận gần nhất, nhận tổng cộng 4,2 bàn thua mỗi trận. Những con số này càng khiến niềm tin người hâm mộ dành cho đội tuyển Singapore rơi xuống đáy. Để cải thiện tình hình, thầy trò HLV Tatsuma Yoshida đang cố gắng khắc phục những hạn chế trước khi AFF Cup 2020 diễn ra. 

Myanmar và Indonesia tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đội tuyển Myanmar đang có chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thầy trò HLV Antoine Hey đã giành chiến thắng 8-0 trước đội bóng bán chuyên Antalya Halspor trong trận giao hữu diễn ra tối 18-11. Những người đã ghi bàn cho đội tuyển Myanmar gồm Maung Maung Lwin, Suan Lam Mang, Nyein Chan Aung, Aung Wai Phyo và đặc biệt là tiền đạo Aung Kaung Mann đã lập hat-trick.

Đây là trận giao hữu thứ 3 của đội tuyển Myanmar trong chuyến tập huấn Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, thầy trò HLV Antoine Hey đã thắng Manavgat Belediyespor 2-1 hôm 10-11 và thua Burundi 1-2 hôm 15-11. Dự kiến vào 25-11 tới, đội tuyển Myanmar sẽ có trận giao hữu mang tính tổng duyệt với đội tuyển Indonesia.

Cùng với Myanmar, đội bóng xứ vạn đảo cũng đang tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 18-11 đến  3-12, sau đó bay trực tiếp đến Singapore. Trong đợt tập trung lần này, ngoài trận đấu với Myanmar, đội tuyển Indonesia sẽ có thêm trận giao hữu với đội tuyển Afghanistan. Trong chuyến tập huấn tại châu Âu, HLV Shin Tae-yong mang theo 26 cầu thủ, trong đó đáng chú ý là trung vệ người Anh gốc Indonesia, Elkan Baggott, cao 1,96m. 

Campuchia vắng tiền đạo số một

Theo tờ Khmer Times, tiền đạo số một của đội tuyển Campuchia Reung Bunheing đã dính chấn thương khá nặng và chắc chắn sẽ không thể dự AFF Cup 2020. Trong trận đấu tại giải MCL hồi cuối tuần trước, Reung đã có pha va chạm rất mạnh với tiền vệ Chanpolin của CLB Phnom Penh Crown ở phút 55. Ngay sau cú va chạm đó, tiền đạo 29 tuổi đã tỏ ra rất đau đớn và phải rời sân bằng cáng trước khi được đưa đến bệnh viện. Reung sẽ nghỉ thi đấu trong 2 đến 3 tháng. 

Sau khi Bunheing chấn thương, HLV đội tuyển Campuchia, ông Ryu Hirose tỏ ra khá đau đầu trong việc tìm người đá cặp với “Messi Campuchia” Chan Vathanaka.

Thái Lan đang bất ổn

AFF Cup năm nay chứng kiến màn ra mắt của bà Nualphan Lamsam trên cương vị trưởng đoàn cũng như ông Alexandre Polking với tư cách HLV đội tuyển Thái Lan.

Hiện, “Voi chiến” đang gặp nhiều vấn đề và khó có thể tiến sâu tại giải đấu trên đất Singapore vào tháng 12 tới. Các CLB tại Thái Lan đang nắm quyền thậm chí cao hơn đội tuyển quốc gia. 

Đội tuyển Thái Lan đã chơi trận cuối từ giữa tháng 6 khi thua Malaysia 0-1 ở vòng loại thứ 2 World Cup. Đó cũng là trận cuối của ông Akira Nishino trên cương vị thuyền trưởng. Gần nửa năm rồi, tuyển Thái Lan không đá trận nào.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đang nỗ lực để giúp Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan – hai cầu thủ quan trọng của đội tuyển xứ sở triệu voi đang thi đấu ở nước ngoài có mặt ở AFF Cup 2020. Giải đấu này diễn ra ngoài FIFA Day nên các CLB có quyền từ chối để cầu thủ phục vụ đội tuyển quốc gia. Ở AFF Cup 2018, tuyển Thái Lan không có sự phục vụ của Chanathip và Bunmathan. Giải đấu năm đó, "Voi chiến" thất bại ở bán kết trước Malaysia. Hai đội hòa nhau 2-2 sau 2 lượt trận, tuyển Thái Lan bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. 

Bên cạnh đó, HLV Polking cho biết tuyển Thái Lan nhiều khả năng triệu tập được tiền vệ trẻ Thanawat Suengchitthawon. Cầu thủ thuộc biên chế của Leicester City đang trở thành nhân tố đáng chú ý trong đội hình "Voi chiến".

Malaysia gạt tên nhiều trụ cột

Đội tuyển Malaysia vừa công bố 28 cầu thủ sẽ chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Đáng chú ý là HLV Tan Cheng Hoe loại 5 cầu thủ trụ cột đang khoác áo CLB Johor Darul Takzim, trong đó có đội trưởng Farizal Marlias. 

Farizal Marlias đã được tín nhiệm làm đội trưởng của đội tuyển Malaysia trong vài năm gần đây. Dưới sự dẫn dắt của thủ thành này, họ đã tiến vào chung kết AFF Cup 2018 trước khi gục ngã trước đội tuyển Việt Nam. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa qua, Farizal Marlias cùng đồng đội tiếp tục thúc thủ 1-2 trước tuyển Việt Nam.

Cùng cảnh ngộ với Farizal là 4 cầu thủ của Johor khác: Matthew Davies, Nazmi Faiz Mansor, Arif Aiman Hanapi và La'Vere Ong Corbin. Họ sẽ không được triệu tập cho AFF Cup 2020. Trong số 5 cái tên này, có 3 người đá chính ở trận thua Việt Nam 1-2 hồi tháng 6, 2 người vào sân từ ghế dự bị.

Giải thích cho quyết định của mình, HLV Tan Cheng Hoe cho hay, ông lo ngại các học trò gặp quá tải… 

THÀNH DANH