Các đội bóng miền Trung hội quân chuẩn bị mùa giải 2022: Tham vọng gọi tên ai?

Thứ hai, 18/10/2021 12:22

Sau thời gian dài nghỉ vì ảnh hưởng của dịch bệnh, một số CLB V.League đã bắt đầu hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải 2022. Các câu lạc bộ thuộc miền Trung như Bình Định, SHB ĐN, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SLNA sớm tập trung để bước vào tập luyện.

Bầu Đức và HLV Kiatisak đang hợp tác khá ăn ý để đưa HAGL trở lại đỉnh cao. 

Từ Hà Nội, các cầu thủ của Bình Định phải di chuyển hơn 1.000 km đường bộ từ Hà Nội vào TP Quy Nhơn để hội quân. Trong số này, có nhiều tân binh vừa gia nhập đội bóng ở mùa giải năm nay như Tiến Duy, Nghiêm Xuân Tú, Lê Thanh Bình.  Đến 16-10, CLB Topenland Bình Định đã về đến Quy Nhơn, sau hành trình ra các tỉnh, thành phía Bắc đón cầu thủ của CLB. Sau khi được kiểm tra y tế, các cầu thủ này đã về khu nhà ở VĐV trong SVĐ Quy Nhơn, không phải cách ly y tế do trở về từ “vùng xanh” và đều đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Do đó, toàn đội có thể sớm tập luyện tại SVĐ Quy Nhơn, thay vì phải đợi đến tuần sau như dự kiến. HLV trưởng CLB Topenland Bình Định Nguyễn Đức Thắng cũng đã có mặt ở TP Quy Nhơn để lên giáo án cho đợt huấn luyện, chuẩn bị tham dự V-League 2022.

  Cũng giống như CLB Bình Định, HL Hà Tĩnh cũng bắt đầu hội quân trở lại từ tối  15-10. Thời gian qua, đội bóng HLV Nguyễn Thành Công đã thanh lý hợp đồng với cả 3 ngoại binh gồm Kelly Kester, Chevaughn Walsh, Akinade… Ở chiều ngược lại, họ chiêu mộ thủ môn Phan Đình Vũ Hải, tiền vệ Trần Phi Hà và hậu vệ Nguyễn Văn Hạnh. Ngoài ra, tương lai của 2 cầu thủ đang khoác áo tuyển Việt Nam là Lý Công Hoàng Anh và Phạm Tuấn Hải vẫn còn để ngỏ.  Sau khi hội quân, toàn đội có thể bước vào tập luyện ngay Theo chia sẻ của HLV Nguyễn Thành Công, đây là thời điểm thích hợp để đội bóng tập trung trở lại dù mùa giải 2022 vẫn còn gần 5 tháng nữa mới diễn ra. “Chúng tôi đã trải qua một kỳ nghỉ khá dài. Tôi muốn cho các cầu thủ tập trung sớm để duy trì, lấy lại cảm giác bóng và xây dựng dần nền tảng thể lực”, HLV Thành Công cho biết.

SHB ĐN cũng đã tập luyện trở lại từ ngày 15-10. Tuy nhiên, ngoại trừ tân binh Sỹ Nam đến từ SLNA, phần lớn các cầu thủ bước vào tập luyện sớm cùng HLV Phan Thanh Hùng đều là người Đà Nẵng. Các cầu thủ ngoại tỉnh được CLB đặc cách cho tập trung muộn hơn vào tháng 11. Những cựu binh của SHB ĐN như Nguyên Sa, Hoàng Quảng và A Mít, sau khi hồi hương, cũng đã có mặt cùng đội bóng. Trong thời gian qua, đội bóng sông Hàn đã chia tay một số cầu thủ như Ðỗ Thanh Thịnh, Bùi Tiến Dụng, Trịnh Hoa Hùng, Trần Ðình Hoàng… Về phần ngoại binh, tiền đạo Rafaelson và Janclesio cũng rời đội để cập bến Bình Định và Bình Dương. Ở chiều ngược lại, HLV Phan Thanh Hùng nhiều khả năng sẽ chiêu mộ Võ Hoàng Quãng, Phạm Nguyên Sa, Lâm Anh Quang, Nguyễn Sỹ Nam… Đây là những cầu thủ vừa củng cố sức mạnh cho đội Đà Nẵng, vừa tăng thêm "chất địa phương" cho đội, bởi Nguyên Sa và Hoàng Quãng là những người trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Đà Nẵng.  Ngoài ra, ban lãnh đạo đội bóng cũng sẽ làm việc để chốt tương lai của tiền đạo Hà Đức Chinh. Chân sút quê Phú Thọ đang nằm trong tầm ngắm của 2 câu lạc bộ phía Nam. Vì thế trong trường hợp giữ thành công Đức Chinh, Đà Nẵng cũng sẽ chi ra một số tiền lớn.

SLNA cũng tập trung rất sớm, với thành phần chính là ”cây nhà lá vườn”. Sau khi đứng chót ở mùa giải 2021 vừa bị hủy, đội bóng xứ  Nghệ tỏ rõ quyết tâm thay đổi cục diện bằng cách ký hợp đồng với Ngân Văn Đại và chiêu mộ trở lại Quê Ngọc Hải và Trọng Hoàng. Cộng với việc có nhà tài trợ mới, động thái này cho thấy SLNA sẵn sàng trở lại là đội bóng gây khó dễ cho bất cứ  đội bóng nào. Đội bóng láng giềng là CLB Thanh Hóa dù không công khai rầm rộ thay máu đội hình, nhưng việc ký hợp đồng với HLV Ljupko Petrovic và bắt đầu quá trình chiêu mộ ngoại binh cho thấy bầu Đệ không để cho CLB của mình bỏ lại phía sau ở mùa giải mới.

Trong số các đội bóng thuộc miền Trung, CLB HAGL chưa hội quân, HLV của họ cũng còn “nghỉ mát” ở quê nhà Thái Lan. Song, đội bóng dẫn đầu V League mùa giải 2021 trước khi bị hủy cho thấy sự chuyên nghiệp và khoa học khi vẫn duy trì tập luyện đến khi ban tổ chức giải tuyên bố hủy giải. Hiện nay, đoàn quân của HLV Kiatisak vẫn duy trì luyện tập qua giáo án online. Hình như chức vô địch “hụt” mùa cũ không làm đội bóng của bầu Đức quá quan tâm, ngược lại HAGL vẫn có kế hoạch cho đội bóng để tiếp tục tranh ngôi vô địch với đội hình nhiều tuyển thủ quốc gia và giữ thành công 2 ngoại binh chất lượng. HAGL chính là đội bóng có thực lực và tham vọng nhất trong các đội bóng miền Trung mùa giải 2021.  

Topenland Bình Định tỏ rõ tham vọng ở mùa giải mới.

Cùng với HAGL, Topenland Bình Định tỏ tham vọng vượt trội so với phần còn lại. Đội chủ sân Quy Nhơn đã tiến hành thay máu đội hình. Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Hữu Định, Rimario, Ahn Byung-keon, Nguyễn Xuân Kiên, Đàm Tiến Dũng, Trần Hoàng Sơn, Đinh Hoàng Max, Tony Lê Tuấn Anh ra đi để đón Nghiêm Xuân Tú, Đỗ Thanh Thịnh, Rafaelson, Jermie Lynch… Phận tân binh, lên chơi V.League 1 chưa quá nửa mùa giải, nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng và các học trò có thực lực để tự tin cạnh tranh vị trí tốt vào mùa giải năm sau.

Theo dự kiến của VFF, V. League 2022 sẽ khởi tranh vào giữa tháng 2-2022. Tuy nhiên, giải vẫn chưa được chốt phương án tổ chức theo hình thức lượt đi - lượt về (26 vòng) hay chia làm 2 giai đoạn.

T.S