Các đội tuyển Việt Nam thời HLV Philippe Troussier: Thử nhìn về một "đội tuyển mở"

Thứ bảy, 10/06/2023 10:51
Sau V.League, cánh cửa U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam mở ra cơ hội cho những cầu thủ Việt kiều và những cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài về phục vụ "quê cha đất tổ". Con số hiện tại tuy khiêm tốn, nhưng tương lai có thể sẽ khác, bởi HLV Philippe Troussier đã phát đi tín hiệu về một "đội tuyển mở", ít nhất là trong nhiệm kỳ của mình.
Đội tuyển Việt Nam xuất hiện những nhân tố mới, trẻ…
Đội tuyển Việt Nam xuất hiện những nhân tố mới, trẻ…

Tài năng về nguồn

"Việt Nam trong nhận diện của tôi không có quá nhiều cầu thủ đâu. Nhưng theo danh sách tuyển trạch viên cung cấp, cũng có khoảng 20 cái tên tới từ Bulgaria, Czech, Nga, Pháp...", HLV Troussier từng bày tỏ quan điểm về nguồn lực Việt kiều.

Có thể, con số "không nhiều" là so sánh với nhu cầu HLV Troussier, song với quá khứ, đây là danh sách kỷ lục. Từng có những thử nghiệm với những người con đất Việt ở cấp độ đội tuyển, và cũng từng đón những Mạc Hồng Quân, Martin Lo, Đặng Văn Lâm, Adriano Schmidt, Lee Nguyễn tại sân chơi V.League, nhưng để "trụ hạng" lâu dài ở tuyển mới chỉ có Văn Lâm. Giờ thì Adriano Schmidt một lần nữa được trao cơ hội, Andrej Nguyễn (Nguyễn An Khánh) được triệu tập…

Với các cầu thủ, đây là chuyến "về nguồn" hiếm có nhưng đầy ý nghĩa và vinh dự cho bản thân và gia đình. Còn với bóng đá Việt Nam, điều này thể hiện chất lượng và thương hiệu ngày càng có sức thu hút đáng kể, để nhân tài quả quyết hơn khi lựa chọn, thay vì băn khoăn như trước đây.

Không riêng gì những cái tên đã nêu, nhiều cầu thủ gốc Việt khác đang có mặt hoặc đang tìm kiếm cơ hội ở V.League. Và khát khao lớn nhất không gì khác là được khoác áo đội tuyển quốc gia. Còn khá sớm để khẳng định rằng được gọi vào các đội tuyển là "chắc suất", nhưng "gái có công chồng không phụ", nếu có thực tài và khát khao cống hiến, cánh cửa các đội tuyển luôn mở rộng.

Cơ hội nào từ một "đội tuyển mở"?

33 cầu thủ đội tuyển Việt Nam, 25 cầu thủ U23 Việt Nam đang được HLV Troussier trao suất để "tự giới thiệu", trong đó có cả những cái tên gần như được các HLV tiền nhiệm của ông Troussier "mặc định" suất đá chính. Khác chăng là chiến lược gia người Pháp chọn hiện tại hơn là quá khứ, có nghĩa rằng tự các tuyển thủ phải tận dụng cơ hội ấy như lần đầu lên tuyển, phải cạnh tranh ngay cả với lớp đàn em. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Troussier không tước mất cơ hội của ai, nhưng vẫn tuyên bố thẳng thừng rằng các "siêu sao" như Công Phượng, Quang Hải không xứng lên tuyển lúc này, nếu xét về phong độ. Đó cũng có thể là những nhắn gửi cho hàng loạt ngôi sao là trụ cột thời HLV Park Hang-seo?.

Đội tuyển mới, HLV mới và triết lý mới. Ai phù hợp, ai không, ai bằng lòng, ai phản đối… SEA Games 32 là phác thảo đầu tiên cho kế hoạch làm mới các đội tuyển mà HLV Troussier đã vạch sẵn lộ trình và chú tâm thực hiện. Sẵn sàng nhận trách nhiệm khi thất bại, cũng không quá hứng khởi khi chiến thắng, nhưng tính kiên định cho ý tưởng thay đổi luôn hiện diện trong lời nói, việc làm của nhà cầm quân người Pháp. Mục tiêu World Cup 2026 còn quá xa để ông Troussier triệt để hình thành bộ khung cho đội tuyển quốc gia, ít nhất là lúc này, nhưng thành công với bóng đá Nhật Bản lần lượt từ các lứa U19, U23 đến đội tuyển xứ sở mặt trời mọc, chắc chắn là những tư liệu quý trong phương án đang được áp dụng cho đội tuyển Việt Nam hiện tại, tương lai. Với danh sách triệu tập, "trộn chung" trong dịp FIFA Days tháng 6 này, có vẻ lứa đàn anh phải chung sân với lớp sinh sau đẻ muộn ở một số trận, số giải. Còn tương lai, mấy ai biết được, khi tre già măng mọc…

Một diện mạo đáng được chờ đợi

Sớm nhất và gần nhất là 2 trận giao hữu với tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) và Syria, 2 trận gặp Công an Hà Nội và Hải Phòng. Vì vậy, mối quan tâm của người hâm mộ là các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thời HLV Park Hang- seo có đáp ứng nhanh với yêu cầu của HLV mới hay không?. Lứa cầu thủ U23 học hỏi được gì từ "tư duy" và "bài văn mẫu" của Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn về từ các nền bóng đá khác nhau và Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải chinh chiến trường kỳ ở V.League?. Còn nữa, HLV Troussier có "trả" Văn Hậu, Văn Thanh về Công an Hà Nội hay Triệu Việt Hưng, Hải Huy về Hải Phòng khi đội tuyển đấu tập với chính 2 CLB này?

Với cách dùng người khó lường và khá kín tiếng như HLV Troussier, chẳng ai có thể đoán trước. Nhưng có thể hy vọng một điều, diện mạo đội tuyển quốc gia khi xuất hiện sẽ tạo nên nhiều dấu hiệu tích cực hơn, khác biệt hơn bởi đây không phải là U22 ở SEA Games 32, cũng không phải là tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022 hoặc cái gì đó như trộn lẫn gạo và nếp…

T.S