Các đội xung kích EVNCPC trên công trường thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Thứ hai, 10/06/2024 17:52

Những ngày đầu tháng 6-2024, trên toàn tuyến xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) đều hừng hực khí thế thi đua lao động "Ba ca, bốn kíp", "Vượt nắng, thắng mưa" để công trình sớm về đích.

Hiện trường nơi đoàn đến thăm và một số vị trí thi công đang được CBCNV nỗ lực hoàn thành.
Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng thi công trên công trường.

Những người thợ điện miền Trung cũng ngày đêm miệt mài với từng phần việc trên công trường. Chỉ trong vòng 2 ngày 29 và 31-5, Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã điều động tổng cộng 389 kỹ sư, công nhân điện, công nhân lái xe từ 13 công ty điện lực và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung lên đường tham gia thực hiện dự án trọng điểm quốc gia. Đây là một nhiệm vụ hết sức cấp bách nhằm đảm bảo tiến độ thực tế tại hiện trường theo mệnh lệnh của Thủ tướng Chính phủ phải hoàn thành và đóng điện trước mốc 30-6.

Để kịp thời động viên lực lượng tham gia dự án của Tổng Cty Điện lực miền Trug, chiều ngày 7-6, đoàn công tác của EVNCPC do ông Ngô Tấn Cư - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc làm Trưởng đoàn cùng Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên EVNCPC đã đến thăm, động viên trực tiếp anh em công nhân của 13 đội xung kích tại 9 điểm đang thi công trên công trường dự án đường dây 500kV mạch 3, Quảng Trạch đến Phố Nối.

Hiện trường nơi đoàn đến thăm và một số vị trí thi công đang được CBCNV nỗ lực hoàn thành.

Tại hiện trường, lãnh đạo Tổng Cty đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, nơi ăn, nơi ở của các Tổ xung kích đang thi công dự án. Đoàn công tác đã động viên CBCNV tham gia các Tổ xung kích nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong quá trình thi công dự án, chung sức đồng lòng vì nhiệm vụ chung.

Được biết, dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có tổng chiều dài khoảng 519km, đi qua 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh. Tổng mức đầu tư của dự án lên tới 22.000 tỷ đồng. Dự án này không chỉ tăng cường năng lực truyền tải điện giữa miền Trung và miền Bắc từ 2.200 MW lên 5.000 MW, mà còn đảm bảo cung cấp điện ổn định cho miền Bắc, đặc biệt là trong mùa nắng nóng.

B.T