Các dự án, công trình chấp hành tốt mệnh lệnh tạm dừng thi công

Thứ bảy, 01/08/2020 17:18

Triển khai các giải pháp quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng đang diễn biến hết sức phức tạp, ngày 30-7, UBND TP đã ban hành Công văn số 5027/UBND-VHXH yêu cầu: Từ 0 giờ ngày 31-7, dừng thi công tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn TP cho đến khi có thông báo mới.

Nhà thầu dừng thi công và tổ chức thu dọn vệ sinh đối với công trình Đường và cầu qua sông Cổ Cò thuộc Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng trong sáng 31-7.

Ông Lê Tùng Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho biết: thực hiện chỉ đạo nói trên của UBND TP, Sở Xây dựng TP đã có Văn bản số 5520/SXD-TTS đề nghị các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (GTVT, Công Thương, NN&PTNT); Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng; UBND các quận, huyện; các ban quản lý dự án xây dựng chuyên ngành thông báo đến các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình về việc dừng thi công kể từ 0 giờ ngày 31-7.

Ghi nhận của chúng tôi trong ngày đầu tiên thực hiện chủ trương này, các công trình xây dựng trên địa bàn TP đã đồng loạt dừng thi công. Ông Huỳnh Anh Vũ, quyền Giám đốc Ban QLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, cho biết: Ngay sau khi nhận được văn bản của UBND TP và Sở Xây dựng TP, Ban đã cấp tốc gửi văn bản đến các nhà thầu, các đơn vị tư vấn, giám sát, v.v... thi công các dự án do Ban điều hành về việc dừng thi công các dự án này kể từ 0 giờ ngày 31-7.

“Trong ngày 31-7, chúng tôi đã chia làm nhiều tổ đi kiểm tra và đôn đốc việc tạm dừng thi công tại 2 dự án do Ban điều hành, gồm Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông và Dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng. Từ các nhà thầu chính, nhà thầu phụ cho đến các đơn vị tư vấn, giám sát, vận chuyển và cung cấp vật tư... liên quan đến việc thi công 2 dự án này đều nghiêm túc chấp hành chủ trương của TP”, ông Huỳnh Anh Vũ thông tin thêm.

Tại công trường cải tạo Cụm nút phía Tây cầu Trần Thị Lý, sáng 31-7, nhà thầu Cty CP Xây dựng Xuân Quang cho tiến hành thu dọn máy móc, phương tiện, vật tư thi công, đồng thời tiến hành tổng dọn vệ sinh toàn công trường, rào chắn, cắm biển báo, lắp đèn báo hiệu, v.v... nhằm đảm bảo giao thông và an toàn cho công trình trong thời gian tạm dừng thi công.

Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Các công trình giao thông Đà Nẵng – Đơn vị điều hành dự án này, nhấn mạnh: “Không chỉ gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu dừng thi công công trình, kiểm tra việc chấp hành chủ trương này của TP mà chúng tôi còn yêu cầu các nhà thầu thi công công trình cải tạo Cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý nói riêng, các công trình do Ban điều hành nói chung trong thời gian tạm dừng thi công  phải bố trí lực lượng bảo vệ an toàn công trình, chống thất thoát vật tư, nguyên vật liệu thi công…, nhất là bố trí đầy đủ lực lượng trực ứng phó tại công trường để phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan. Đặc biệt, chúng tôi còn nhắc nhở các nhà thầu tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường, nhất là nơi ở của các kỹ sư, công nhân”.

Ông Mạc Văn Tầm - Phó Giám đốc Phụ trách kỹ thuật Cty CP Xây dựng Xuân Quang, cho biết, đơn vị này hiện đang thi công nhiều hạng mục, công trình trên địa bàn TP Đà Nẵng như: Đường và cầu qua sông Cổ Cò, đường vành đai phía Tây 2 (Dự án Cải thiện hạ tầng giao thông TP Đà Nẵng), Hạ tầng xe buýt nhanh (Dự án phát triển bền vững Đà Nẵng), Cải tạo Cụm nút phía Tây cầu Trần Thị Lý, v,v... Ngay sau khi nhận được lệnh tạm dừng thi công công trình kể từ 0 giờ ngày 31-7 của UBND TP, Sở Xây dựng TP và các ban QLDA, Cty CP Xây dựng Xuân Quang đã lập tức dừng thi công các hạng mục, công trình do Cty đảm nhiệm; đồng thời tổ chức tổng vệ sinh, thu dọn công trường, phối hợp với các cơ quan y tế để khử trùng trong phạm vi công trường và các khu vực lân cận, bảo đảm vệ sinh môi trường góp phần phòng, chống dịch.

“Chúng tôi xây dựng thêm lán trại tại khu nhà điều hành công trường để bố trí đủ chỗ ở cho các cán bộ, kỹ sư, công nhân của đơn vị trong thời gian dừng thi công; phổ biến, quán triệt cán bộ, kỹ sư, công nhân nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Chúng tôi cũng cung cấp miễn phí khẩu trang y tế, nước sát trùng y tế để rửa tay cho người lao động, thường xuyên thực hiện việc đo thân nhiệt cho người lao động… Trong trường hợp phát hiện có kỹ sư, công nhân, người lao động tại công trường bị bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho chính quyền, cơ quan y tế nơi gần nhất”, ông Mạc Văn Tầm cho biết thêm.

PHÚ NAM