Các giải bóng đá Châu Âu: Gọi tên 3/5 nhà vô địch

Thứ hai, 25/04/2022 13:55
Trừ cuộc đua đang còn gay cấn giữa Man Cty và Liverpool ở giải ngoại hạng Anh và 2 đội bóng thành Milan Inter và AC ở Seri A, 3 giải bóng hàng đầu châu Âu còn lại là Bundesliga, Ligue I, La Liga đã có chủ.
Bayern Munich lập kỷ lục với chuỗi vô địch 10 lần liên tiếp.
Bayern Munich lập kỷ lục với chuỗi vô địch 10 lần liên tiếp.

Với việc đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Dortmund 3-1, Bayern Munich đánh bại Dortmund ở vòng 31 Bundesliga với tỷ số 3-1, qua đó chính thức vô địch sớm 3 vòng đấu với 75 điểm, hơn 12 điểm so với chính đối thủ này. Đây là chức vô địch lần thứ 10 liên tiếp của Bayern và chuỗi vô địch này thành kỷ lục mới ở năm giải hàng đầu châu Âu, vượt qua thời thống trị của Juventus giai đoạn 2012-2020.

Ở Ligue 1, bàn thắng duy nhất của Lionel Messi không chỉ giúp PSG hòa Lens 1-1 ở vòng 34, mà còn đưa đội chủ nhà đủ điểm vô địch sớm 4 vòng. Kết quả trên sân nhà Parc des Princes giúp PSG có 78 điểm, nhiều hơn 16 điểm so với đối thủ duy nhất còn khả năng cạnh tranh là Marseille. Kể cả toàn thắng 5 trận chưa đấu, Marseille cũng không thể san lấp khoảng cách hiện tại với PSG.

Chức vô địch của Bayern và PSG là niềm an ủi lớn sau khi cả hai "rơi đài" tại Champins League mùa này và đảm bảo tấm vé dự Cup mùa sau để "phục thù".

Tại La Liga, Real Madrid đang "cô đơn" trên đỉnh bảng với 78 điểm, hơn kình địch bám đuổi phía sau là Barca (63 điểm, thi đấu ít hơn 1 trận) và Sevilla (63 điểm) tới 15 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 5 vòng. Khó có thể tin rằng, Real lại để vuột chức vô địch vào tay đội bóng nào khác khi chỉ cần đúng 1 trận thắng và 1 trận hòa là đảm bảo ngôi vương La Liga.

Như vậy, xem ra sự hấp dẫn chỉ còn hiện diện ở giải ngoại hạng Anh và Seri A, nơi Man City (80 điểm) và Liverpool (76 điêm, thi đấu ít hơn 1 trận) đang so kè nhau, Inter Milan (72 điểm) và AC Milan (71 điểm) thay nhau "đổi ngôi". Cả 2 giải đấu này đều còn 5 vòng mới kết thúc, chỉ cần 1 đội sảy chân hoặc bị cầm hòa là bị đối thủ qua mặt. Trong 4 đội bóng này, 2 đại diện của bóng đá Anh có vẻ "bận rộn" hơn vì phải tranh nhau ngôi vô địch quốc nội, vừa phải căng ra ở bán kết Champions League với 2 đại diện Tây Ban Nha là Real và Villareal.

T.S