Giăng bẫy đầu tư ở châu Phi, chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng để trả nợ và tiêu xài

Thứ tư, 02/07/2025 14:44

Ngày 1/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt tạm giam P.T.K.H. (47 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với nghi can P.T.K.H.
Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với nghi can P.T.K.H.

Theo điều tra ban đầu, bà P.T.K.H. đã dựng lên câu chuyện đang đầu tư kinh doanh tại thành phố Abidjan (Bờ Biển Ngà), đồng thời cam kết với ông N.X.P. (46 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) rằng nếu được cho vay tiền sẽ nhanh chóng hoàn vốn và trả lãi cao.

Tin tưởng, ông P. đã chuyển 3 lần tổng cộng 2,9 tỉ đồng vào tài khoản của một cá nhân tên Tụ (trú TP Hà Nội) – người quen của bà H. Để tạo lòng tin, bà H. yêu cầu ông P. ghi nội dung chuyển khoản là “chuyển tiền nhờ cô Thanh gửi cho chị Hoa ở Bờ Biển Ngà” và thậm chí còn gửi video, hình ảnh dàn dựng cho thấy các “thùng tiền đô la” được người nước ngoài tiếp nhận.

Tuy nhiên, sau khi chiếm được tiền, bà H. chỉ đạo ông Tụ chuyển toàn bộ số tiền đến nhiều tài khoản khác nhau do bà cung cấp, nhằm trả nợ cá nhân và tiêu xài. Cơ quan điều tra khẳng định, hoàn toàn không có chuyện đầu tư ở nước ngoài như bà H. đã nói.

Tại cơ quan công an, P.T.K.H. thừa nhận hành vi phạm tội. Bà khai do làm ăn thua lỗ, mất khả năng chi trả, nên đã bịa ra thông tin gian dối để lừa đảo vợ chồng ông P.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị ai là nạn nhân bị bà P.T.K.H. chiếm đoạt tài sản, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (qua điều tra viên Lê Trung Cấp, số điện thoại 0947.356.123) để được hướng dẫn giải quyết.

P.N

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa kiều bào qua Facebook, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Tạo fanpage giả mạo ngân hàng, hai thanh niên ở Đà Lạt đã nhắm đến cộng đồng người Việt tại Úc, Mỹ để lừa đảo hơn 1 tỷ đồng qua chiêu trò vay vốn trực tuyến.

Cảnh báo giả danh “nhà điện“ để lừa đảo!

Ngày 1-7, Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, vừa phát đi cảnh báo tình trạng một số đối tượng xấu lợi dụng thông tin về việc các địa phương sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính để thực hiện các hành vi lừa đảo để nhân dân đề cao cảnh giác.

Trả giá vì lừa tiền của đồng bào

Quá trình buôn hàng nông sản bị thua lỗ nên Phan Văn Thái (1971, trú xã Đê Ar, huyện Mang Yang, Gia Lai) nảy sinh ý định lừa đảo các hộ nông dân. Do có nhiều năm thu mua nông sản trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đê Ar nên Thái quen nhiều người Ba Na ở địa phương.