Các lực lượng vũ trang đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng

Thứ ba, 01/02/2022 13:29

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại chuyến thăm và chúc tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng nhân dịp Tết Nhâm dần năm 2022 vào sáng ngày 1-2 (Mùng 1 âm lịch). Cùng đi có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trịnh Đình Thạch – Chính uỷ Quân khu V, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Uỷ viên dự khuyết TW Đảng – Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, đồng chí Lê Trung Chinh – Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc tết lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng.

Tại Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng gồm: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, Bộ đội biên phòng thành phố. Báo cáo Chủ tịch nước, Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng thay mặt các lực lượng vũ trang thành phố cho biết, năm qua tình hình an ninh trật tự, quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cơ bản ổn định. Các lực lượng đã thường xuyên phối hợp, đoàn kết, chủ động đánh giá, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, thành phố Đà Nẵng đã đạt được những kết quả khả quan trong phòng, chống dịch COVID-19 và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc tết lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng.

Theo đó, đối với Bộ chỉ huy Quân sự, trong năm, các cơ quan đơn vị đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo thành phố, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự chỉ đạo toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021. Đồng thời, chủ động đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là các diễn biến trên biển, vùng biên giới, các địa bàn phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các lực lượng vũ trang cũng đồng hành cùng hệ thống y tế và nhân dân, tổ chức tiếp nhận và cách ly y tế người dân từ nước ngoài về, cung ứng lương thực, thực phẩm, tặng quà người dân khó khăn...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà chúc tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.

Công an TP đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình kịp thời tham mưu Thành uỷ, UBND TP chỉ đạo và tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp, đề án, kế hoạch, chương trình, phương án bảo đảm ANTT, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tỷ lệ tội phạm được kéo giảm sô với cùng kỳ và giảm sâu so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đặc biệt, lực lượng CATP với tinh thần chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái”, phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong phòng, chống dịch COVID-19, ổn định xã hội, an dân. CATP đã đưa vào vận hành 2 dự án quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Các mặt công tác khác như trật tự an toàn giao thông, PCCC… đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho các lực lượng vũ trang thành phố.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã khẳng định được vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền biển đảo và triển khia đồng bộ các biện pháp trong công tác biên phòng. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tích cực tham gia xây dựng nền Biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Tổ chức hướng dẫn hàng ngàn phương tiện, tàu thuyên các đợt bão và áp thấp nhiệt đới. Bên cạnh đó cũng đã khám phá và bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, mua bán trái phép chất ma tuý. Duy trì nghiêm túc công tác kiểm soát cửa khẩu phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh.

Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương các thành tích nổi bật của lực lượng vũ trang thành phố trong năm 2021.

Phát biểu tại chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà lực lượng quân sự, công an, biên phòng thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong năm vừa qua. Lực lượng vũ trang đã đi tới từng nhà, giúp từng người, từ vùng núi cho tới vùng biển đều được hỗ trợ kịp thời. Nhờ đó, thành phố Đà Nẵng đã được trung ương đánh giá là địa phương có nhiều cách làm mới, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác chống dịch COVID-19. Đồng thời khẳng định, đây chính là những lực lượng luôn xung kích tuyến đầu, cùng các y, bác sỹ tích cực phòng, chống dịch hiệu quả, mang lại bình an cho nhân dân. “Sự phát triển của thành phố Đà Nẵng hôm nay có sự đóng góp trực tiếp của lực lượng vũ trang thành phố. Cần tổ chức đánh giá một cách đầy đủ, từ các cấp cơ sở để kịp thời ghi nhận, biểu dương xứng đáng với sự đóng góp này”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị các lực lượng vũ trang tiếp làm tốt và coi trọng công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, công tác dân vận. Thực hiện nghiêm công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ, luôn luôn đề cao cảnh giác. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nỗ lực học tập rèn luyện và có ý thức xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc tết và tặng quà tại Quận uỷ Hải Châu.

Cũng trong sáng 1-2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã thăm, động viên cán bộ, công chức tại Quận ủy Hải Châu và UBND phường Thuận Phước. Theo Chủ tịch nước, dư địa về đất đai của quận Hải Châu không còn nhiều, nhưng đây là nơi tập trung trí tuệ, tập trung vật lực, tài lực nhất của cả thành phố. Lãnh đạo và nhân quận cần cố gắng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để phát huy kết quả của năm 2021 nhằm xây dựng quận trở thành quận văn minh và quận thông minh. “Hà Nội có quận Hoàn Kiếm, TP.HCM có quận 1, Hải Phòng có quận Hồng Bàng thì Đà Nẵng có quận Hải Châu là quận trung tâm nhất. Đây là 1 trong 4 quận lớn nhất của cả nước. Vì vậy, ngoài việc phát triển quận Hải Châu trở thành quận có đô thị thông minh hiện đại thì đây phải là quận đi đầu trong phong trào cách mạng của thành phố”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ.

MAI VINH