Các tiêu chí nông thôn mới phải luôn được nâng cao

Thứ tư, 26/11/2014 09:23

(Cadn.com.vn) - Ngày 25-11, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã họp, cho ý kiến về kế hoạch xây dựng nông thôn mới tới năm 2020 và điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn liên quan đến bộ Tiêu chí nông thôn mới. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng nông thôn mới chủ trì.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, tính tới tháng 9-2014 cả nước đã có 512 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (chiếm 5,8% tổng số xã trên cả nước). Con số này tăng gấp 2,7 lần so với thời điểm sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hồi tháng 5 vừa rồi. Cũng theo ông Nam, đến hết năm nay sẽ có 785 xã đạt chuẩn, chiếm 8,8% tổng số xã với bình quân mỗi xã đạt 10 tiêu chí, tăng 5,38 tiêu chí so với năm 2010, lúc bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, đặc biệt sẽ không còn xã “trắng” tiêu chí.

Bộ NN&PTNT dự kiến tới năm 2015 sẽ có ít nhất 17% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, so với chỉ tiêu đề ra là 20%; tới năm 2020, có khoảng 50% số xã đạt chuẩn. Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ NN&PTNT đề ra 6 nhiệm vụ ưu tiên, gồm: Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn thôn; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho cư dân; tập trung giải quyết vấn đề bức xúc môi trường nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa; giữ vững an ninh trật tự xã hội; nâng cao hiệu quả đào tạo đội ngũ cán bộ thực thi.

Chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng: “Khi ngày càng nhiều xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới nhưng không phải thế là dừng lại mà cần duy trì và nâng cao hơn yêu cầu của các tiêu chí này”.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ban Chỉ đạo đưa vấn đề tín dụng không chỉ cho nông thôn mới mà cả sản xuất nông nghiệp, nông thôn... để thảo luận, kiến nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo thực hiện. Theo đó, nguồn lực cho nông thôn mới không chỉ phụ thuộc vào vốn ngân sách Nhà nước mà phải từ nguồn tín dụng, đảm bảo nông thôn mới là chương trình của dân, vì dân...

C.P