Các tổ chức tôn giáo chung tay xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Thứ năm, 23/04/2015 09:12

(Cadn.com.vn) - Ngày 22-4, Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy, Sở VH-TT&DL, Ban Tôn giáo TP tổ chức Hội nghị triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” trong các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Hội nghị.

Trong phát biểu khai mạc do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP trình bày, trong những năm qua, nhờ có truyền thống đoàn kết, sự đồng thuận xã hội mạnh mẽ; Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân TP đã chung tay góp sức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về KT-XH, QP-AN; làm cho diện mạo thành phố có những thay đổi nhanh chóng trên các mặt theo hướng văn minh, hiện đại; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện…

Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, nhưng văn hóa, văn minh đô thị (VHVMĐT) phát triển chưa tương xứng, nhiều thiết chế văn hóa còn thiếu; một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa có ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành các quy định về bảo đảm ATGT, TTĐT, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, hành vi ứng xử giao tiếp thiếu văn hóa…“Để “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” triển khai thực hiện có hiệu quả, Ủy ban MTTQVN TP kêu gọi các vị chức sắc, lãnh đạo các giáo hội, quý chức sắc, chức việc các tôn giáo hãy phát huy vai trò, trách nhiệm của mình tuyên truyền, vận động các tín đồ hưởng ứng và thực hiện tốt chủ trương của thành phố, để nếp sống VHVMĐT được lan tỏa đến từng gia đình, từng mái nhà, từng người dân, và coi đó là niềm tự hào, là trách nhiệm của mỗi công dân đối với thành phố của mình”, ông Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ông Nguyễn Hữu Chiến - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, cho biết, qua 4 tháng triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, với sự hưởng ứng tích cực của người dân và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, tình hình trật tự mĩ quan đô thị, TTXH, ATGT và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Trong đó liên quan đến hoạt động tôn giáo nổi lên là tình trạng lang thang, xin ăn biến tướng và chèo kéo, đeo bám khách du lịch...

Qua đây đề nghị các tổ chức tôn giáo cần tích cực tuyên truyền chủ trương của thành phố về việc không để xảy ra tình trạng lang thang xin ăn, ăn xin biến tướng trong cộng đồng và tại các cơ sở tôn giáo; trong đó tham gia phát hiện, phối hợp xử lý các trường hợp lợi dụng hình ảnh, uy tín của tôn giáo để tổ chức các hoạt động ăn xin, ăn xin trá hình.

Đối với những cơ sở thờ tự tập trung nhiều khách du lịch, đồng nghĩa là sẽ dễ biến tướng hiện tượng đeo bám, chèo kéo khách, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch thân thiện của thành phố, ông Chiến đề nghị các tổ chức tôn giáo cần có các biện pháp ngăn chặn và phối hợp với chính quyền xử lý kịp thời và thấu đáo. Ngoài ra, trong tổ chức công tác từ thiện, các tổ chức tôn giáo cần có quy định chặt chẽ hơn, không để xảy ra tình trạng lang thang xin ăn, sai lệch ý nghĩa tốt đẹp của các hoạt động này…

Hòa thượng Thích Chí Mãn, Phó trưởng BTS GHPGVN TP khẳng định: Việc chọn năm 2015 là “Năm văn hóa, văn minh đô thị” thể hiện quyết tâm chính trị và tầm nhìn chiến lược về xây dựng con người mới, nếp sống trong thời đại mới của lãnh đạo thành phố. Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố ủng hộ và cam kết triển khai thực hiện cuộc vận động này trong cộng đồng phật tử trong thời gian sớm nhất. Hòa thượng cho biết, ngay sau hội nghị, Ban Trị sự sẽ có văn bản thông tri đến tận các cơ sở phật giáo nhằm đưa các nội dung của đề án xây dựng nếp sống VHVMĐT vào các buổi sinh hoạt thường kỳ của cộng đồng phật tử nói chung, tăng ni phật tử và các gia đình phật tử nói riêng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, ghi nhận và đánh giá cao đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống tín đồ cũng như xây dựng nếp sống VHVMĐT thời gian qua. Đồng thời mong muốn, với uy tín của mình, các vị chức sắc tôn giáo với tư cách là người hướng dẫn tinh thần, hướng dẫn tu học để tín hữu làm một tín đồ tốt, đồng thời là một công dân tốt, để chủ trương đúng đắn của thành phố đạt được kết quả cao, toàn diện hơn. Liên quan đến một số kiến nghị của các chức sắc, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao cho Tổ công tác liên ngành 43 ghi nhận, kiểm tra và có hướng xử lý phù hợp.

Doãn Hùng