Các VĐV Đà Nẵng phấn đấu đạt 6 đến 10 huy chương

Thứ tư, 21/09/2016 08:47

(Cadn.com.vn) - Sáng 20-9, Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt các HLV, VĐV Đà Nẵng thi đấu tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5- năm 2016 (ABG5). Các VĐV của đơn vị đăng cai đại hội hứa quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo quốc gia và phấn đấu giành 6 đến 10 huy chương các loại.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện - Đào tạo VĐV TP Đà Nẵng cho biết, tại ABG5 diễn ra trên sân nhà, Đà Nẵng đóng góp 5 HLV và 16 VĐV cho các đội tuyển quốc gia, tranh tài ở 8/14 môn của đại hội. Cụ thể là các môn: Rowing 3 VĐV, đá cầu 1 VĐV, điền kinh 2 VĐV, bóng chuyền bãi biển 2 VĐV, bóng đá bãi biển 2 VĐV, thể hình 1 VĐV, võ cổ truyền 2 VĐV, Jujitsu 3 VĐV. Mục tiêu phấn đấu của các VĐV Đà Nẵng là giành từ 6 đến 10 huy chương các loại. Trong đó, xác suất đạt 2 đến 3 HCV.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Huấn luyện - Đào tạo VĐV TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng các HLV, VĐV Đà Nẵng tham dự ABG5. Ảnh: Q. Hải

Những VĐV có khả năng tranh chấp HCV trước hết phải kể đến Hoàng Thị Minh Thuận ở nội dung đá cầu 3 người. Minh Thuận từng tham gia thành phần đội tuyển đá cầu Việt Nam và giành nhiều thành tích cao ở đấu trường quốc tế. Hay Dương Thị Thanh Minh ở môn Jujitsu. Thanh Minh là một tài năng của Judo Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng. Do chấn thương trong suốt hai năm qua nên Thanh Minh vắng bóng trên sàn đấu. Trở lại sau chấn thương, Thanh Minh tích cực tập luyện và cô cho biết đã sẵn sàng cho mục tiêu săn HCV tại ABG5 ở nội dung 49kg. Đặc biệt, ở môn võ cổ truyền, Đà Nẵng có 2 VĐV tham gia là Huỳnh Văn Cường và Nguyễn Thị Ái Vân đều có khả năng tranh chấp huy chương. Võ cổ truyền được đánh giá là bộ môn thế mạnh của chủ nhà Việt Nam tại đại hội lần này. Ngoài ra, Phạm Kim Nhân ở nội dung thể hình, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Nhi, Đặng Minh Huy của môn rowing biển cũng rất đáng kỳ vọng sẽ giành được huy chương.

Theo phân tích của lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện - Đào tạo VĐV, hạn chế của các VĐV Đà Nẵng tại đại hội lần này là một số người có thời gian tập trung ngắn; không có đối thủ thi đấu cọ xát và đặc biệt là lần đầu tiên tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á. Còn thuận lợi của các VĐV Đà Nẵng là được thi đấu trên sân nhà, nhận sự cổ vũ của khán giả nhà. Một số VĐV có kinh nghiệm và bề dày thành tích thi đấu quốc tế. Đặc biệt, các VĐV nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố, Sở Văn hóa - Thể thao TP.

 Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á là sự kiện thể thao mang tầm quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Đà Nẵng vinh dự là địa phương đăng cai tổ chức sự kiện này. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới, là cơ hội để phát triển thể thao, du lịch. Nếu chúng ta tổ chức tốt đại hội lần này chính là cơ sở để tổ chức Đại hội thể thao Bãi biển thế giới ở Mỹ. Và, nếu các VĐV chúng ta thi đấu đạt thành tích tốt sẽ có cơ hội đại diện cho quốc gia tranh tài ở đấu trường quốc tế. Vì thế, thay mặt Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng, tôi mong các HLV, VĐV tham gia đại hội hãy nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo quốc gia, vì niềm tự hào của thể thao Đà Nẵng".

Thay mặt cho đội ngũ HLV, VĐV Đà Nẵng, HLV Nguyễn Duy Phú (môn Jujitsu) hứa quyết tâm: "Chúng tôi hứa với lãnh đạo TP Đà Nẵng, thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất để mang vinh quang về cho thể thao nước nhà, cũng như Đà Nẵng".

Quang Hải