Các xã ven biển phía Nam TP Đà Nẵng chủ động ứng phó với cơn bão số 13

Thứ năm, 06/11/2025 15:54

Dự báo chiều tối đến đêm nay (6-11), tâm cơn bão số 13 (Kalmaegi) có cường độ mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17 sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Các địa phương vùng ven biển phía Nam TP Đà Nẵng dự báo có gió mạnh cấp 9,10 đã triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão.

Theo ghi nhận ngày 6-11, nhiều hộ dân khu vực ven biển các xã Thăng Trường, Tam Anh, Tam Hải nằm ở phía Nam TP Đà Nẵng, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão chủ động đưa bao cát, can nước lên chần mái nhà, hiên và dùng dây thép buộc chặt các vị trí có nguy cơ bị gió làm hư hỏng. Các lực lượng: Bộ đội biên phòng, Công an, dân quân địa phương khẩn trương chằng chống mái tôn các trụ sở hành chính, trường học, nhà dân để bảo vệ tài sản khi cơn bão đi qua.

Các lực lượng địa phương khẩn trương đốn hạ cây, chằng chống mái tôn các trụ sở hành chính, trường học, nhà dân để bảo vệ tài sản khi cơn bão đi qua.
Người dân chủ động đưa bao cát, can nước lên chần mái nhà, hiên.

Sáng nay, nhiều khu vực ven biển xã Tam Anh đã có gió mạnh cấp 6. Trực tiếp có mặt tại khu vực xung yếu kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão, Chủ tịch UBND xã Tam Anh Trần Văn Trường cho biết, trước diễn biến của cơn bão, chính quyền địa phương, các lực lượng địa phương triển khai nhiều phương án chủ động ứng phó. Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân nâng cao ‎thức chủ động chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây cối để không ngã vào nhà, tàu thuyền neo đâu vào nơi trú ẩn an toàn.

Các lực lượng địa phương khẩn trương đốn hạ cây, chằng chống mái tôn các trụ sở hành chính, trường học, nhà dân để bảo vệ tài sản khi cơn bão đi qua.

Sáng nay, các lực lượng vũ trang xã Tam Anh đến các khu vực xung yếu tại 2 thôn Hòa An, Hòa Bình nằm ven biển để hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Ở khu vực ven biển bị ảnh hưởng nhiều khi bão đổ bộ, người dân xây nhà ở kiên cố để trú bão. Một số hộ dân nhà cửa không đảm bảo, địa phương di dời ở xen ghép với hộ nhà cửa kiên cố để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND xã Thăng Trường Nguyễn Văn Hoàng cho biết, địa phương đã họp Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã, triển khai phân công nhiệm vụ và các biện pháp ứng phó với con bão. Chính quyền xã tăng cường tuyên truyền trên loa phát thanh và lưu động diễn biến của cơn bão để người dân chủ động chằng chống nhà cửa, tích trữ nhu yếu thẩm, vật dụng cần thiết khi bão đi vào nguy cơ gây mưa lớn ngập lụt, cúp điện.

Trong 2 ngày qua, các lực lượng Công an, Biên phòng, dân quân xã Thăng Trường tập trung cắt tỉa cây cối, chằng chống nhà cửa người dân trên địa bàn 6 thôn ven biển đảm bảo an toàn. Những thôn nằm ven sông Trường Giang có nguy cơ bị ngập, địa phương đã kiểm tra đi dời đến nơi ở an toàn.

Với đặc dù địa hình, người dân xã đảo Tam Hải luôn trong tâm thế chủ động ứng phó với mưa bão. Phó chủ tịch UBND xã Tam Hải Nguyễn Tấn Hùng cho biết, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vân động người dân chằng chống nhà cửa cẩn thận. Địa phương huy động các lực lượng địa phương hỗ trợ chằng chống các trường học, nhà dân; thông báo dừng hoạt động các tuyến phà từ 12 giờ trưa nay (6-11) để đảm bảo an toàn.

LÊ VƯƠNG

Bão số 13 đang mạnh cấp 14-15, chỉ còn cách Quy Nhơn 150km

Bão số 13 đang mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17, chỉ còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 150km. Dự kiến, khoảng chiều tối đến đêm nay (6/11), tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Thời điểm nguy hiểm nhất sẽ kéo dài từ 20 giờ tối nay đến 8 giờ sáng mai.

TP Đà Nẵng đã hoàn thành di dời dân đến nơi an toàn trước 12h00 ngày 6-11

Sáng 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi). Tại điểm cầu TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn và Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng đồng chủ trì họp với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn TP.

Số người thiệt mạng do bão Kalmaegi tại Philippines tăng cao

Tính đến ngày 5-11, ít nhất 66 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau khi bão Kalmaegi gây ra đợt lũ lụt nghiêm trọng tại miền Trung Philippines. Cebu - tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi nhiều khu dân cư bị ngập sâu, người dân phải trèo lên mái nhà chờ cứu hộ.