Cái giá của đào tạo trẻ

Thứ sáu, 29/12/2017 14:40

Bóng đá Đà Nẵng vốn là "cái nôi" đào tạo trẻ, song những năm gần đây họ thiếu hụt nguồn nhân lực, phải tốn không ít tiền cho thị trường chuyển nhượng nội địa. Rất may vấn đề này sớm được "nhìn ra"!

Từ năm 2016, SHB Đà Nẵng bắt đầu đào tạo lại lứa U11 và U13. Ảnh: Q.HẢI

1. Vì lý do tài chính, nhà tài trợ SHB đã quyết định cắt giảm chi tiêu cho SHB Đà Nẵng những năm gần đây. Trong đó, dấu mốc đáng buồn nhất với những người tâm huyết với bóng đá trẻ Đà Nẵng là đội bóng quyết định ngưng đào tạo hai tuyến U11 và U13 từ năm 2011.

Không đào tạo hai lứa cầu thủ "chủ lực" U11 và U13 suốt 5 năm (tính đến năm 2016) dẫn đến thực trạng SHB Đà Nẵng thiếu nguồn cầu thủ gối đầu. Chính vì thế, đội bóng sông Hàn đã phải tiêu tốn không ít cho việc mua cầu thủ từ những lò đào tạo khác. Năm 2016, SHB Đà Nẵng ký hợp đồng chuyển giao với lò PVF để sở hữu đến 5 cầu thủ gồm Thanh Thịnh, Việt Anh, Tiến Dụng, Trọng Hóa và Đức Chinh. Trong số này, chỉ có tiền đạo Đức Chinh thường xuyên được ra sân và đảm bảo những yêu cầu chuyên môn. Mới nhất, SHB Đà Nẵng chiêu mộ thêm 3 cầu thủ trẻ nữa của PVF là hậu vệ Liễu Quang Vinh, thủ môn Phan Văn Biểu và tiền đạo Lê Văn Điệp.

Lực lượng SHB Đà Nẵng hiện nay, ngoài 8 cầu thủ của PVF thì có nhiều cái tên khác không phải "người địa phương" như Nguyễn Thanh Hải, Ngô Quang Huy, Võ Nhật Tân, Lâm Anh Quang, Nguyễn Hữu Phúc... Những cầu thủ trưởng thành từ lò sông Hàn chỉ đếm trên đầu ngón tay như Minh Tâm, Duy Lam, Huy Toàn, Anh Tuấn, Văn Long, Thanh Bình, A Mít, Thái Sung... Tuy nhiên, trong số những cầu thủ "địa phương" này thì số người từng được HLV Lê Huỳnh Đức tin dùng cũng hạn chế.

Thực tế trên đã khiến SHB Đà Nẵng phai nhạt tính bản sắc cầu thủ địa phương và khiến không ít người tâm huyết buồn lòng. Đáng nói, trong bối cảnh thiếu cầu thủ địa phương thì SHB Đà Nẵng đã để nhiều tên tuổi trưởng thành ở đây ra đi như Văn Học, Nguyên Sa, Quách Tân, Thanh Hưng...

 2. Ngưng đào tạo hai tuyến U11 và U13 từ năm 2011 đến năm 2016, SHB Đà Nẵng gần như mất hút trên bản đồ các giải bóng đá trẻ toàn quốc ở giai đoạn này. Từ các giải nhi đồng cho đến U17, U19, U21, SHB Đà Nẵng những năm qua không gặt hái được thành tích nào đáng kể.

Rất may, câu chuyện cái giá của đào tạo trẻ đã được "nhìn ra" và SHB Đà Nẵng bắt tay làm lại từ đầu. Cụ thể, phải đến năm 2016 khi Trung tâm thể dục thể thao SHB Đà Nẵng hoàn thành giai đoạn một và đưa vào hoạt động, bóng đá sông Hàn mới bắt tay đào tạo lại các tuyến trẻ. Bóng đá trẻ Đà Nẵng sớm phát huy vị thế vốn có của mình khi giành HCĐ giải nhi đồng toàn quốc liên tiếp các năm 2016 và 2017.

Một điều đáng mừng khác năm 2017, thành phố Đà Nẵng đã quyết định chi 20 tỷ đồng để CLB SHB Đà Nẵng đầu tư công tác đào tạo trẻ. Hiện nay, những tuyển trạch viên của bóng đá sông Hàn đang đi tuyển quân khắp các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng để tìm kiếm nhân tài. HLV Bùi Thông Tân cho biết: "Chúng tôi sẽ tuyển vài trăm em, sau đó tổ chức các buổi thi tuyển chọn để chọn ra khoảng hơn 30 em đào tạo hai lứa U11 và U13".

 Hy vọng với những tín hiệu tích cực này, bóng đá Đà Nẵng một ngày không xa sẽ có được nguồn nhân lực dồi dào.

QUANG HẢI