Vụ “cô giáo bỗng nhiên thành giám đốc nợ thuế” đã được “minh oan”

Thứ hai, 09/06/2025 10:00

Đội thuế liên huyện Cẩm Lệ - Hòa Vang thuộc Chi cục Thuế khu vực XII vừa có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an về việc hủy bỏ yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh với bà Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1978, giáo viên tại TPHCM). Lý do hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh do bà Tuyết không phải là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH HALLE, trụ sở đăng ký tại số 85 Trung Lương 18, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Thực tế trên đường Trung Lương 18 không có trụ sở Công ty TNHH HALLE tại địa chỉ ghi như Giấy đăng ký doanh nghiệp.
Thực tế trên đường Trung Lương 18 không có trụ sở Công ty TNHH HALLE tại địa chỉ ghi như Giấy đăng ký doanh nghiệp.

Trước đó, như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng phản ánh, đầu năm 2025, khi bà Tuyết đến sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh đi Lệ Giang (Trung Quốc) du lịch thì bị lập biên bản tạm hoãn xuất cảnh với lý do đang đứng tên Giám đốc Công ty TNHH HALLE trụ sở tại đường Trung Lương 18, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ và công ty này đang nợ 64 triệu đồng tiền thuế.

Quá bất ngờ, bà Tuyết đã làm đơn gửi ngành chức năng yêu cầu làm rõ, bởi lẽ bà là giáo viên, không phải giám đốc, không có doanh nghiệp nào ở Đà Nẵng, cũng không nợ thuế. Bà Tuyết cũng cho biết, trước đó mình bị mất căn cước công dân, sau đó đã đề nghị và được cấp lại.

Sau thời xác minh làm rõ, cơ quan chức năng xác định bà Tuyết không phải người đại diện pháp luật của Công ty TNHH HALLE, do đó, cơ quan Thuế đã đề nghị hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với bà.

Hải Quỳnh

Xét xử đường dây mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Thuê người làm giám đốc và kế toán để thành lập công ty nhằm bán hóa đơn GTGT khống (không có hàng hóa, dịch vụ). Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 4-2023 đến tháng 11-2023, các đối tượng trong đường dây đã xuất bán trái phép hàng trăm hóa đơn GTGT với tổng số tiền ghi trên hóa đơn nhiều tỷ đồng. hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 640 triệu đồng.

Chủ shop online thu tiền tỷ nhưng “né“ đóng thuế sẽ đối diện mức phạt nào?

Kinh doanh online nhưng không kê khai, không nộp thuế đang bị cơ quan chức năng siết chặt. Nhiều trường hợp thu hàng chục tỷ đồng, trốn thuế hàng trăm triệu đã bị khởi tố, đối mặt án hình sự.

Cựu cán bộ thanh tra Cục Thuế tỉnh Gia Lai “vòi” tiền doanh nghiệp bị phạt 1 năm tù

Được phân công làm trưởng đoàn kiểm tra về thuế, hóa đơn đối với một công ty trên địa bàn TP Pleiku (Gia Lai), Ngô Thanh Thí (1965, cựu cán bộ Phòng Thanh tra-Kiểm tra số 3- Cục Thuế tỉnh Gia Lai) đã yêu cầu giám đốc công ty này phải đưa 150 triệu đồng. Nếu không đưa tiền, Thí sẽ đề nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan thứ ba giám định và yêu cầu xuất toán tất cả