Cái kết của người giúp sức trong đường dây mua bán 5 bánh heroin
Vì hám lợi 1 triệu đồng mà Và Giả Tếnh đã giúp sức cho anh mình thực hiện 2 cuộc giao dịch ma túy. Số lượng ma túy mà Tếnh phải chịu trách nhiệm hình sự là 5 bánh heroin. Sau 20 năm lẩn trốn tại Lào, Tếnh đã bị bắt giữ.
Theo nội dung vụ án, tháng 8-2004, Bùi Viết Minh (1969, trú xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) và bạn đến nhà Lô Văn Tuyên (1960, trú xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Nghệ An) đặt vấn đề mua 2 bánh heroin. Minh đưa cho Tuyên một phong bì bên trong có 7.900 USD. Chiều cùng ngày, Tuyên đến nhà Và Chá Thò tại bản Mường Lống (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) để mua “hàng”. Biết khách mua ma túy nên Chá Thò nói con qua nhà gọi Và Giả Tếnh (1960, trú xã Tri Lễ) đến và nói “Chú xuống đây, coi khách mua ma túy không, nếu khách mua thì chú đi cùng Nhìa Xúa đưa ma túy ra cho họ”.
Sau đó, Và Giả Tếnh cùng Và Nhìa Xúa đến nhà Chá Thỏ. Tuyên, Chá Thỏ cầm theo “hàng” đến nhà Và Giả Tếnh để thử. Sau khi thử xong, giữa hai bên thống nhất giá là 3.600 USD/bánh. Quá trình đưa khách ra khỏi bản, Và Giả Tếnh đi trước còn Và Nhìa Xúa mang ma túy cùng Chá Thỏ và khách hàng đi sau, khi ra đến khu vực rừng ngoài bản Mường Lống, Nhìa Xúa giao ma túy cho Tuyên cầm. Khi nhóm của Tuyên đi đến ngã ba Truông Bành (xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) thì Tuyên giao ma túy cho khách hàng. Trong vụ này, Chá Thỏ trả cho Tếnh 1 triệu đồng.
Thực hiện trót lọt lần giao dịch thứ nhất, Và Giả Tếnh tiếp tục giúp sức cho Và Chá Thò bán ma túy lần 2 cho khách. Đó là ngày 10-9-2004, nhóm khách cũ tiếp tục đến nhà Thò mua 3 bánh heroin. Thấy khách đến mua ma túy, Thò gọi Và Giả Tếnh sang nhà. Tại đây, khách đặt vấn đề với Thò và Tếnh mua 3 bánh heroin thì Thó đi vào buồng ngủ lấy ma túy ra bán cho khách. Đến 22 giờ cùng ngày, Tếnh nhận nhiệm vụ dẫn đường cho nhóm khách ra về.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Và Giả Tếnh bỏ trốn sang Lào sinh sống tại cụm bản Viêng Thoong ( huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn). Mãi 20 năm sau, ngày 22-6-2024, Và Giả Tếnh bị bắt theo quyết định truy nã. Cơ quan điều tra xác định, Và Giả Tếnh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi 2 lần mua bán trái phép 5 bánh heroin với khối lượng hơn 1,7 kg ma túy.
Ngày 9-4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Và Giả Tếnh về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa, bị cáo Và Giả Tếnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tếnh khai nhận, bản thân biết việc mua bán ma túy là vi phạm pháp luật nhưng do nhà nghèo nên đã đi cùng các đối tượng để nhận tiền công 1 triệu đồng cho 2 lần giúp sức giao dịch ma túy. Số tiền này vào thời điểm đó cũng khá lớn. Sau khi các đối tượng bị bắt, bị cáo vì lo sợ nên bỏ trốn sang Lào và không biết bị cơ quan Công an truy nã.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội với vai trò giúp sức nên cần xem xét những tình tiết liên quan để đưa ra mức án phù hợp. Riêng Và Nhìa Xúa và Và Chá Thò hiện đang bỏ trốn nên sẽ xem xét để xử lý sau. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Và Giả Tếnh tù chung thân về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
DƯƠNG HÓA