Đánh án ma túy tuyến biên giới, cuộc chiến dài hơi

Kỳ 3: Nỗi lo trẻ hóa tội phạm ma túy

Thứ tư, 09/04/2025 08:35

Thực tế những năm gần đây, tội phạm liên quan đến vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy đang dần trẻ hóa, trở thành nỗi lo cho toàn xã hội. Giới trẻ hiện nay đã và đang trở thành mục tiêu mà tội phạm ma túy hướng tới. Có nạn nhân xuất phát từ hoàn cảnh thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của gia đình, nhà trường, bị kẻ xấu lôi kéo nhưng cũng không ít “cậu ấm”, “cô chiêu” biết sa vào ma túy là phạm tội, song vẫn “nhắm mắt đưa chân”.

Một nhóm thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy bị lực lượng Công an bắt giữ.
Đối tượng Trà My và các chai tinh dầu chứa ma túy tang vật.

Bỏ học sớm, không công ăn việc làm, nhưng thích hưởng thụ cuộc sống sang chảnh cùng với sự buông lỏng quản lý của gia đình là nguyên nhân dẫn tới con đường phạm tội của Phạm Thị Trà My (2001, trú TP Đà Nẵng). Chính lối sống buông thả đã đưa Trà My gặp gỡ những đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Từ tò mò, rồi nhận ra lợi nhuận từ bán tinh dầu tẩm ma túy sẽ cho mình cuộc sống sang chảnh nên Trà My tích cực quảng cáo trên các hội nhóm kín với những lời lẽ hoa mỹ. Khách hàng của Trà My chủ yếu là sinh viên, học sinh hoặc cũng “vô công rồi nghề, thích hưởng thụ” như chính Trà My. Đi đêm lắm có ngày gặp “ma”, ngày 4-10-2024, Trà My bị Đồn Biên phòng Sơn Trà (BĐBP TP Đà Nẵng) bắt quả tang mua bán gần 700ml tinh dầu tẩm ma túy.

Tương tự Trà My, cùng lối sống thích hưởng thụ mà Nguyễn Yến Nhi (19 tuổi, trú tỉnh Hải Dương) trở thành người vận chuyển cho “ông trùm” ở Lào. Lúc 22 giờ 50 ngày 23-7-2024, tại sân nhà nghỉ Dung Tài ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), Yến Nhi đã bị lực lượng BĐBP bắt giữ cùng với tang vật 40 bánh heroin, 15kg Ketamine và hơn 2kg “nước vui”.

Cũng tại địa bàn Quảng Trị, cuối tháng 3-2025, Đồn BP Thanh (BĐBP Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với Công an xã Thanh (huyện Hướng Hóa) bắt quả tang Hồ Văn Cóc (2005) và Hồ Văn Tiếu (2004, đều trú xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị) có hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng tàng trữ 2 túi ni-lông chứa 392 viên ma túy hồng phiến vừa vượt biên sang Lào mua về sử dụng và bán kiếm lời.

Tội phạm mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép ma túy hiện nay tập trung vào lứa tuổi thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên với tỷ lệ lớn. Theo thống kê, hiện, cả nước có 226.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người đang bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ quản lý. Độ tuổi sử dụng ma túy đang ngày càng trẻ hóa, khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu trong độ tuổi từ 15-25, trong đó, có nhiều em ở độ tuổi 13-15. Trong tổng số 95% người sử dụng ma túy tổng hợp thì có tới 70-75% người trong độ tuổi 17-35, chiếm tỷ lệ lớn là thanh niên, học sinh, sinh viên.

Một nhóm thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy bị lực lượng Công an bắt giữ.

Để bảo vệ giới trẻ khỏi hiểm họa ma túy, thực sự rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội, qua đó tạo môi trường sống lành mạnh, cơ hội học tập và phát triển bản thân cũng như trang bị những kiến thức toàn diện để các bạn trẻ đủ trình độ, bản lĩnh bước qua cám dỗ. Thời gian qua, bên cạnh việc tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền tác hại của ma túy cho giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Trên khắp các nẻo biên cương, nhiều cách làm hay, mới, hiệu quả được các đồn Biên phòng triển khai, nhân rộng, trong đó có mô hình “Phiên tòa giả định” của Đoàn cơ sở Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (BĐBP Quảng Trị). Đây được đánh giá là một cách làm đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, phòng ngừa trong việc bài trừ, đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy cho đoàn viên, thanh niên trong tình hình hiện nay.

Theo đó, Đoàn cơ sở Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Chi đoàn Viện KSND tỉnh Quảng Trị và Đoàn thanh niên xã Tân Thành (huyện Hướng Hóa) tổ chức Phiên tòa giả định “Mua bán trái phép chất ma túy”. Với kịch bản chặt chẽ, dễ hiểu đã giúp những người tham dự hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về hành vi phạm tội, tội danh, áp dụng mức hình phạt cũng như cảnh giác hơn trước cạm bẫy ma túy.

Phải nói rằng, ma túy là một trong những yếu tố làm suy giảm sức lao động, năng lực sáng tạo và đóng góp của người dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm giảm tính bền vững của phát triển KT-XH. Chính vì vậy, để bảo vệ giới trẻ khỏi hiểm họa ma túy, cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, qua đó tạo ra môi trường sống lành mạnh, giúp các bạn trẻ có bản lĩnh bước qua cám dỗ của ma túy.

C.H (còn tiếp)

Kỳ 2: Cuộc đấu trí với những “ông trùm”

Đến nay, Chuyên án A424p ngăn chặn gần nửa tấn ma túy ngay tại cửa khẩu là điển hình và thành công nhất của lực lượng BĐBP, bởi đạt được cả 3 yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ và pháp luật.

Bắt bị can cuối cùng vụ mang thi thể bạn “chơi“ ma túy vứt trên đê ở Hà Nội

Thấy bạn sử dụng ma túy tử vong, các đối tượng đã dọn dẹp và xóa dấu vết. Hai đối tượng khiêng thi thể nạn nhân lên xe máy chở tới đê Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội) để vứt xác.

Kỳ 1: Nỗ lực ngăn dòng chảy ma túy thẩm lậu

Vì khoản lợi nhuận siêu khủng, các “ông trùm” luôn tìm mọi cách thẩm lậu ma túy từ Lào, Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ. Để ngăn “dòng chảy ma túy” từ bên kia biên giới tuồn về, lực lượng BĐBP tuyến biên giới miền Trung luôn căng mình đối mặt với hiểm nguy rình rập…