Cái kết của những kẻ mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy
Để kiếm lời và có ma túy sử dụng, Trần Văn Thục lên khu vực biên giới mua ma túy về bán cho Nguyễn Văn Tố. Sau đó, Tố đem bán cho Nguyễn Hữu Hùng sử dụng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Từ đây, cả đường dây mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy này đã bị bóc gỡ.
Ngày 24-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Trần Văn Thục (1972, trú xã Kim Bảng, Nghệ An) về 3 tội danh: "Mua bán và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; bị cáo Nguyễn Văn Tố (1987, trú xã Kim Bảng) và Nguyễn Hữu Hùng (1993, trú xã Xuân Lâm, Nghệ An) cùng bị truy tố về 3 tội danh: “Mua bán; Tàng trữ và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Hữu Công (1992, trú xã Xuân Lâm) bị xét xử về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, cuối tháng 7-2025, Thục đến khu vực đường biên giới Việt Nam - Lào mua 2 bánh heroin (khối lượng hơn 700g) của một người đàn ông dân tộc Mông Lào. Lúc đó, người bán còn cho Thục thêm 2 gói ma túy hồng phiến. Trên đường cắt rừng về nhà, Thục nhặt được 1 khẩu súng ngắn có sẵn 4 viên đạn. Về đến nhà, Thục giấu 2 bánh heroin trong hộp nhựa rồi chôn trong vườn chờ người hỏi mua thì bán. Riêng 2 gói ma túy thì để sử dụng và bán dần.
Trưa 26-10-2025, Thục đã bán cho Nguyễn Văn Tố 1 gói hơn 10g, gồm 105 viên ma túy. Sau đó, Tố bán lại số ma túy đó cho Nguyễn Hữu Hùng. Sau khi mua được ma túy, Hùng liên lạc với bạn là Nguyễn Hữu Công rồi cùng thuê một nhà nghỉ để sử dụng. Tối cùng ngày, Tố cũng đến nhà nghỉ rồi cùng tổ chức sử dụng ma túy với Hùng và Công. Trưa hôm sau, 3 đối tượng trên bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả tang, thu giữ 95 viên ma túy hồng phiến do Hùng cất giấu.
Ngoài ra, Công an còn phát hiện ma túy được giấu trong nhà vệ sinh. 3 ngày sau, Thục đào lấy 2 bánh heroin chôn dưới đất lên để phơi nắng. Sau đó, Thục lấy hồng phiến rồi sử dụng ma túy cùng người hàng xóm thì bị Công an phát hiện.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo khai vì hám lợi nên buôn bán ma túy và vì nghiện nên cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, các bị cáo cho biết, bản thân nghiện ma túy và không có việc làm ổn định, khi không có ma túy sử dụng nên đã tìm cách mua để vừa bán kiếm lời, vừa có sử dụng.
Trong các bị cáo, Thục có nhân thân xấu khi từng lĩnh án 15 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; Tố từng 6 lần bị xét xử về tội trộm cắp tài sản và đào ngũ; còn Nguyễn Hữu Hùng có tiền án 1 năm 6 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
HĐXX TAND tỉnh Nghệ An nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật cần có mức án nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Trong số 4 bị cáo có 3 bị cáo có nhân thân xấu. Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Văn Tố từng 6 lần bị đưa ra xét xử nhưng vẫn tiếp tục phạm tội. Riêng bị cáo Trần Văn Thục thực hiện hành vi phạm tội vào tháng 7-2025, chưa được xóa án tích nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thục 25 năm, bị cáo Nguyễn Văn Tố lĩnh án 19 năm tù, Nguyễn Hữu Hùng 18 năm tù và Nguyễn Hữu Công 7 năm tù.
DƯƠNG HÓA

